DOTA 2: 4 vị tướng bạn không nên sờ đến nếu muốn cày rank

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/01/2016 02:19 PM

Công cuộc kéo rank luôn là một việc đầy tâm tư, khắc khổ của mọi game thủ DOTA 2.

Chắc hẳn ai cũng có cho mình những hero tủ để góp phần giúp công cuộc này trở nên dễ dàng hơn, nhưng bên cạnh đó cũng tồn tại một số hero mà theo đa phần mọi người chơi đều đồng ý rằng không nên đụng nên nếu muốn có rank cao tại phiên bản hiện tại.

Storm Spirit

Từng là hung thần trong nhưng phiên bản trước và đã góp phần rất nhiều đối với EG khi được cầm dưới tay Sumail. Nhưng tại những bản cập nhật gần đây, linh hồn của bão tố đã bị nerf một cách nặng nề khó mà ngóc đầu lên nổi khi lượng mana để cast skill cuối Ball Lightning và “độ hao xăng” giờ tăng lên một cách đáng kể khi lần lượt là 30 + 8% of max mana và 12 + 0.7% of max mana /unit.

Với sự thay đổi đó, Raijin Thunderkeg sẽ không còn có thể thoải mái bay ra bay vào combat như đi chợ nữa mà phải tính toán rất kĩ đề phòng trường hợp “chưa vào chợ đã hết tiền “.

Thêm vào đó với meta hiện tại những hero đường giữa cần farm nhiều như hắn không còn được ưa chuộng nữa nên sự thất sùng cũng như tỉ lệ thắng trận khi cầm hero này là điều không cần phải bàn cãi khi winrate theo trang Dotabuff của hero này rơi vào khoảng 43%.

Earth Spirit

Mới được đưa vào đấu trường competitive gần đây và có màn ra mắt khá ấn tượng dưới tay của Gosu Jerax, chú gấu đá đã thế hiện sự bá đạo của mình khi nằm dưới sự điều khiển của những tay chơi điêu luyện.

Nhưng với mặt bằng chung thì đây lại là một hero khá khó dùng và không hiệu quả trong những trận đấu pub khi bị phụ thuộc quá nhiều vào kĩ năng. Ngoài ra cũng không có những skill dứt điểm hay nuke tốt có thể khiến đối thủ chạy thoát được.

Cộng thêm bằng những nerf nhẹ như tăng mana cast skill hay loại bỏ khả năng kéo teammate đến từ Ice Frog để giúp anh chàng có thể tiên vào đấu trường chuyên nghiệp cũng khiến cho những game thủ bình thường như chúng ta càng khó để sử dụng hero này hơn. Và là dĩ nhiên là winrate của chàng ta cũng thấp một cách đáng ngạc nhiên khi cùng là 43%

Naga Siren

Là một hero có thể đảm nhiệm được nhiều vị trí từ carry cho tới support nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi chúng ta không còn thấy sự xuất hiện của công chúa biển sâu trên đấu trường competitive, và trên sàn đấu public thì có lẽ tình hình cũng không khả quan hơn là mấy khi tỉ lệ được pick và winrate cũng ở mức gần chạm đáy. ( 44 % và 2,47 %).

Ngoài điều hiển nhiên rằng Naga đã quá out meta tại phiên bản này thì sự thất sủng đối với vị tướng này trong những trận đấu rank chính là sự quá phụ thuộc vào đồ và lượng farm cần rất lớn( đối với vị trí carry) có thể khiến cho đồng đội không có đủ đồ và kinh nghiệm để trợ giúp trong những combat tổng.

Điều này có lẽ là vô cùng khó thở trong khu vực trình độ 3k-4k, chỉ cần trong thành phần team bạn có từ 2 carry trở lên thì game đấu sẽ diễn ra theo một chiều hướng vô cùng xấu xí.Khi được chơi tại vị trí support thì lượng intel khá thấp lại là một cản trở với những tay chơi bình thường. Có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đợi một sự sửa đổi tại thời điểm sắp tới đến từ Valve vào hero này.

Oracle

Sau khi phải nhận sự sửa đổi lên skill cuối khi mất đi khả năng tàng hình thì Oracle đã gần như mất tích tại những trận đấu thông thường. Với bộ skill khá độc đáo khi có cả disable, nuke, heal nhưng với cách sử dụng khá khó khăn thì đây thật sự không phải là một hero phù hợp cho những tay mơ.

Để vị tướng này có thể phát huy tối đa khả năng của mình thì ta cần những carry thực sự biết chọn vị trí và hiểu ý bạn, và để tìm được một teammate như vậy trong tình trạng “Pinoy hóa” như hiện nay thì việc này có lẽ còn khó nhằn hơn cả ra thoát ra được friendzone.

Ngoài ra trong danh sách những hero mà chúng ta cũng nên hạn chế sờ tới còn có: Meepo, IO, hay Puck. Điểm chung của những hero này chính là việc khó điều khiển cũng như có thể bóp team trong những tình huống hiểm nghèo. Tuy vậy nếu bạn hằng ngày vẫn có thể leo rank bằng những hero này thì không có lí do gì để mà không tiếp tục. Mong rằng bài viết này sẽ góp phần giúp bạn có điểm rank mơ ước.