Điểm tin DOTA 2 TI5: Game thủ đầu tiên "thoát nạn" Visa

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/07/2015 04:31 PM

Game thủ Cty đã hoàn tất các thủ tục xin Visa đến Mỹ là thông tin được cộng đồng DOTA 2 truyền tay nhau nhiều nhất trong ngày hôm nay.

Sau nhiều ngày chờ đợi, hồi hộp và lo lắng, cuối cùng Midder xuất sắc nhất của Trung Quốc ở thời điểm hiện tại - Cty đã sẵn sàng lên đường đến Seatle.

OK! Cty xin được Visa đến Mỹ, Midder xuất sắc nhất Trung Quốc đã sẵn sàng cho TI5.

OK! Cty xin được Visa đến Mỹ, Midder xuất sắc nhất Trung Quốc đã sẵn sàng cho TI5

Mới đây trên trang Weibo của EHOME, người phát ngôn của đội đã vui mừng thông báo rằng Cty đã hoàn tất các thủ tục xin Visa để có thể nhập cảnh vào Mỹ. Như vậy là sau nhiều ngày chờ đợi, hồi hộp và lo lắng, cuối cùng Midder xuất sắc nhất của Trung Quốc ở thời điểm hiện tại đã sẵn sàng lên đường đến Seatle để tham dự ngày hội DOTA 2 lớn nhất hành tinh. Đây thực sự là một tin rất vui đối với người hâm mộ EHOME nói riêng và cộng đồng DOTA 2 thế giới nói chung.

@EHOME: “Tất cả các hộ chiếu đều đã được thông qua. Cám ơn Valve, cám ơn các thành viên trong ban lãnh đạo, cám tất cả mọi người đã giúp đỡ chúng tôi. EHOME, gia đình của tôi”.

Chia vui cùng EHOME, Orrin Xu – giám đốc tài chình của LGD Gaming, đăng tải trên Twitter: “Tất cả các thành viên của EHOME.CN đều đã có visa trên tay”.

Như vậy là chỉ ít ngày sau khi đội trưởng LaNm đón con gái đầu lòng, EHOME lại nhận thêm một tin vui nữa khi toàn đội đã hoàn tất mọi thủ tục để lên đường đến Mỹ. Song hỷ lâm môn, đây có thể là một điềm báo rất tốt báo hiệu một mùa giải TI đại thành công cho LaNm cùng các đồng đội.

Fnatic chung tay góp sức chống lại nạn phân biệt sắc tộc tại Malaysia

Nhân lễ Ramadan của người Hồi giáo tại Malaysia (từ ngày 18/6 đến 16/7), các thành viên của đội DOTA 2 Fnatic đã tham gia một chiến dịch lớn của cộng đồng mạng Malaysia nhằm góp sức chống lại nạn phân biệt chủng tộc tại quốc gia Đông Nam Á này. Cụ thể, cả 5 thành viên của Fnatic gồm: Mushi, Ohaiyo, Johnny, Kecik Imba và Kyxy đều đã đăng tải những thông điệp và hình ảnh để cổ vũ và hưởng ứng cho chiến dịch.

@Mushi: “Chúng tôi không phải là người Hoa, người Malay hay người Ấn, Chúng tôi là người Malaysia. Hãy nói không với phân biệt chủng tộc”.

@Ohaiyo: “Chúng tôi là những người Malaysia. Hãy để cho tình yêu và hòa bình ngập tràn khắp nơi đây. Hãy nói không với phân biệt chủng tộc”.

Hiện tại, ở Malaysia, người tộc Mã Lai chiếm hơn 60% dân số và theo Hồi Giáo, còn lại người Hoa chiếm khoảng 25% và theo Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo. Bên cạnh đó còn khoảng 8% người gốc Ấn theo Đạo Hindu và một số ít các dân tộc thiểu số khác.

Trong nhiều năm qua, nạn phân biệt chủng tộc tại Malaysia luôn là một vấn đề nan giải và nhức nhồi với chính quyền và toàn xã hội. Bằng những hành động thiết thực và hiệu quả, các thành viên của Fnatic đã gửi đến cộng đồng những thông điệp đầy ý nghĩa và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Thông qua những chiến dịch chống lại nạn phân biệt chủng tộc như thế này, giới trẻ Malaysia muổn thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình cùng một ước vọng về sự bình đẳng và hòa hợp dân tộc.