Cộng đồng gamer phát sốt với màn lồng tiếng của Taric và Ahri tại máy chủ LMHT Nhật

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/01/2016 04:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, Riot giới thiệu tính năng âm thanh sau màn lồng tiếng của máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Nhật Bản sắp được khai mở. Tất nhiên, với tính tò mò của mình, cộng đồng game thủ nhận ra 2 nhân vật chính Ahri và Taric với tiếng “Kêu” cực khoái.

Như chúng tôi đã đưa tin, nhà phát hành Liên Minh Huyền Thoại đang thực hiện những công việc cuối cùng để đưa máy chủ Nhật Bản chính thức lên sóng. Sau một thời gian cân nhắc, máy chủ Nhật Bản chính thức được mở cửa, chào đón các game thủ đến từ mảnh đất trên toàn thế giới du nhập. Đây có thể coi như bước tiến lớn của quốc gia này trong lĩnh vực phát triển thể thao điện tử bởi Nhật Bản vốn không để ý tới ngành nghề này cho lắm. Nguyên nhân đến từ nhiều hướng khác nhau nhưng từng đó đủ để Liên Minh Huyền Thoại có tầm ảnh hưởng lớn đến cỡ nào rồi đấy!!!


Máy chủ Nhật Bản sắp sửa lên sóng.

Máy chủ Nhật Bản sắp sửa lên sóng.

Trước khi chuẩn bị về mặt Clients, Giao diện, đồ họa, Riot quyết định tung file âm thanh của các vị tướng và trang phục lên trước. Với tính tò mò của chất game thủ, mọi người nhanh chóng tìm được những nhân vật chính có âm thanh tương đối “Lạ” để tham khảo. Không lâu sau đó, chúng trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn, cộng đồng mạng. Cuối cùng, các fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại của chúng ta đã tìm ra 2 tướng sở hữu âm thanh “Quen thuộc” nhất: Taric và Ahri.

Mời các bạn cùng nghe qua âm thanh của 2 vị tướng này:

 

Giọng nói Ahri nghe rất "Quen thuộc".

 

Giọng Taric cực thốn giây 18 -19.

Sau đó, cộng đồng game thủ trong nước lẫn nước ngoài đều thích thú với màn lồng tiếng này. Họ dành cho dàn lồng tiếng của máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Nhật Bản những lời khen có cánh.

Đầu tiên là lời khen dành cho vị tướng xinh đẹp Ahri:


Ahri được nhiều game thủ khoái chí.

Ahri được nhiều game thủ khoái chí.

Đa số các fan đều thích thú với giọng nói của Ahri và cho rằng: “Hình như mình đã nghe nó ở đâu”. Phải công nhận rằng nếu ai đó đã từng xem “Phim Nhật Bản” thì đều kích thích trước giọng nói vô cùng tự nhiên xen lẫn với điêu luyện này.

Còn về Taric, cộng đồng cho rằng đây là âm thanh của “Tử thần”, một “Nỗi đau” cực kì khó diễn tả. Quả thật, ngay cả chúng tôi với các bạn cũng phải sờ lại vòng ba của mình xem có “Nhột nhột” chỗ nào không!!!


Và giọng Taric rất thốn.

Và giọng Taric rất thốn.

Ngoài 2 màn lồng tiếng đầy “Quen thuộc” này, chúng tôi còn muốn nói tới 2 vị tướng Wukong và Yasuo. Wukong được lồng bởi giọng Songoku trong 7 Viên Ngọc Rồng và Yasuo theo nhân vật Gintoki Sakata trong Manga Gintama từ các Manga được chuyển thể thành phim như chúng tôi đã đưa tin vào ngày hôm nay.

 

Giọng nói Yasuo theo nhân vật Gintoki Sakata trong Manga Gintama.

 

Giọng Songoku cho Wukong.

Bởi vậy, đa số game thủ đều khen đội lồng tiếng Liên Minh Huyền Thoại của Nhật Bản. Họ luôn biết cách tận dụng thế mạnh, sở trường của quốc gia mình để mang đến những cảm xúc mới cho những kẻ du hành đấu trường công lý. Trong quá khứ, cách này cũng đã được áp dụng khá nhiều như tại Trung Quốc với các giao diện nền (Splash Art) tuyệt đẹp, tại Hàn Quốc với màn nhảy cực kì đẹp theo các Pop Stars xứ sở Kim Chi áp dụng cho tướng.


Lời khen quả thật không thừa chút nào!!!

Lời khen quả thật không thừa chút nào!!!

Do đó, chúng tôi hi vọng rằng những ý tưởng độc đáo sẽ được chắp cánh cho tương lai để tựa game này phát triển hơn nữa. Còn với gamer nước nhà, chúng ta sẽ được sống trong tuổi thơ nếu có điều kiện tham gia máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Nhật Bản. Ngoài ra, mọi người cùng hi vọng một ngày nào đó, Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam sẽ có màn lồng tiếng riêng mang đậm bản sắc dân tộc từ những giọng nói thướt tha, nhẹ nhàng hay điệu nhảy truyền thống.


Mỗi máy chủ đúng là sở hữu Đặc sản riêng!!!

Mỗi máy chủ đúng là sở hữu "Đặc sản" riêng!!!

Quả thật màn lồng tiếng của máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Nhật Bản thật khiến cộng đồng game thủ vừa tò mò vừa thích thú. Đây có thể là một chất rất riêng thu hút hàng loạt những người chơi nước ngoài đến với mảnh đất màu mỡ chưa khai phá này trong tương lai. Còn các bạn, các bạn đã sẵn sàng để bước sang máy chủ Nhật Bản khi máy chủ nước nhà còn nhiều vấn nạn chưa được giải quyết triệt để hay chưa?