Cựu vương TI2 bất ngờ mất suất tham dự DOTA 2 Frankfurt Major

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/11/2015 03:54 PM

Thêm một lần nữa, visa lại trở thành vấn đề đau đầu với các đội game DOTA 2 khi thi đấu tại đấu trường quốc tế.

Invictus Gaming sẽ không thể tham dự giải DOTA 2 Frankfurt Major vào tháng 11 tới, đây là thông báo vừa được ban lãnh đạo của đội game Trung Quốc này công bố. Do gặp phải một số vần đề khó giải quyết, Su “Super” Peng – tân binh của iG sẽ không thể xin được visa tới Đức. Với việc không đăng ký bất cứ thành viên dự bị trước khi mùa giải mới bắt đầu, iG đã chính thức bị mất suất tham dự Frankfurt Major vì không đủ đội hình thi đấu.

Theo lý giải từ phía Invictus Gaming, hồ sơ của Su Peng gặp vấn đề vì hộ khẩu của anh khá phức tạp. Trong nhiều năm qua, gia đình anh đã liên tục thay đổi chỗ ở từ Phúc Kiến, Thượng Hải và Tân Cương. Do đó, việc tập hợp hồ sơ của Su Peng không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Không những vậy, việc từng có quãng thời gian sống tại Tân Cương cũng khiến cho sự việc càng thêm khó khăn. Nên nhớ rằng Tân Cương là một trong những vùng bất ổn chính trị nhất tại Trung Quốc.

Trên Facebook chính thức của iG, người phát ngôn của đội cũng đưa ra thông báo chính thức về vấn đề này:

“Rất tiếc, đó là sự thật. Do vấn đề của Super, chúng tôi không thể tham dự giải Major mùa thu tại Frankfurts. Chúng tôi sẽ cố gằng hết sức để điều tồi tệ này không xảy ra thêm lần nào nữa, nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ có thể chấp nhận sự thật và vượt qua nó”.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Su Peng bị từ chối cấp visa xuất cảnh. Tại giải MLG World Finals tổ chức tại Mỹ vào tháng 10 vừa qua, iG đã phải sử dụng cả huấn luyện viên của họ là Zhou “KingJ” Yang để thi đấu thay thế cho vị trí của Su Peng.

Ở thời điểm hiện tại, Valve vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. Có thể trong một vài ngày tới, thông báo chính thức sẽ được đưa ra kèm theo đó là một đại diện xứng đáng để thay thế cho vị trí của iG.