Cùng chiêm ngưỡng Gaming House cực khủng của team DOTA 2 DK

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/04/2015 11:15 PM

Sau đây, chúng ta cùng chiêm ngưỡng một trong những Gaming House DOTA 2 lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại nhé.

DK là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất của Trung Quốc. Do có một nguồn lực tài chính mạnh mẽ và hợp tác nhiều bên, họ đã xây dựng một khu Gaming House riêng cho team bảo trợ của mình. Sau đây, chúng ta cùng chiêm ngưỡng một trong những Gaming House lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại nhé. Đồng thời, các game thủ cũng nên so sánh một chút giữa 2 ngành nghề game thủ ở 2 quốc gia dù gần nhau về địa lý nhưng khác nhau một trời một vực về kinh tế.

1.jpg

Góc nhìn bên ngoài của DK Gaming House.

1.1.jpg

DK Gaming House về đêm.

2.jpg

Phòng luyện tập ngăn nắp, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi.

8.jpg

Một góc nhỏ gần phòng tắm và phòng vệ sinh.

6.jpg

Cầu thang được trang trí tuyệt đẹp.

7.jpg

Phòng họp khách.

5.jpg

Phòng họp nội bộ.

10.jpg

Địa điểm tập thể lực cho các game thủ.

3.jpg

Phòng chiếu phim và Karaoke cho các game thủ.

4.jpg

Nơi game thủ thư giãn.

9.jpg

Các game thủ đang say dưới ống kính.

12.jpg

Phòng truyền thống chưa các danh hiệu của DK.

Như các bạn đã thấy, các Gaming House của nước ngoài luôn đầy đủ tiện nghi nhằm phục vụ tối đa cho các game thủ luyện tập. Nhờ có điều kiện cơ sở vật chất tốt, những thành viên trong đội mới có thể tập trung hết sức lực để đạt thành tích cao nhất trongcác giải đấu khu vực và quốc tế. Chính vì vậy, DK luôn là team sở hữu bề dày thành tích bậc nhất Trung Quốc. Còn ở Việt Nam, mọi thứ còn rất sơ sài, kể cả những khu luyện tập chuyên nghiệp.

140424092110.jpg

Gaming House tự phát của các game thủ đam mê DOTA 2.

140820154824.jpg

Nơi luyện tập của APU từ team Hearthstone cho tới Liên Minh Huyền Thoại.

Hinh-2-1b6c9.JPG

Và đây là hình ảnh những chú hề Saigon Jokers khi chưa tách thành 2 đội.

Qua những hình ảnh này, chúng ta có thể thấy được sự khác biệt giữa nền thể thao điện tử Việt Nam với các khu vực khác trên thế giới. Phải công nhận rằng nghiệp game thủ ở nước ngoài được chào đón và tiếp đãi nồng nhiệt đến từ mọi phía như nhà tài trợ, khán giả, các phóng viên, nhà báo. Còn ở Việt Nam, dù lượng người yêu Esport rất nhiều nhưng cơ sở vật chất chỉ rơi vào tầm sơ khai, bước đầu phát triển. Dù thiệt thòi nhưng chúng ta phải công nhận rằng Việt Nam đang rất nỗ lực để đưa thể thao điện tử vươn tầm quốc tế.

>> Liên Minh Huyền Thoại: Thresh lên AD và cú pentakill mẫu mực