Điểm mặt 12 vị tướng máy đầu tiên trong HoN (phần 1)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 26/02/2013 05:00 PM

Hãy cùng điểm mặt những tướng máy mới được đưa vào hệ thống BOT của Heroes of Newerth.

Hệ thống Đấu với Máy, một trong những tính năng đầy thú vị và cần thiết đối với các tân thủ trong Heroes of Newerth đã chính thức được S2 Games mang đến vào bản cập nhật 3.0 cách đây vài ngày. Tuy chỉ được đưa vào hệ thống một số lượng Máy cố định (bao gồm 12 Tướng máy) và chia làm ba cấp độ Dễ - Trung Bình - Khó, thế nhưng ẩn chưa trong mỗi Tướng máy đó là chất xám hay toàn bộ tâm huyết của đội ngũ S2 Games nói riêng và sự đóng góp của đông đảo cộng đồng game thủ thế giới nói chung! Vậy, 12 trong số gần một trăm Tướng của HoN được chọn làm Bot đó là những tướng nào? Vai trò của chúng ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề này!

Arachna Bot

Chỉ số chính: Nhanh nhẹn
Kiểu tấn công: Tầm xa
Vị trí: Carrier

Giới thiệu:

Arachna là một hero tầm xa có khả năng gây sát thương lớn trên một mục tiêu và rỉa máu địch vô cùng khó chịu vào đầu trận đấu. Không chỉ có thế, với khả năng "Vỏ nhện" giải trừ các phép gây hại (ngoài ra cung cấp một lượng giáp phép nhất định) và kỹ năng tối thượng "Nhện độc", Arachna xứng đáng với danh hiệu: Khắc tinh của mọi Tướng sở hữu kỹ năng tàng hình cũng như các Tướng thuần phép.

Điểm mặt 12 vị tướng máy đầu tiên trong HoN (phần 1) 1

Nguyên nhân chủ quan khi S2 Games lựa chọn Arachna vào hệ thống BOT:

Mặc dù là một Tướng khá mạnh khi đạt mốc cấp độ 6 và về cuối game, Arachna lại khó farm vào khoảng thời gian đầu/giữa trận đấu (Tướng không có kỹ năng hỗ trợ farm). Thêm vào đó, Tướng này lại không có kỹ năng thoát thân. Bù lại, như đã nói ở phần Giới Thiệu, Arachna lại là một Tướng đối thủ vô cùng phù hợp với những người mới chơi.

Điểm mặt 12 vị tướng máy đầu tiên trong HoN (phần 1) 2

Việc tập luyện với Arachna Máy sẽ rèn cho người chơi khả năng rỉa máu/phá lasthit của đối thủ, thêm vào đó là cách thức di chuyển và làm chủ tốt tình hình tại lane của mình.

Chronos Bot

Chỉ số chính: Nhanh nhẹn
Kiểu tấn công: Cận chiến
Vị trí: Carrier

Giới thiệu:

Chronos là một trong số ít các Tướng trong HoN có khả năng khóa đối thủ bằng khả năng đánh choáng tự nhiên của mình. Không phủ nhận việc Chronos là một Tướng vô cùng yếu đuối vào đầu trận đấu, thế nhưng sẽ là một thảm họa và là sự hủy diệt nếu như để Chronos "chạm được chân" tới những món trang bị đắt tiền vào cuối trận đấu!

Điểm mặt 12 vị tướng máy đầu tiên trong HoN (phần 1) 3

Nguyên nhân chủ quan khi S2 Games lựa chọn Chronos vào hệ thống BOT:

Không như Arachna dạy cho người chơi việc "chọc ngoáy" đối thủ, điều mà tân thủ có thể học được ở Chronos sẽ là: Farm và không được để chết! Đối đầu với Chronos máy, người chơi sẽ thấy được rằng chúng luôn biết chọn vị trí để farm, hạn chế tối đa việc chú ý của kẻ địch và cố gắng nhận được càng ít sát thương càng tốt.

Điểm mặt 12 vị tướng máy đầu tiên trong HoN (phần 1) 4

Ngoài ra các tân thủ hãy lưu ý, Chronos gần như rất vô dụng vào giai đoạn đầu game, nếu các tân thủ sử dụng Chronos, hãy cố gợi ý với đồng đội đi cùng bằng một Tướng đánh xa để bảo vệ mình. Nên nhớ, Chronos là một Tướng hoàn toàn phụ thuộc vào trang bị, bởi vậy, đấu trường của Tướng này không phải là đầu/giữa trận đấu mà là cuối trận đấu.

Defiler Bot

Chỉ số chính: Trí tuệ
Kiểu tấn công: Tầm xa
Vị trí: Carrier/Tanker/Pusher

Giới thiệu:

Defiler tuy là Tướng đánh xa, lại thuộc tính Trí tuệ nhưng ít ai ngờ rằng, đây lại là một Tướng có thể đảm nhận tốt cả ba vai trò Carrier/Tanker/Pusher trong một trận đấu. Sở hữu bộ đôi kỹ năng vô cùng khó chịu mà thời gian phục hồi thấp: Sóng Tử Thần (Sát thương trên diện rộng) / Triệt Phép (Khóa đòn phép trên diện rộng), Defiler dễ dàng farm và tham gia combat cùng đồng đội. Không thể không kể đến Triệu Hồn khi kỹ năng làm Defiler trở thành một Pusher hạng nặng mà HoN có được.

