"Định vị Thánh FPS cho Final Bullet lúc này là hơi sớm"

Trảm Phong  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/04/2015 07:00 PM

Final Bullet
20/04/2015 NCB: Hàn Quốc NPH:

Đỗ Quang Đạt - thành viên của ACES Gaming đã dành cho chúng tôi những suy nghĩ chân thành về thị trường game FPS nói chung và “đứa con cưng” Final Bullet của goPlay nói riêng.

 

Những người làm thể thao điện tử chưa sống được với nghề?

Ở các nước khác, thể thao điện tử được công nhận như một môn thể thao bình thường khác. Các đấu thủ được xem như những vận động viên chuyên nghiệp, được trả lương, có Huấn luyện viên và có chế độ tập luyện riêng. Trung bình, một game thủ chuyên nghiệp phải đầu tư tập luyện ít nhất 8 tiếng một ngày thì mới có được cảm giác tốt nhất.

Nhưng ở Việt Nam, hầu hết những người làm thể thao điện tử chủ yếu là vì đam mê chứ khó ai có thể sống nghề này được. Họ xem đây là cái nghiệp, là sở thích còn để nuôi sống bản thân và gia đình thì phải cần có một công việc ổn định khác, một công việc khác để mưu sinh. Chính việc này làm hạn chế thời gian luyện tập. Cho nên thời gian luyện tập của game thủ Việt chỉ còn khoảng ½ so với các nước khác mà thôi.

Final Bullet có quá nhiều tính năng nổi trội?

Điều tôi đặc biệt ấn tượng ở Final Bullet chính là cảnh phim viên đạn cuối cùng mà game cho phép người chơi ghi lại. Nó giúp người chơi dễ dàng ngắm lại thành quả của chính mình dưới những góc máy chuyên nghiệp và nghệ thuật. Ngoài ra, những ký năng đặc biệt cũng giúp cho Final Bullet trở nên mới lạ, không nhàm chán.

Đồ họa đẹp, cấu hình nhẹ nên cảm giác chơi Final Bullet mượt mà hơn. Hiệu ứng khi đạn bay hay khi người trúng đạn quả thật khiến cho người chơi có được cảm giác chân thật, thăng hoa trong từng phát đạn.

 

Còn quá sớm để khẳng định Final Bullet là thánh FPS?

Dù khẳng định nhiều lần về sự nổi trội của Final Bullet với mặt bằng chung của game bắn súng nhưng Đỗ Quang Đạt cho rằng bây giờ mà định danh Thánh FPS cho Final Bullet là hành động quá sớm, và có phần vội vàng. Một tựa game “sống” được không phải chỉ nhờ vào sự nổi trội trong tính năng mà còn có cả chất lượng vận hành.

Nếu đem so sánh Final Bullet với hàng loạt tựa game khác trên thị trường thì Final Bullet có nhiều điểm nổi trội. Chẳng hạn, nếu so sánh với Đột Kích thì Final Bullet đỉnh hơn hoàn toàn về recoil súng, súng của Final Bullet cho người chơi cảm giác chân thực và dễ điều khiển hơn nhiều. Nếu so sánh với CSO thì lối chơi của Final Bullet quen thuộc và gần gũi hơn. Nếu so sánh với Warface thì lợi thế ở cấu hình nhẹ giúp Final Bullet dễ dàng được người chơi chấp nhận hơn.

Nhưng Final Bullet vẫn còn có những điểm chưa hoàn hảo như là sniper (bắn tỉa) đang có khá nhiều lợi thế ở các map đặt bom. Rồi thì game mới ra mắt chưa được bao lâu nên chúng ta cũng còn phải chờ đợi xem goPlay làm gì để phát triển cộng đồng nữa mới có thể “phong thánh” cho họ được.

Thông tin chi tiết về game vui lòng xem thêm tại: http://fb.goplay.vn

Fanpage: http://facebook.com/finalbulletvn

 

>> Nền eSports Việt đang còn gặp nhiều khó khăn và trở ngại