Đánh giá chi tiết 8 team tham dự giải DOTA 2 lớn nhất ĐNÁ Major All Stars

PewPewvn  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/03/2015 03:20 PM

Hãy cùng đến với những thông tin cũng như dự đoán về tiềm năng của 8 team DOTA 2 có mặt tại Major All Stars 2015.

Major All Stars

Như chúng tôi đã đưa tin, GameK đã có mặt tại Malaysia để tham dự giải đấu DOTA 2 Major All Stars 2015. Nhằm giúp độc giả có cái nhìn cụ thể hơn về giải đấu này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về các đội tuyển tham dự cũng như đánh giá, dự đoán khả năng của họ dựa trên thực lực, phong độ ở thời điểm hiện tại.

Team Can’t Say Wips

Picture 1

Nhiều người hâm mộ đã có nhận xét cho rằng sự tham dự của Team Can’t Say Wips chỉ mang tính chất lót đường nếu so với các đội còn lại, lý do bởi đội này chưa có nhiều cơ hội thể hiện mình ở các giải đấu lớn như thế này. Nhận xét trên càng có cơ sở hơn khi thành tích thi đấu gần đây của đội cũng không thật sự tốt khi hầu hết chỉ có hòa và thua (tại Jd MLG Pro League và The Summit 3).

Thế nhưng cần phải xem xét rằng thành tích thi đấu không tốt của họ chủ yếu do các trận đấu của họ thường không có sự góp mặt đầy đủ các thành viên chính bên cạnh ping cao so với các đội DOTA 2 khác trong khu vực (phải thi đấu server SEA khi đang ở Úc).

Xét về lối chơi thì đội cũng để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng khán giả nhờ cách thi đấu và lối ban/pick sáng tạo cùng các thành viên thi đấu với nhau khá lâu với nhau. Tudi và Chains, bên cạnh xMusica đều là các tay chơi DOTA2 có tiếng với thao tác điều khiển điêu luyện nên việc Can’t Say Wips trở thành ngựa ô vsa2 gây bất ngờ lớn tại giải onLan này (như chức vô địch tại giải OK DOTA2 Cup năm ngoái) là hoàn toàn xảy ra và đáng được chờ đợi.

- Xuất xứ: Úc

- Thành tích: OK DOTA2 Cup (Hạng 1), Vietnam Champion League 2 (Hạng 1)

- Đánh giá khả năng tại giải: Ngựa ô, hạng 3

Trailer của team CsW:

Team Empire

Sau khi thi đấu không mấy thành công tại TI4 cùng với việc Vanskor và Mag dứt áo ra đi thì không ai ngờ rằng Team Empire lại trở lại hùng mạnh như vậy với suất đại diện chính thức của khu vực Châu Âu tham dự giải Major All Stars lần này cùng với những màn trình diễn vô cùng ấn tượng thời gian qua (đứng đầu bảng vòng loại StarLadder XII, hạng 2 vòng bảng sơ loại jD MLG Pro League, hạng 4 thế giới theo đánh giá của Gosugamer).

Thành tích ấn tượng của Team Empire hiện nay phải kể đến phong độ thi đấu ổn định của Resolu1ion, sự nổi lên với lối chơi vô cùng ấn tượng của thành viên trẻ tuổi yoky (thay thế cho Mag) tại vị trí offlane, lối thi đấu chắc bài cùng với sự hiệu quả cao khi thực hiện các pha combat và gank. Vì vậy, chức vô địch lớn đầu tiên trong năm cùng với lối thi đấu khoa học để thu hút thêm người hâm mộ tại Châu Á chắc chắn là điều mà toàn đội Empire muốn nhắm tới.

- Xuất xứ: Nga

- Thành tích: StarLadder XI (Hạng 1), D2L 4 (Hạng 1), Excellent Moscow Cup 2 (Hạng 1)…

- Đánh giá khả năng tại giải: Ứng cử viên cho chức vô địch, hạng 1-2

Trailer Empire:

Team iG

Picture 3

Dù chỉ thi đấu tại giải lần này với tư cách là đội khách mời nhưng iG chính là cái tên gây được nhiều chú ý nhất và được đánh giá cực cao cho chức vô định giải đấu lần này. Điều này cũng dễ hiểu khi iG luôn là một trong những đội DOTA2 hiếm hoi giữ được phong độ ổn định và lối chơi thay đổi liên tục phù hợp với từng meta tại đấu trường chuyên nghiệp đầy khắc nghiệt.

