Dìm DOTA 2 cũng không khiến Liên Minh Huyền Thoại khá lên được đâu

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/06/2015 11:59 PM

Chuyên mục tâm sự game thủ của chúng sẽ mang đến những câu chuyện, những cái nhìn muôn màu muôn vẻ về đời sống của cộng đồng người chơi.

Ở lần này, tâm sự game thủ xin gửi tới câu chuyên của một bạn đọc có địa chỉ email: vuonghg*****@gmail.com. Đây là những ý kiến cá nhân của anh sau khi đọc một bài đăng gần nhất về vấn đề DOTA 2 và có liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại: Liên Minh Huyền Thoại nhiều trẻ trâu nhưng không bán độ như DOTA 2

Bài viết này mặc dù ý nghĩa là xây dựng nhưng với cái tiêu đề như vậy thì nhiều người sẽ hiểu là đang muốn gây nên 1 cuộc tranh cãi mới. Mình chẳng thấy có chút đóng góp nào ở đây!

Mình chơi DOTA cũng lâu rồi và có chơi Liên Minh Huyền Thoại nhưng chủ yếu đánh với lũ bạn cùng lớp kiểu âm-dương-uống nước (bé nào âm nhất thì phải uống 1 cốc nước lạnh) và đương nhiên là mình noob.

Game nào cũng có cái hay và cái chưa hay của nó. DOTA 2 Việt Nam bán độ, ai cũng thất vọng nhưng có dám chắc Liên Minh Huyền Thoại thì không có tiêu cực? Hay có mà chưa tìm ra? Vậy nếu có vụ bán độ thì người ta có bỏ chơi Liên Minh Huyền Thoại không?

Ai dám chắc Liên Minh Huyền Thoại không có những phi vụ bán độ như DOTA 2?

Ai dám chắc Liên Minh Huyền Thoại không có những phi vụ bán độ như DOTA 2?

Đương nhiên là không rồi, vậy tại sao lại lấy một điểm tiêu cực rồi suy ra toàn cộng đồng, kiểu "những người đi đầu cộng đồng đã vậy rồi thì...". Thực sự mình đang nghi ngờ fan game nào đó đang gây nên những cuộc tranh cãi khắp các trang tin, diễn đàn game thời gian gần đây.

Xin nhắc lại, game nào cũng có cái hay của nó. DOTA 2 nặng về chiến thuật, teamwork còn Liên Minh Huyền Thoại thì tiết tấu nhanh, combat đẹp. So sánh thì quá khập khiễng.

So sánh Liên Minh Huyền Thoại với DOTA 2 là quá khập khiễng.

So sánh Liên Minh Huyền Thoại với DOTA 2 là quá khập khiễng.

Còn về cộng đồng, tất nhiên ở Việt Nam thì Liên Minh Huyền Thoại đông hơn DOTA 2 nhiều. Mình chấp nhận, nhưng cớ gì lấy cái tiền thưởng, số lượng giải đấu làm lí do hạ thấp cộng đồng DOTA 2? Nó chỉ đúng ở Việt Nam mà thôi.

Hãy xem toàn thế giới, giải đấu lớn nhất của DOTA 2 là The International 5 đang có tổng số tiền thưởng đã vượt qua con số 13 triệu USD, nó còn đang tăng lên từng ngày, gấp bao nhiêu lần 1 giải Liên Minh Huyền Thoại vậy?

DOTA 2 The International 5 vượt mốc 13 triệu USD tiền thưởng, điều mà có lẽ Liên Minh Huyền Thoại không bao giờ đạt được.

DOTA 2 The International 5 vượt mốc 13 triệu USD tiền thưởng, điều mà có lẽ Liên Minh Huyền Thoại không bao giờ đạt được.

Tiền đó phần lớn là do game thủ đóng góp, đó là cách mà Valve đã làm? thế còn Riot Games, ngoài việc ra tướng liên tục để người chơi đổ tiền rồi neft (giảm sức mạnh) không thương tiếc và tool hack tràn lan thì đã làm được gì? Suy ra cộng đồng DOTA 2 nào có yếu kém như các bạn nói?

Đừng đánh giá một sự việc chỉ bằng những điều tiêu cực.Trẻ trâu game nào cũng có, không muốn gặp trẻ trâu thì ngồi nhà chơi game offline cho lành. Hai game khác nhau thì hãy cứ phát triển khác nhau, dìm một game cũng không khiến game kia hết trẻ trâu được đâu.

Hai game khác nhau thì hãy cứ phát triển khác nhau, dìm một game cũng không khiến game kia hết trẻ trâu được đâu.

Hai game khác nhau thì hãy cứ phát triển khác nhau, dìm một game cũng không khiến game kia hết trẻ trâu được đâu.

***Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, các bạn có thể gửi phản hồi cũng như ý kiến của mình về chủ đề này bằng cách để lại bình luận phía dưới hoặc gửi mail tới địa chỉ info@gamek.vn. Mọi thắc mắc sẽ nhanh chóng được giải đáp.

Để theo dõi dòng sự kiện này một cách cụ thể và rõ ràng hơn, các bạn có thể tham khảo hai bài viết dưới đây:

>> Game thủ DOTA 2: "Không hiểu sao vẫn có người chơi Liên Minh Huyền Thoại"

>> Liên Minh Huyền Thoại có trẻ trâu, nhưng không bán độ như DOTA 2 Việt Nam