Đánh giá Sivir sau khi được làm lại trong Liên Minh Huyền Thoại

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 08/11/2013 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau đây là những lí do khiến cho tôi nghĩ là Sivir thực sự đã trở thành “Nữ hoàng của những cuộc chiến” trong LMHT.

Từ ngày được làm lại tại đấu trường LMHT, Sivir bỗng như lột xác hoàn toàn từ một tướng sở hữu tỉ lệ thắng lè tè bay lên cao ngất ngưởng dù trong bất cứ elo nào. Trong một bài trước đó, tôi đã xếp Sivir vào top AD không phải là không có lí do.

Sau đây là những lí do khiến cho tôi nghĩ là Sivir thực sự đã trở thành “Nữ hoàng của những cuộc chiến”.

Đánh giá Sivir sau khi được làm lại trong Liên Minh Huyền Thoại 1

Tỉ lệ win cao ngất ngưởng

Như các bạn thấy ở đây, tỉ lệ win cao khủng khiếp của Sivir. 56,11%. Với một tướng ADC thì việc win hay không phụ thuộc nhiều vào tính chất tướng và cả đồng đội hỗ trợ đi cùng, nhưng các tướng thường được sử dụng ở đấu rank bây giờ thì hầu hết là các tướng 6k3 như Jinx, Cait, Vayne hoặc Varus… trong khi Sivir chỉ có 450 IP quá bèo nhưng lại sở hữu tỉ lệ thắng như này thì càng chứng tỏ sức mạnh của cô nàng.

Đánh giá Sivir sau khi được làm lại trong Liên Minh Huyền Thoại 2

Theo những gì tôi biết sắp tới sẽ là bản nerf Graves thì Sivir sẽ ngày càng vươn lên khủng khiếp hơn.

Ricochet làm lại

Ricochet (W): 3 đòn tấn công cơ bản tiếp theo của Sivir sẽ nảy sang các mục tiêu bên cạnh mục tiêu đầu tiên nó đánh phải. Vào mục tiêu đầu tiên sẽ mang trên mình đầy đủ các hiệu ứng của đòn đánh. Đòn đánh sẽ dừng lại cho đến khi không còn mục tiểu chưa bị đánh để nảy vào.

Đọc qua chắc các bạn cũng hiểu vì sao nó imba đến thế. Sau khi được làm lại, kĩ năng này có khả năng đánh nhiều mục tiêu không giới hạn miễn là nó chưa bị đập vào lần nào. Nó có nghĩa là Sivir sở hữu khả năng clear quái không giới hạn siêu khủng.

Và đặc biệt là nó lại kết hợp với kĩ năng tiếp sau đây.

On the Hunt làm lại

Đánh giá Sivir sau khi được làm lại trong Liên Minh Huyền Thoại 3

On the Hunt (Ultimate) (R)

- Bị động: Sivir nhận được thưởng tốc độ tấn công khi dùng Ricochet.

- Chủ động: Sivir hô hào sĩ khí làm phe mình gia tăng tốc độ di chuyển. Lượng tốc độ thêm vào ít hơn nhưng bù lại sẽ có thời gian dài hơn và kĩ năng này không mất thời gian để cast.

Kĩ năng ultimate giờ đây cho Sivir một lượng tốc độ tấn công cực lớn mặc dù chiêu này vẫn đang trong thời gian hồi chiêu. Thay đổi thứ hai nữa là cho phép Sivir tiếp tục truy đuổi hoặc chạy trốn kẻ địch mà không cần dừng lại để suy nghĩ. Có nghĩa là, khi đã kích hoạt chiêu cuôi của mình, Sivir có khả năng chạy trốn hay truy đuổi ngang Vayne khi đang sử dụng chiêu cuối.

Khiên phép làm lại

Bổ sung tiếp cho độ imba của Sivir là kĩ năng “Khiên phép” làm lại.

Spell Shield (E): Sivir tạo ra một lá chắn phép thuật xung quanh cơ thể mình trong vài giây. Khóa lại một kĩ năng của đối phương. Nếu khóa phép thành công, sivir nhận được một lượng mana. Kĩ năng này là NO COST.

Đánh giá Sivir sau khi được làm lại trong Liên Minh Huyền Thoại 4

Kĩ năng no cost chỉ là một phần của sư thú vị mà thôi. Trước đây. Sivir phải dành một lượng mana không hề nhỏ để kích hoạt nó nên đâm ra nhiều khi “Khiên phép” là một phép chỉ cộng và dùng khi bất đắc dĩ. 

Nhưng giờ đây thì vấn đề mana được giải quyết, nó giúp cho Sivir cứng cáp hẳn lên và tự tin khi phải đối đầu với các tướng cùng lane, cũng như những cuộc gank rừng của đối phương mà không hề lo sợ điều gì.

Tổng kết

Trước đây, khi chơi Sivir thì việc khó khăn nhất luôn là chọn chỗ đứng trong combat sao cho có thể thuận lợi nhất, khiên phép tuy lợi hại nhưng cũng phải dùng cẩn thận. Nói chung, đó là thời kì khó khăn cho ai cầm Sivir, nhưng giờ đây sau khi được làm mới, sức mạnh của Sivir đã tăng lên rõ rệt cùng với độ khó giảm rất nhiều giúp việc chơi Sivir cũng dễ dàng hơn. Nói tóm lại, bây giờ Sivir là một trong những ADC mạnh nhất trong LMHT và rất đáng để chơi.

Dưới đây, tôi xin giới thiệu qua một game với Sivir chơi ở vị trí……. đi rừng. Các bạn thấy sao? Cũng OP phết đấy chứ.

Đánh giá Sivir sau khi được làm lại trong Liên Minh Huyền Thoại 5

Thông tin ngoài lề

Đây cũng là một thông tin về một vị tướng nữ nhận được sự thay đổi trong phiên bản này, đó là Ahri. Ahri sang bản này bị nhận xét là không còn sở hữu lượng hút máu phép khủng như bản cũ nữa nhưng bù lại là khả năng burst sát thương mạnh hơn lên các mục tiêu chịu sự ảnh hưởng của kĩ năng “Hôn gió”. Dù nhận được đánh giá là bị nerf ở khả năng trụ lane nhưng bù lại là tăng sát thương thì cũng không biết là nên vui hay buồn nữa đây.

Đánh giá Sivir sau khi được làm lại trong Liên Minh Huyền Thoại 6

Nhưng cái tôi muốn nói đến không phải là đánh giá về tướng mà là sự sắp ra mắt là trang phục Siêu sao Ahri. Chắc các bạn bên Việt Nam từng rất GATO với các bạn bên Hàn Quốc vì sở hữu skin SNSD Ahri độc nhất vô nhị đúng không ? Nhưng giờ đây các bạn không phải GATO nữa vì Riot đã ra một skin cực đẹp dành cho các bạn yêu thích các Popstar, đặc biệt là K-Pop. Một Ahri xinh đẹp quyến rũ với những điệu múa, điệu nhảy theo từng nốt nhạc  với kĩ năng Phi hồ của mình. Thật tuyệt vời phải không các bạn?

Đánh giá Sivir sau khi được làm lại trong Liên Minh Huyền Thoại 7