Mặc dù vậy thì thành tích gần đây của đội không thật sự tốt khi liên tục bật bãi ở các giải đấu quan trọng như DAC 2015 (Hạng 7-8), i-League 2 (Hạng 5-6) khiến cho toàn đội phải trải qua cuộc thay máu khá rầm rộ khi June và Chisbug phải ra đi, nhường chỗ cho các tay chơi có kinh nghiệm thi đấu dày dạn như Faith (chính thức quay trở lại đội từ LGD Gaming) cùng với bản hợp đồng với carry huyền thoại BurNing (quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp).

Một chức vô địch tại giải đấu lớn nhưng không có nhiều đối thủ quá mạnh này sẽ giúp cho iG khôi phục lại tên tuổi của mình, đồng thời đây cũng là cơ hội tốt để iG thử nghiệm đội hình mới khi BurNing và Faith về đội chưa lâu và cần 1 khoảng thời gian ngắn để hòa nhập hoàn toàn với đội trước thềm các giải đấu lớn khác sắp tới (The International 5 và ESL One).

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Thành tích: DAC 2015( Hạng 7-8), i-League 2 (Hạng 5-6), ESL One (Hạng 1)

- Đánh giá khả năng tại giải: Ứng của viên cho chức vô địch, hạng 1-2

Trailer iG:

Team Invasion

Picture 4

1 trong 2 đại diện đến từ nước chủ nhà bị nhiều người đánh giá là yếu thế nhất so với các đội còn lại vì phong độ thi đấu không mấy ấn tượng thời gian qua. Thật vậy, bên cạnh chiến thắng bất ngờ 2-1 trước Mineski tại vòng loại StarLadder XII vừa qua thì toàn đội chỉ chấp nhận hòa và thua trước các đội DOTA2 ngang cơ khác trong khu vực (thua 5eva, EHOME.Malaysia, Singnature.Trust, MVP.Hot6ix, Rave).

Mặc dù vậy, việc tham gia giải đấu với vị thế của đội chiếu dưới sẽ giúp toàn đội thi đấu với tâm lý thoải mái hơn và trong một ngày thi đấu xuất sắc thì việc Team Invasion của dabeliuteef và XTiNcT đánh bại các đội tên tuổi khác để nâng cao chiếc cup vô địch cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

- Xuất xứ: Malaysia

- Thành tích: Tiền StarLadder 10 (Hạng 3), Datbet Championship (Hạng 2)

- Đánh giá khả năng tại giải: Hạng 5-8

Trailer Invasion:

Team Na’Vi

Picture 5

Tên tuổi lớn nhất thế giới tham gia giải đấu này với sự thiếu vắng của support Vanskor (bị bệnh và thay thế bằng cựu thành viên Virtus Pro yol) và phong độ thi đấu nghèo nàn nhất. Không ít người hâm mộ đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ cho Na’Vi trở lại đỉnh cao và kêu gọi Dendi, thành viên nổi tiếng nhất và được hâm mộ nhiều nhất trên thế giới, hãy rời đội để cứu lấy sự nghiệp của mình.

Theo nhận định của người viết thì phong độ nghèo nàn của Na’Vi thời gian gần đây phần lớn do toàn đội đang trong giai đoạn thay đổi lực lượng (Funn1k ra đi thay thế bằng DKPhobos) và hoán đổi vai trò thi đấu (nhiều trận đấu Dendi thi đấu carry) chưa nói đến việc XBOCT liên tục được pick Troll Warlord và bị focus quá nhiều. Dù vậy thì nên nhớ rằng Na’Vi khi thi đấu onLan sẽ là một đội hoàn toàn khác (được chứng minh nhiều ở các giải onLan lớn) với khả năng vượt trội của từng thành viên cùng lối lối ban/pick được đánh giá cao và sáng tạo của Goblak sẽ giúp Na’Vi có được chức vô địch đầu tiên ở một giải đấu lớn sau chức vô địch tại D2L Season 4.

