Điểm danh các cao thủ đường giữa ở Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ: Ai giỏi hơn ai?

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 13/07/2013 05:01 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ không hề thiếu ngôi sao chủ lực vật lý nhưng ở đường giữa thì lại là một câu chuyện khác.

Trái ngược với tình hình diễn ra tại châu Âu, Bắc Mỹ – một trong hai khu vực có lịch sử Liên Minh Huyền Thoại lâu nhất thế giới – lại không hề thiếu ngôi sao chủ lực vật lý. Họ có Doublelift, WildTurtle, Cop, Imaqtpie, hay cả một người chơi lừng danh như Chaox còn bị thay thế khi không thể đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, ở đường giữa mọi chuyện lại chẳng tốt đẹp chút nào.

Ở Bắc Mỹ hiện giờ không có nhiều cái tên đình đám cho một khu vực rất quan trọng này. Những tên tuổi lớn nhất của Bắc Mỹ như Scarra hay Reginald chỉ như một “gã học việc” khi đem so sánh với những cái tên xuất sắc nhất của thế giới. Dẫu vậy, chỉ tính riêng nội bộ Bắc Mỹ, liệu ai đang là người giỏi nhất?

Scarra - Dignitas, Reginald – Team Solomid: thừa kinh nghiệm nhưng thiếu kỹ năng

Điểm danh các cao thủ đường giữa ở Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ: Ai giỏi hơn ai? 1
Dignitas Scarra.

Nếu phải kể đến những người chơi kì cựu hàng đầu thế giới, chắc chắn sẽ có tên của cả Scarra và Reginald. Tuy nhiên khác với nhiều bộ môn khác, trong LMHT, chơi lâu không có nghĩa là “trùm”. Thực tế cho thấy tên tuổi của Scarra và Reginald trên thế giới hầu như không có trọng lượng khi đặt lên bàn cân với những Alex Ich hay Froggen của châu Âu chứ chưa nói tới Hàn Quốc và Trung Quốc đang quá mạnh. Ngay tại khu vực Bắc Mỹ, Scarra và Reginald cũng chẳng còn là tượng đài như thời điểm cách đây một, hai năm trước.

Điểm danh các cao thủ đường giữa ở Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ: Ai giỏi hơn ai? 2
TSM Reginald.

Điểm yếu của Scarra là anh chỉ có thể dùng được các tướng pháp sư cận chiến như Katarina, Kassadin hay Mordekaiser. Ngay cả khi phải sử dụng Karthus – một vị pháp sư thuộc hàng dễ chơi, Scarra cũng không đem lại quá nhiều dấu ấn. Reginald thì khác, Karthus của anh ta khá bá đạo trong khu vực Bắc Mỹ, nhưng có lẽ là bởi vì nội tại của Karthus quá mạnh đến nỗi anh ta chẳng cần đắn đo việc chọn vị trí – điểm yếu lớn nhất của Reginald. Hãy nhìn cách anh ta thi đấu những vị tướng cần chọn vị trí linh hoạt như Twisted Fate, đó thực sự là một thảm họa.

Link – Couter Logic Gaming, Nyjacky – Team Curse

Điểm danh các cao thủ đường giữa ở Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ: Ai giỏi hơn ai? 3
Curse Nyjacky.

Cũng là những người chơi thành danh từ lâu trong khu vực Bắc Mỹ, cả Link và Nyjacky đều có thể được xem như những người chơi có phong độ ổn định nhất. Xét riêng về Nyjacky, anh ta có vẻ không chơi được tốt các sát thủ theo kiểu Kha'Zix hay Jayce hoặc Zed. Đây cũng là điểm yếu của hầu hết người đi đường giữa của Bắc Mỹ. Thay vào đó, Nyjacky thiên về những tướng có độ cơ động cao như Orianna, Twisted Fate và đặc biệt, Morgana của anh ta là một thứ vũ khí rất lợi hại ở mùa 2.

Điểm danh các cao thủ đường giữa ở Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ: Ai giỏi hơn ai? 4
CLG Link.

Riêng với Link, người chơi này đã được biết đến từ khá lâu nhưng lại chỉ thực sự nổi bật hẳn lên thời gian gần đây với những màn trình diễn ấn tượng tại LCS Mùa Hè. Link có lối đánh khá “Hàn Quốc” và đó cũng là nguyên nhân giúp anh ghi điểm trong mắt cộng đồng. Thay vì cố gắng thủ hòa như nhiều người chơi khác, Link thích ép đường đối thủ và quan trọng hơn, Link có khả năng gây đột biến lớn trong những tình huống đảo đi các đường khác. Lối đánh theo kiểu “pháp sư hiện đại, không ngại va chạm” của Link đang giúp ích rất nhiều cho Counter Logic Gaming.

Hai – Cloud 9, Shiptur – Team Coast và MandatoryCloud – Team Vulcun

Điểm danh các cao thủ đường giữa ở Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ: Ai giỏi hơn ai? 5
C9 Hai.

Họ không chỉ là những người chơi có thành tích cao trên bảng xếp hạng của Bắc Mỹ mà họ còn đang đại diện cho một thế hệ những đội tuyển đầy tài năng. Vị trí cao ngất ngưởng của cả 3 đội này trên bảng xếp hạng LCS Bắc Mỹ đã phản ánh những đóng góp mà họ đem lại cho đội. Với Cloud 9, câu chuyện cổ tích của một đội vừa thăng hạng đã vô địch đang rất gần ngày trở thành sự thực. Với một đội ngũ những người chơi tài năng và đặc biệt là Hai – một người gốc Việt – ở đường giữa, C9 đang thống trị LCS Mùa Hè một cách ấn tượng. Không chỉ chơi được đa dạng tướng, Hai cũng có khả năng xoay chuyển tình thế cực tốt.

Điểm danh các cao thủ đường giữa ở Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ: Ai giỏi hơn ai? 6
TC Shiptur.

Shiptur mới trở lại để thay thế cho Jintae và với Team Coast, sự trở lại này của anh ta là vô cùng quan trọng. Trước khi Shiptur trở lại, Team Coast lận đận ở vị trí cuối bảng nhưng giờ đây, họ đang ngạo nghễ ở vị trí thứ tư (ngang điểm với Team Solomid). Shiptur cũng là một mẫu pháp sư điển hình nhưng anh ta đặc biệt dùng tốt những vị tướng có khả năng gank tốt như Ahri, Diana hay Twisted Fate.

Điểm danh các cao thủ đường giữa ở Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ: Ai giỏi hơn ai? 7
V ManCloud.

MadatoryCloud hay gọi tắt là ManCloud cũng có những nét tương đồng với Hai của C9. Nếu như C9 đang đứng đầu thì Team Vulcun đã áp sát họ ngay vị trí thứ hai. Ở C9, Hai là hạt nhân của những tình huống gank thì ở Vulcun, ManCloud là chìa khóa cho mọi cuộc chiến. Một điều đáng nói hơn là Lissandra và Ryze của anh ta đang có tỉ lệ thắng 100% tại LCS Mùa Hè này.

Theo các bạn, ai xứng đáng là ông vua đường giữa của Bắc Mỹ? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến nhé!