Điểm mặt 12 vị tướng máy đầu tiên trong HoN (phần 1) 5

Nguyên nhân chủ quan khi S2 Games lựa chọn Defiler vào hệ thống BOT:

Defiler có khá nhiều cách chơi, tuy nhiên cách chơi phổ biến nhất và cũng là lối chơi mà S2 Games muốn gửi gắm tới tân thủ đó là kiểu chơi "lấy tiền đè người": Push nhà liên tục và phối hợp cùng đồng đội.

Điểm mặt 12 vị tướng máy đầu tiên trong HoN (phần 1) 6

Defiler Máy ở chế độ Khó giúp tân thủ biết thế nào là "rỉa máu kẻ địch trong khi farm". Với Sóng Tử Thần, tân thủ dễ dàng tấn công cùng lúc cả lính lẫn kẻ địch trong phạm vi. Vào giữa trận đấu, khi có được một lượng trang bị chắc khỏe, hãy đi cùng với đồng đội để phá dần các tháp canh của kẻ địch. Tân thủ nên chơi Defiler với quan niệm: "Mình còn sống là đội còn... thắng".

Demented Shaman Bot

Chỉ số chính: Trí tuệ
Kiểu tấn công: Tầm xa
Vị trí: Support

Giới thiệu:

Nhắc đến Demented Shaman (DS), người ta thường nói về một gã thầy pháp sở hữu khả năng "cải lão hoàn đồng" Khăn Hộ Mạng, kỹ năng hồi máu vô cùng lợi hại Sóng Hồi Lực và cuối cùng là kỹ năng tối thượng hai công năng Tăng giáp đồng minh/Giảm giáp kẻ địch. DS không khó chơi, thế nhưng cần phải chơi nhiều và thành thạo mới có thể giỏi.

Điểm mặt 12 vị tướng máy đầu tiên trong HoN (phần 1) 7

Nguyên nhân chủ quan khi S2 Games lựa chọn Demented Shaman vào hệ thống BOT:

Điểm mặt 12 vị tướng máy đầu tiên trong HoN (phần 1) 8

Trông có vẻ như DS không có kỹ năng farm và lượng sát thương không dồi dào, nhưng ngược lại DS Máy ở chỗ độ Trung Bình / Khó lại vô cùng khó chịu khi liên tục dùng bộ đôi kỹ năng Thừng Trói Chân và Sóng Hồi Lực để tấn công người chơi. Trải nghiệm với DS Máy, người chơi sẽ nắm được một số kỹ năng cơ bản nhưng cần thiết như: Sử dụng Sóng Hồi Lực chính xác, "thả" Giống Tố trong các pha giao tranh hợp lý và nhất là bảo vệ Carrier đồng minh bằng Khăn Hộ Mạng.

Flint Beastwood Bot / Forsaken Archer Bot

Chỉ số chính: Nhanh nhẹn
Kiểu tấn công: Tầm xa
Vị trí: Carrier

Giới thiệu:

Là 2 Tướng máy cuối cùng trong phần 1 này, Flint Beastwood và Forsaken Archer đều là những tướng Carrier hạng nặng trong các trận chiến tại Newerth. Nếu như Flint Beastwood sở hữu khả năng tấn công vô cùng cơ động từ rất xa thì Forsalen Archer lại là hero có khả năng gây không ít sát thương trong những pha giao tranh.

Điểm mặt 12 vị tướng máy đầu tiên trong HoN (phần 1) 9

Thêm vào đó, cả hai Tướng này đều khá dễ chết một khi bị kẻ địch áp sát tấn công, vậy nên, việc lựa chọn vị trí đứng trong những pha giao tranh cần được ưu tiên lên hàng đầu!

Nguyên nhân chủ quan khi S2 Games lựa chọn Flint Beastwood / Forsaken Archer vào hệ thống BOT:

Cả Forsaken Archer (FA) và Flint Beastwood (FB) đều có khả năng farm, rỉa máu kẻ địch vào đầu trận đấu bởi kỹ năng 1 của hai Tướng. Giống như Defiler, hai Tướng máy này sẽ giúp cho tân thủ nắm vững được thói quen "Vừa farm, vừa rỉa máu địch" bằng kỹ năng.

Ngoài ra Flint Beastwood sẽ tập cho người chơi lasthit bởi lượng sát thương khởi điểm hero này không được cao. Cả hai hero này đều sở hữu hai kỹ năng tối thượng tốt. Nếu bạn ít máu, đừng lảng vảng ở gần chúng, bởi Tướng máy ở chế độ khó không hề biết "nhân từ" là gì đâu!