DOTA 2 đang khiến cả thế giới phải chú ý và thay đổi cách nhìn về eSports

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/08/2015 03:46 PM

Với tổng giá trị giải thưởng kỷ lục của TI5, DOTA 2 đang khiến cả thế giới phải thay đổi cách nhìn về eSports.

Với hơn 17 triệu USD tổng tiền thưởng, The International 5 đã giúp DOTA 2 giành vị trí thứ 4 trong số 10 môn thể thao đắt giá nhất hành tinh. Trong bài viết sau đây, chúng ta hãy cùng điểm qua bảng xếp hạng các môn thể thao có giải thưởng lớn trên thế giới nhé (chỉ tính các giải cấp quốc tế).

1) Đua xe công thức một - Formula One (1,1 tỷ USD)

Vị trí số một trong danh sách các môn thể thao đắt giá nhất hành tinh thuộc về giải đua xe F1. Theo các số liệu thống kê, mùa giải F1 năm 2014 đã thu về khoản lợi nhuận lên gần 1,8 tỷ USD. 63% trong số này được trích ra để làm quỹ giải thưởng.

Điều nay đồng nghĩa với việc tổng giải thưởng của mùa giải F1 năm 2014 đã chạm mốc 1,1 tỷ USD, một con số không tưởng. Trong bể tiền thường này, riêng đội vô địch đã đút túi 300 triệu USD, số tiền còn lại sẽ được chia lần lượt cho các đội có thứ hạng thấp hơn.

2) Bóng đá – FIFA World Cup (576 triệu USD)

Không giống như các môn thể thao khác, giải vô địch bóng đá thế giới 4 năm mới được tổ chức một lần. Điều này đã tạo ra sức hút và doanh thu khổng lồ cho mỗi kỳ World Cup. Tính riêng giải vô địch thế giới tại Brazil vừa qua, FIFA đã thu được khoản lợi nhuận khổng lồ lên đến 4,5 tỷ USD. Đây là khoản doanh thu lớn nhất trong lịch sử của một giải đấu thể thao.

Nếu như F1 trích 63% doanh thu làm quỹ giải thưởng thì FIFA lại tỏ ra keo kiệt hơn rất nhiều. Tổng giải thưởng của cả mùa World Cup 2014 chỉ rơi vào khoảng 576 triệu USD (~12,8 %). Trong đó, đội vô địch Đức nhận được 35 triệu USD, số tiền còn lại sẽ được chia lần lượt cho 31 đội cùng các câu lạc bộ (CLB) có cầu thủ thi đấu tại World Cup.

3) Quyền anh – Trận tranh đai vô địch thế giới hạng bán trung giữa Mayweather và Pacquiao (300 triệu USD)

Đứng thứ 3 trong danh sách này là quyền anh với trận đấu thế kỷ giữa 2 võ sĩ Mayweather và Pacquiao. Theo các báo cáo tài chính, màn so găng tại MGM Grand đã tạo ra tổng doanh thu lên tới 600 triệu USD.

Số lợi nhuận khổng lồ này được thu về từ 3 khoản chính là tiền vé, tiền tài trợ và bản quyền truyền hình. Với chiến thắng tại Las Vegas, Mayweather đã đút túi 182 triệu USD trong khi tay đấm người Phillipine - Pacquiao chỉ thu về 118 triệu.

4) DOTA 2 – The International Championships 2015 (18 triệu USD)

Và đây chính là nhân vật trung tâm của chúng ta: DOTA 2. Với 18 triệu USD tiền thưởng, DOTA 2 The International 2015 đã vượt mặt rất nhiều giải đấu của các môn thể thao truyền thống khác để đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng này.

Đảm nhiệm sứ mệnh tiên phong trong lĩnh vực thể thao điện tử, DOTA 2 đang khiến cả thế giới phải chú ý và thay đổi cách nhìn về eSports. Một lần nữa xin chúc mừng cộng đồng DOTA 2 thế giới, Valve và nhà tân vô địch thế giới Evil Geniuses.

5) Bóng rổ – NBA (14 triệu USD)

NBA là giải vô địch quốc gia của hiệp hội bóng rổ Mỹ. Giải đấu được tổ chức đầu tiên vào năm 1947. Tại NBA 2015, tổng giải thưởng cho các đội tham dự là 14 triệu USD, trong đó đội vô địch nhận được 4,1 triệu USD và phần thưởng cho vị trí á quân là 2,8 triệu USD.

