[Độc Quyền] Caster nổi tiếng thế giới: DOTA 2 Việt Nam rất hứa hẹn nhưng vẫn cần cải thiện nhiều

PewPewvn  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/03/2015 10:36 AM

Đó là lời nhận xét của Godz - Caster DOTA 2 nổi tiếng thuộc Studio Beyond the Summit.

Trong chuyến đi tham dự bình luận trực tiếp tại giải DOTA 2 Major All Stars 2015 tại Malaysia, nhóm cộng tác GameK và PewPew Studio đã có dịp gặp mặt và chia sẻ những ý kiến của mình về sự phát triển của DOTA 2 khu vực Đông Nam Á và một số vấn đề khác với Godz - Caster DOTA 2 nổi tiếng thế giới thuộc Studio Beyond the Summit. Vị Caster này đã đưa ra những nhận xét rất thú vị về DOTA 2 Việt Nam, hãy cùng theo dõi nhé!

Sơ lược cuộc phỏng vấn, trò chuyện giữa PewPew và Godz:

Tại Việt Nam có rất nhiều người hâm mộ và game thủ xem anh stream và bình luận các giải đấu và họ muốn chúng tôi hỏi anh 1 vài câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là anh nghĩ gì về DOTA Việt Nam?

Tôi biết khá nhiều về DOTA Việt Nam trong giai đoạn còn đội Starboba khi tôi bắt đầu chơi DOTA1. Họ là một trong những đội nổi bật, đáng xem và có nhiều thành viên rất thú vị. Hiện nay thì chỉ có một vài đội mới xuất hiện như NVDIA.Aces, họ rất có triển vọng tiến xa nhưng vẫn cần phải cải thiện nhiều nếu muốn trở thành một đội tuyển quốc tế.

Khi các thành viên trong đội thực hiện các pha xử lý lỗi trong các trận đấu thì người hâm mộ Đông Nam Á thường có thói quen miệt thị và chửi rủa cả đội đấy. Anh có nghĩ điều đó sẽ giúp đội cải thiện hay người xem nên thay đổi thói xấu này?

Tôi nghĩ đôi khi người xem tỏ ra…quá đáng và khó chấp nhận được. Tôi nghĩ rằng các tay chơi từ các đội DOTA chỉ muốn tận hưởng cảm giác được chơi game, được thi đấu nhưng khi họ thực hiện 1 sai lầm nào đó thì ngay lập tức họ bị xem là tội đồ, là 322 (thuật ngữ chỉ hành vi bán độ trong DOTA2). Điều này thật sự không tốt và khiến cho không ít các thành viên từ các đội tuyển lớn trên thế giới cảm thấy tức giận rất nhiều.

Anh nghĩ gì về việc những tay chơi vô danh tại SEA có điểm rank cao hay rất cao nhưng không được mời tham gia vào các đội tuyển chuyên nghiệp? Anh nghĩ có cách nào để khắc phục việc này không?

Thật sự thì rất khó nói về việc này khi SEA không có nhiều tổ chức để tài trợ cho việc này, điều này khá khác với khu vực Châu Âu khi có nhiều tổ chức/đội có khác nhiều tiền cho việc hỗ trợ phát triển. Tôi nghĩ rằng ở SEA, các game thủ thường tỏ ra khá ích kỷ và tập trung nhiều đến cá nhân nhiều hơn là tinh thần đồng đội và dẫn đến sự khó khăn khi thi đấu trong môi trường đội nhóm.

Tiểu sử về Godz

Godz tên thật là David Parker. Anh là cực quản lý/thành viên chính thức (support) của đội Absolute Legends được mời thi đấu tại giải The International 2. Đến năm 2011, anh chuyển sang con đường làm bình luận viên (caster) chuyên nghiệp tại Gosugamer trước khi cùng nhóm của mình thành lập nên Studio lừng danh Beyond the Summit năm 2012.

>> PewPew nói gì về sự cố kỹ thuật nặng nề trong ngày đầu giải DOTA 2 lớn nhất ĐNÁ

>> [Độc Quyền] Chùm ảnh khán giả chờ "dài cổ" tại giải đấu DOTA 2 lớn nhất ĐNÁ

>> [Độc Quyền] Toàn cảnh DOTA 2 Major All Stars 2015 trước giờ “G”

>> [Độc Quyền] Soi gamer DOTA 2 nổi tiếng luyện tập trước ngày mở màn Major All Stars 2015

>> [Độc Quyền] Ngày đầu của GameK tại giải đấu DOTA 2 lớn nhất ĐNÁ: Đã gặp Dendi!

>> [Độc Quyền] Cận cảnh nơi dùng bữa của các team tại giải đấu DOTA 2 lớn nhất ĐNÁ

>> [Độc Quyền] GameK đã có mặt tại Malaysia tham dự giải đấu DOTA 2 lớn nhất ĐNÁ