- Xuất xứ: Ukraine

- Thành tích: DAC 2015 (Hạng 9-12), StarLadder XI (Hạng 5-6), Captain’s Draft 2.0 (Hạng 4), D2L Season 4 (Hạng 1)

- Đánh giá khả năng tại giải: Hạng 4-7

Trailer Na’Vi:

Team Ninjas in Pyjamas

Picture 6

Dù thành lập không lâu nhưng Ninjas in Pyjamas (NiP) (tiền thân là LAJONS) nhưng NiP cho thấy tiềm lực vô cùng lớn để trở thành một trong những đội mạnh nhất khu vực Châu Âu hiện tại và trong tương lai và nhanh chóng giành được vị trí 11 tại bảng xếp hạng thế giới (theo đánh giá của Gosugamer). Ngoài cựu thành viên của Fnatic, Era, thì việc các thành viên còn lại đều là những người chơi Heroes of Newerth trước khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp DOTA2 giúp cho đội có 1 lối chơi rất cởi mở và hơi khác lạ đã góp phần đánh bại được nhiều đội DOTA2 lớn trong khu vực để khẳng định tên tuổi và đó cũng là lý do vì sao NiP được BTC chọn thay thế eHug không thể tham dự giải.

Sẽ là rất khó để NiP có thể giành được chức vô địch đầu tiên tại 1 giải đấu lớn nếu so sánh lực lượng với Team Empire hay iG nhưng 1 vị trí cao trong giải đấu này cùng với một phong độ tốt, một lối thi đấu sáng tạo và hết mình sẽ giúp NiP để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả và người hâm mộ châu lục.

- Xuất xứ: Thụy Điển

- Thành tích: Esportal Invititional 3 (Hạng 1), Esportal Invitational 2 (Hạng 3-4), Alienware Area 51 (Hạng 1)

- Đánh giá khả năng tại giải: Hạng 3-4

Trailer NiP:

Team Rave

Picture 7

Cậu chuyện cổ tích của Rave tại giải đấu DAC 2015 dù kết thúc không thực sự có hậu (Hạng 5-6) nhưng cũng gây được nhiều cảm xúc và ấn tượng khó quên cho người hâm mộ toàn thế giới. Sau giải đấu này, Rave từ một đội DOTA2 được đánh giá bậc trung nổi lên như một hiện tượng của khu vực và nhanh chóng chiếm luôn vị trí số 1 trong bảng xếp hạng khu vực SEA (theo Gosugamer) với lối thi đấu quả cảm nhưng cũng cực kỳ thông minh nhanh chóng trở thành thương hiệu. Với đầu tầu là Jeyo và Chrissy thì việc Rave còn tiến xa hơn nữa trong những giải đấu lớn trên đấu trường quốc tế sắp tới (The International 5) chắc chắn không còn là câu chuyện xa vời nữa.

Việc tham dự giải đấu lần này trước nhiều tên tuổi lớn đã giáp mặt ở DAC 2015 vừa qua sẽ giúp người xem và chính các thành viên Rave kiểm tra lại khả năng của mình để có những định hướng tốt hơn trong thời gian sắp tới.

- Xuất xứ: Philippines

- Thành tích: DAC 2015 (Hạng 5-6), i-League Season 1 (Hạng 3-4)

- Đánh giá khả năng tại giải: Hạng 3-4

Trailer Rave:

Team Redemption

Picture 8

Sau nghi án dàn xếp tỉ số đình đám trong năm qua thì các thành viên của Arrow Gaming đã chịu nhiều hình phạt rất nặng, bên cạnh việc bị cấm thi đấu tại các giải đấu lớn như Synergy League và joinDota League thì việc bị mất lòng tin của người hâm mộ đã khiến cho các thành viên của đội đứng trước khả năng giải nghệ sớm. Nhưng cuối cùng nhờ vào sự động viên của nhóm người hâm mộ cùng nỗ lực và mong muốn chuộc lỗi của các thành viên cũ, họ đã hạ quyết tâm làm lại và tham gia thi đấu tại giải đấu Vietnam Champion League 2 dưới cái tên We Are Sorry. Sau giải đấu này, đội một lần nữa đổi tên thành Redemption (tạm dịch: ‘làm lại’) và thành công trong việc trở thành 1 trong 2 đại diện chính thức của khu vực SEA (bên cạnh CsW) tham dự giải đấu lớn lần này.

Nhìn chung thì nếu giữ được phong độ tốt thì ddz cùng các đồng đội hoàn toàn có thể thi đấu ngang cơ với bất kỳ đội nào tham dự giải đấu lần này và một kết quả tốt và một lối chơi đẹp cống hiến chính là điều mà toàn đội phải làm được để chứng minh lại giá trị và sự hối lỗi của mình trước người hâm mộ nước nhà.

- Xuất xứ: Malaysia

- Thành tích: Không có (dưới tên Redemption)

- Đánh giá khả năng tại giải: Hạng 4-5

Trailer Redemption:

>> [Độc Quyền] GameK đã có mặt tại Malaysia tham dự giải đấu DOTA 2 lớn nhất ĐNÁ