Counter Strike 1.6 hết thời vẫn vượt mặt CS:GO giành 11.000$

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 03/02/2013 01:12 PM

Quả là bất ngờ khi ngay ở thời điểm này vẫn có nhà đầu tư sẵn sàng rót tiền vào CS 1.6

Từ khoảng nửa cuối năm 2012, vị thế của Counter Strike 1.6 đã bị lung lay một cách dữ dội khi Valve cho ra mắt "siêu phẩm mới" Counter Strike: Global Offensive. Đứng trước tình cảnh các nhà tài trợ "quay ngoắt 180 độ" chi tiết cho các sự kiện đưa CS: GO vào danh sách game thi đấu chính thức, giới game thủ cũng chẳng biết làm gì hơn là nói lời tạm biệt đến tựa game đi vào lịch sử làng eSports thế giới Counter Strike 1.6.

Counter Strike 1.6 hết thời vẫn vượt mặt CS:GO giành 11.000$ 1
 
Tuy vậy, cho đến giờ vẫn có những giải đấu CS 1.6 được tổ chức, hơn thế nữa số tiền thưởng cũng lên đến 11.000 USD - con số không hề nhỏ trong tình trạng kinh tế hiện nay.
 
Counter Strike 1.6 hết thời vẫn vượt mặt CS:GO giành 11.000$ 2
CS: GO đang giành được rất nhiều sự ủng hộ.
 
Giải đấu được gọi với cái tên rất dễ hiểu với nội dung tổ chức - Back to Basic, dự kiến được tổ chức từ ngày 28 đến 31/3/2013 tại Malmo, Thuỵ Điển. Điều đặc biệt ở chỗ sự kiện này đòi hỏi giới game thủ phải tự mang theo… máy tính thi đấu của họ.

Theo những thông tin từ Fragbite, khu vực thi đấu ở Malmo đủ khả năng cung cấp không gian cho hơn 1.500 game thủ tập trung cùng lúc. Ngoài Counter Strike 1.6 ra cũng sẽ có 2 tựa game khác được tổ chức là Super Street Fighter IV Arcade Edition.

Thành phần giải thưởng Back to Basic:
 
1. 7.730 USD & suất dự sự kiện pIXL
2. 2.319 USD & suất dự sự kiện pIXL
3. 773 USD & suất dự sự kiện pIXL
 
Counter Strike 1.6 hết thời vẫn vượt mặt CS:GO giành 11.000$ 3
Copenhagen Games cũng là sự kiện rất được mong đợi.
 
Điều đáng tiếc duy nhất có lẽ là việc giải đấu này diễn ra cùng lúc với thời điểm tổ chức sự kiện Copenhagen Games (từ 27 tới 31/3/2013) tại Oksnehallen, Copenhagen, Đan Mạch. Copenhagen Games cũng là sự kiện lớn đầu tiên của cộng đồng Counter Strike: Global Offensive trong năm 2013 này, vì vậy giới game thủ sẽ buộc phải lựa chọn thi đấu ở giải nào, và các fan hâm mộ cũng sẽ không thể chứng kiến các topteam tranh hùng với nhau một lần nữa.
 
Theo IGN