DOTA 2: Cười té ghế với pha throw kinh điển chỉ vì “tắm tiên” trong hồ máu

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/11/2015 03:07 PM

Throw game - hay còn được ví von bằng câu nói "cầm vàng còn để vàng rơi", "miếng ăn tới miệng còn mất" là một cụm từ chúng ta bắt gặp không ít trong thế giới DOTA 2.

Có rất nhiều nguyên nhân tạo ra những pha throw như: đánh vớ vẩn, chệch choạc đi, feed cho team bạn, coi thường địch...

Có thể bạn cũng đã từng throw, nhưng hãy xem pha throw "kinh điển" sau đây, đảm bảo bạn sẽ "cười té ghế". Khi Ancient chỉ còn một hit, team đối phương cũng đã lên bảng và không còn buy back, Omniknight cùng đồng đội đã tự tin lao vào fountain "tắm tiên " sau khi ném hết "đồ đạc". Tất nhiên là team này đã nhanh chóng "quỳ" khi không đủ nhân lực, vật lực để chống lại cuộc phản công từ phía đối phương.

Throw game có thể đem lại tiếng cười giải trí, những trận epic "cumback" cho đối phương, nhưng cũng gây ra ức chế không nhỏ cho thành viên team thua cuộc, thậm chí tiềm ẩn dấu hiệu "322" - bán độ, dàn xếp tỉ số. Vì vậy hãy cẩn thận hạn chế throw, hoặc hãy throw một cách "khéo léo" như trong đoạn clip trên nhé.