Cùng điểm lại những hero nguy hiểm nhất tại 6.72c (Phần II)

DH  | 10/06/2011 0:00 AM

Các hero được chỉnh sửa ở 6.72 đều có khả năng gank và combat tốt hơn trước nhiều.

4. Treant Protector

Nằm trong số top những hero được chỉnh sửa nhiều nhất tại 6.72, thần bảo vệ rừng cây đã lột xác từ một hero lù đù to lớn không quá đáng ngại để trở thành mối đe dọa khiến các hero đối đầu cũng phải dè chừng. Điều thú vị đầu tiên là biểu tượng của các skill đã được làm lại để trông có vẻ hợp với phong cách rừng cây của hero này.

Skill Leech Seed thay thế cho Forest Sentinel là một sự hợp lý vì skill cũ của Treant có một nhược điểm là rất khó sử dụng, từ chỗ chọn vị trí cho đến việc bật các chú owl để có thể gây sát thương. Do đó không lạ khi Treant ít được chú ý. Trái với sự khó khăn đó, Leech Seed rất dễ sử dụng và tác động cực mạnh bằng việc slow hero đối phương 24% và hút HP 4 lần trong 3 giây, nếu ở level 4 thì mỗi lần hút (pulse) đạt 75 damage = 300 damage – 25% x (300) = 225 damage.
 
Thần cây đã thay đổi quá nhiều trong phiên bản gần đây.

Skill Living Armor giờ đây không còn làm bận tay các game thủ nữa mà đã là một passive skill, cho aura tăng armor và regen HP cho đồng đội và cả công trình. Phạm vi hoạt động của skill này trong ban ngày là global đối với hero đồng đội, còn khi đêm đến thì aura chỉ tác động trong 900 AOE. Có thể thấy Treant giờ hữu dụng đến thế nào khi lượng armor và regen khá lớn và lại global. Rylai với aura regen mana global cũng đã có đối thủ tuy nhiên sức regen của Treant còn lớn hơn và chúng ta đều biết HP quý hơn mana.

Là một strength hero có thể là tanker, ganker và support được. Bạn cần gì ở một hero quá tuyệt vời như vậy? Rooftrellen sẽ sớm nhận được sự ủng hộ của cộng đồng vì lợi thế của mình tại 6.72.

5. Pit Lord

Tuy vừa mới bị nerf ngay trong phiên bản 6.72c nhưng trước đó khi 6.72 vừa ra đời thì Pit Lord đã được chỉnh sửa đủ đề hero này trở thành một cỗ xe tăng trong mọi combat.
 
Firestorm là một trong những skill mạnh nhất của Pit vì dùng để farm và control lane rất tốt nên có vẻ Icefrog đã nerf đi một chút. Skill Firestorm từ 6 đợt (wave) đá lửa xuống còn 3 đợt và Pit Lord phải liên tục cast (channeling) nhưng có lẽ vẫn không làm suy chuyển gã khỗng lồ này vì lượng dmg trúng từ mỗi wave đã gia tăng lên 130 damage sau khi max skill và có thể tấn công các công trình với 30% lượng damage đó.
 
Nhưng Pit không còn là một hero dùng để def hay combat từ xa nữa mà ở 6.72 có thể xông pha và gây sức công phá không kém gì ultimate Pulse Nova của Leshrac. Đầu tiên là skill Pit of Malice bị nerf một chút khi thời gian tồn tại chỉ còn 2.5 giây thay vì 3 giây ở level 4 như trước nhưng lại được buff khá rõ rệt khi giờ đây skill này không chỉ còn trói không nữa mà sẽ gây 100 damage lên hero bị dính.
 
Combo của Pitlord đã thay đổi nhưng không vì thế mà sức mạnh của nó bị suy giảm.

Chưa hết, bên trong vòng mộ còn có thêm 5 cái xác (corpses)  nhằm hỗ trợ cho combo với skill còn lại là Expulsion – vừa được buff là không còn điểm cast cố định mà sẽ tự phát xung quanh người Pit Lord liên tục và chỉ dừng khi không tìm thấy bất cứ xác nào trong 2 lần quét của skill.  Không còn gây ministun như trước nhưng có thể heal cho đồng đội bằng một nửa lượng damage gây cho địch là 10/20/30/40 HP.

Bạn có hình dung khi Pit có dagger và combo 3 skill thì sẽ mạnh đến đâu không. Đầu tiên là cast Pit of Malice lên chỗ team đối phương, sau đó bật Expulsion và blink vào đội hình địch để cast Firestorm. Dù có bị giết thì chắc chắn đối phương cũng khó toàn thây.

6. Naga Siren

Người cá thầm lặng của đại dương đã được buff ở 6.72 , có lẽ không gì ngoài lý do hero này không được chú ý vì lối chơi quá đơn điệu chặt chém và ru ngủ. Ở phiên bản này, Naga đã được nâng mức HP regen ban đầu từ 0.25 lên 0.75 giúp hero có thể trụ lane tốt hơn ở early game.

Skill Critical Strike vốn chuyên dùng để farm hay focus hero địch đã không còn mà thay vào đó là một skill để Naga có thể combat được cùng đồng đội đó là Rip Tide, tạo ra một làn sóng biển gây sát thương lên đối phương và trừ 5 armor trong thời gian 8 giây. Như vậy thay vì trông chờ vào một skill may rủi thì giờ Naga đã có thể tham gia combat tốt hơn trước với skill này. Bù lại khả năng late của Naga  giảm đáng kể.
 
Khả năng late của Naga không thực sự mạnh như xưa.
 
Kế tiếp là ultimate Song of Siren cũng bị chỉnh sửa, sẽ không còn chuyện Naga sau khi đập phá chán chê thì ru ngủ đối phương để thoát thân dễ dàng như trước nữa mà thay vào đó là một Naga gank, combat tuyệt vời hơn trước. AOE của skill đã bị giảm từ 1000/1500/2000 xuống còn 750 cho mọi level nhưng Naga khi cast ultimate thì trong mọi unit trong 750 range đó sẽ bị ru ngủ và nếu Naga ra khỏi phạm vi đó thì các unit sẽ lập tức tỉnh dậy.
 
Tuy nhiên, khi Naga dùng skill sẽ có thời gian 6 giây để skill hoạt động, nhưng kể cả tower cũng sẽ bị ru ngủ nếu Naga di chuyển đến gần, và điều quan trọng là Naga có thể quyết định dừng skill bất cứ lúc nào, tức là cho các unit địch tỉnh dậy.
 
Ultimate của Naga giờ đây có thể được sử dụng một cách rất chủ động.

Trước giờ ta luôn biết ultimate của Naga luôn có hạn chế là sau khi cast thì phải đợi hết thời gian tác động thì các hero địch mới tỉnh dậy cho chúng ta tấn công nhưng nay Naga có thể quyết định việc đó ngay lập tức, nâng tính teamwork và khả năng combat lên rất nhiều. Duy nhất thời gian tác động 6 giây là khá ngắn ngủi nên Naga phải hành động thật mau lẹ và dứt khoát.
Xem thêm:

DotA

eSport

    betterchoice