Đội Golden State Warrios đã giành chiến thắng tại NBA Finals 2015 sau 40 năm chờ đợi.

Đội Golden State Warrios đã giành chiến thắng tại NBA Finals 2015 sau 40 năm chờ đợi.

6) Bóng chày – Cricket World Cup (10 triệu USD)

Giải vô địch bóng chày thế giới năm 2015 được tổ chức tại 2 quốc gia Australia và New Zealand. Theo ước tính, đã có khoảng 1 triệu khán giả đến sân để theo dõi trực tiếp giải đấu này (trung bình 20.000 người/trận). Riêng trận bán kết giữa Ấn Độ và đội chủ nhà Australia đã thu hút được gần 310 triệu người xem truyền hình tại hơn 200 quốc gia.

Tổng giải thưởng của Cricket World Cup 2015 đạt 10 triệu USD, trong đó đội vô địch Australia đã thu về 4 triệu USD.

Tổng giải thưởng của Cricket World Cup 2015 đạt 10 triệu USD, trong đó đội vô địch Australia đã thu về 4 triệu USD.

7) Golf – Masters Tournament 2015 (10 triệu USD)

Masters Tournament là giải golf lớn nhất trong năm thuộc hệ thống 4 giải Major Championships. Ước tính giải đấu năm nay đã thu hút gần 18 triệu lượt xem trên truyền hình. Tổng giải thưởng của Masters Tournament 2015 rơi vào khoảng 10 triệu USD, trong đó người vô địch được thưởng 1,8 triệu USD và vị trí á quân cũng bỏ túi 1 triệu USD.

Jordan Spieth (21 tuổi) – nhà vô địch của Masters Tournament 2015.

Jordan Spieth (21 tuổi) – nhà vô địch của Masters Tournament 2015.

8) Bóng bầu dục – Super Bowl (8 triệu USD)

Super Bowl là giải vô địch quốc gia của liên đoàn bóng bầu dục Mỹ. Kể từ năm 1967, trận chung kết của giải đấu này thường được tổ chức vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng hai, người dân Mỹ thường gọi là Super Bowl Sunday (Chủ nhật siêu cúp).

Do tầm ảnh hưởng rất lớn của bóng bầu dục đến xã hội và văn hóa Mỹ nên ngày chủ nhật siêu cúp không chỉ là một sự kiện thể thao thông thường, nó còn được coi như một ngày lễ quốc gia không chính thống tại Mỹ. Tổng giải thưởng của Super Bowl 2015 lên đến 8 triệu USD, trong đó đội vô địch sẽ nhận được nhiều nhất, các đội xếp sau sẽ lần lượt giảm dần.

9) Tennis – ATP World Tour Finals (6,5 triệu USD)

ATP World Tour Finals là giải đấu Tennis lớn nhất trong năm, nơi hội tụ của 8 tay vợt hàng đấu thế giới. Tổng giải thưởng được trao năm 2014 lên đến 6,5 triệu USD trong đó người vô địch nội dung đấu đơn sẽ được thưởng 1,45 triệu USD cùng với đó là 1500 điểm trên bảng xếp hạng cá nhân của ATP.

10) Bơi lội – FINA World Championship (5,5 triệu USD)

FINA World Cup, khởi tranh lần đầu tiên năm 1979, là giải vô địch bơi lội thế giới với bảy hoặc tám chặng thi đấu. Mỗi chặng diễn ra trong hai ngày, kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11 ở nhiều địa điểm khác nhau, với tổng giá trị tiền thưởng lên đến 5,5 triệu đôla (năm 2015).

Mùa giải năm nay, FINA World Cup có tám chặng, gồm Moscow (11/8 và 12/8), Paris-Chartres (15/8 và 16/8), Hongkong (25/9 và 26/9), Bắc Kinh (29/9 và 30/9), Singapore (3/10 và 4/10), Tokyo (28/10 và 29/10), Doha (2/11 và 3/11), Dubai (6/11 và 7/11).

Tại giải đấu năm nay, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên của chúng ta đã giành được 2 huy chương bao gồm: Huy chương bạc nội dung 400m hỗn hợp và huy chương đồng nội dung 200m hỗn hợp.