Có tiền cũng khó mời các siêu sao Liên Minh Huyền Thoại, DOTA 2 về Việt Nam?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/08/2015 04:06 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Việc mời những Faker của Liên Minh Huyền Thoại hay team Na`Vi của DOTA 2 về Việt Nam du đấu đang gặp phải rất nhiều khó khăn.

Như chúng tôi đã đưa tin, hiện đang có rất nhiều cá nhân, tổ chức eSports Việt Nam muốn gộp sức để đưa những siêu sao Liên Minh Huyền Thoại hoặc DOTA 2 hàng đầu thế giới sang nước ta giao lưu, biểu diễn. Trong đó, hai sự lựa chọn được nhắc tới nhiều nhất chính là Faker (LMHT) và team Na`Vi (DOTA 2).

Fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam sẽ có thể tận mắt chứng kiến một Faker bằng xương, bằng thịt?

Fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam sẽ có thể tận mắt chứng kiến một Faker bằng xương, bằng thịt?

Trong khi Faker vẫn là một “phi vụ của tương lai” thì mời Na`Vi được cho là một nhiệm vụ dễ dàng hơn. Sau khi team DOTA 2 Na`Vi bác bỏ tin đồn giải thể, đồng thời đăng đàn khẳng định Dendi sẽ tiếp tục gắn bó với toàn đội để hướng tới tương lai, đại diện phía Việt Nam đã tìm cách liên lạc với họ để gửi lời mời sang Việt Nam du đấu.

Những tưởng, sau khi giải quyết được vấn đề chi phí (phía Việt Nam đã chuẩn bị số tiền lên tới cả tỷ đồng) thì việc mời Na`Vi sang sẽ diễn ra suôn sẻ. Thế nhưng, theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, Na`Vi gần như đã từ chối lời mời từ phía đại diện Việt Nam. Lý do mà họ đưa ra là Na`Vi đang trong quá trình làm mới đội hình nên cần thời gian để ổn định, giờ chưa phải lúc họ nghĩ tới các cuộc du đấu biểu diễn.

Khả năng mời được Dendi và các đồng đội sang Việt Nam gần như trở về con số 0.

Khả năng mời được Dendi và các đồng đội sang Việt Nam gần như trở về con số 0.

Gần như chắc chắn thất bại trong phi vụ Na`Vi, phía Việt Nam đã quyết định chuyển sang một số top team DOTA 2 thế giới khác, trong đó Alliance được nghĩ tới đầu tiên. Mặc dù vậy, khả năng thành công của phi vụ này cũng không cao.

Việc mời Loda và các đồng đội sang Việt Nam du đấu cũng không hề đơn giản.

Việc mời Loda và các đồng đội sang Việt Nam du đấu cũng không hề đơn giản.

Rõ ràng, việc mời các siêu sao làng eSports tới Việt Nam giao lưu không hề dễ như chúng ta vẫn tưởng. Khoảng tiền 1 tỷ đồng (gần 50.000 USD) thực sự là cao so với thu nhập bình quân của người Việt Nam, thế nhưng nó dường như vẫn chưa đủ sức nặng để khiến các siêu sao đẳng cấp thế giới phải quan tâm. Hay nói cách khác, các game thủ Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng, các top team DOTA 2 thế giới không hề mặn mà với việc sang Việt Nam.

Với việc mời Na`Vi, Alliance (những team DOTA 2 không hẳn thuộc top đầu thế giới hiện nay) đã vô cùng khó khăn và bế tắc như vậy, thì liệu chúng ta có thể mời nổi Faker sang Việt Nam vào cuối năm nay được hay không?

Faker - Siêu sao Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng nhất thế giới hiện nay.

Faker - Siêu sao Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng nhất thế giới hiện nay.

Xét một cách thực tế, nếu chỉ dựa vào khoản tiền 1 tỷ đồng mà phía đại diện Việt Nam đã tuyên bố lo được, gần như chắc chắn 95% chúng ta không thể mời siêu sao số 1 Liên Minh Huyền Thoại thế giới – Faker sang giao lưu. Hi vọng duy nhất để khán giả Việt Nam có thể chứng kiến thần tượng bằng xương, bằng thịt đó chính là sự giúp đỡ từ phía hệ thống kênh stream Azubu.

Đây là hệ thống kênh stream mà Faker đang “đầu quân”, nếu họ có thể góp tiếng nói đồng thời hỗ trợ thêm một khoản chi phí nhất định, kèm theo số tiền mà phía đại diện Việt Nam góp vào thì may ra phi vụ này mới thành hiện thực được.

Kết

Việc mời các siêu sao hàng đầu eSports thế giới sang Việt Nam giao lưu chưa bao giờ là dễ dàng cả. Thế nhưng, không ai đánh thuế giấc mơ, hãy cứ hi vọng rằng trong một tương lai gần, chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến và giao lưu với những Faker của LMHT hay team Na`Vi của DOTA 2.