Chuẩn bị kĩ lưỡng, yếu tố quan trọng để cải thiện bậc rank CS:GO

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/03/2016 04:31 PM

Nếu bạn muốn cải thiện được hiệu suất bắn rank CS:GO của mình, đây là một số bước chuẩn bị bạn nên làm.

Nếu gần đây bạn cảm thấy việc leo rank CS:GO của mình đang dậm chân tại chỗ, điều đó có thể do đối thủ toàn là hacker (điều này thường không đúng) hoặc do bạn chuẩn bị chưa thật sự kĩ càng. Nếu bạn muốn cải thiện được hiệu suất bắn rank của mình, đây là một số bước chuẩn bị bạn nên làm.

1. Học thuộc map callouts

Đây là một vấn đề muôn thuở, đã được nhắc đến rất nhiều lần nhưng vẫn luôn luôn mắc phải. Khi bạn queue (đứng trong hàng chờ) một số map nào đấy, hãy chắc chắn rằng bạn đã thuộc hết hoặc ít nhất là những cái callouts cơ bản nhất của map đó.

Đừng tặc lưỡi đổi gió bắn Cobblestone sau cả tháng trời bắn Dust 2 để rồi sau đó chết mà không biết phải thông báo cho đồng đội địch đang chạy ở chỗ nào. Bạn sẽ chẳng thể giúp ích gì cho đồng đội nếu bạn cứ hét vào mic và lải nhải những thông tin vô nghĩa. Hãy học thuộc callouts, report thật rõ rang, ngắn gọn và chính xác.


Nhớ cho kĩ vào không lại bóp.

Nhớ cho kĩ vào không lại bóp.

2. Thuộc được recoil của súng

Bạn luôn mặc định rằng AK-47 là khẩu súng tốt nhất trong game, nhưng bạn đã thật sự làm chủ được nó chưa? Nhưng đã giới thiệu nhiều lần, mỗi khẩu súng trong CSGO lại có một spray pattern riêng biệt, và hiểu được chúng sẽ giúp bạn điều chỉnh được crosshair để đạn bắn chính xác nhất. Bạn nên bắt đầu từ AK47 và 2 khẩu M4 vì đây là những khẩu súng cơ bản nhất.

Sau đó hãy luyện tập với Galil và Famas, những khẩu súng tình huống mà bạn cũng sẽ cần phải thành thạo. Nếu chưa biết spray pattern của từng súng như thế nào, hãy tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm các game thủ chuyên nghiệp.


Spray pattern quá đỗi quen thuộc của AK-47.

Spray pattern quá đỗi quen thuộc của AK-47.

3. Khởi động

Giống như trong thể thao, đây cũng là bước khá thường xuyên bị coi thường. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mình hay bắn hụt những tình huống khá đơn giản trong nửa đầu game đấu, và dần thể hiện tốt hơn ở nửa sau.

Chắc chắn là bạn cần phải lập cho mình một “bài” khởi động để tiến hành trước mỗi lần find match. Mỗi pro player thường có một bài khởi động phức tạp của riêng mình để chuẩn bị trước mỗi trận đấu.


Đừng bao giờ coi thường tác dụng của việc khởi động.

Đừng bao giờ coi thường tác dụng của việc khởi động.

Gần đây, Hiko, game thủ có kĩ năng xuất sắc bậc nhất khu vực Bắc Mỹ đã cho chúng ta thông tin về bài warm up của mình, được mệnh danh là “thử thách Hiko” vì số lượng kill đòi hỏi của nó : 800 mạng với 100 trong số đó là headshot bằng USP. KennyS cũng từng nói trên stream rằng anh ta thường bắn đủ 150 mạng bằng AK/M4, 150 mạng bằng súng lục và 300 mạng bằng AWP.


Muốn inhuman được như Hiko, hãy chăm warm up.

Muốn inhuman được như Hiko, hãy chăm warm up.

Tất nhiên, với những player nghiệp dư như chúng ta, những bài warm up này có vẻ khá tốn công và không thực tế, tuy nhiên nếu bạn cảm thấy thực sự nghiêm túc và muốn cải thiện bản thân, bạn nên tự tạo ra cho mình những thử thách như vậy.


Hoặc như KennyS.

Hoặc như KennyS.

4. Tinh chỉnh

Rất nhiều người không hề điều chỉnh hình ảnh trong game của mình. Họ chỉ đơn giản là bật game lên và nhảy vào chơi, một phần vì không biết chỉnh, mặt khác vì họ không nhận ra được những lợi ích mà nó mang lại.

Tuy nhiên, mọi người thường chơi tốt hơn khi họ cảm thấy hoàn toàn thoải mái, và không có gì trên màn hình làm họ cảm thấy “ngứa mắt”. Thật may mắn vì Source Engine là một nền tảng rất thân thiện, và bạn có thể điều chỉnh gần như mọi thứ trên màn hình, thậm chí chỉ với một vài lệnh console.


Có thể làm mọi thứ ở đây.

Có thể làm mọi thứ ở đây.

Đầu tiên là cái crosshair. Nếu muốn mọi việc đơn giản thì bạn có thể vào Crashz' Crosshair để chọn cho mình bất cứ một cái crosshair nào từ các pro player thuộc hàng top team. Chỉ cần add nó vào workshop của mình và host 1 game tại map ấy, thế là xong.


Nhiều quá không biết chọn anh nào…

Nhiều quá không biết chọn anh nào…

Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy ngại việc đợi map load cũng như muốn gõ gõ vài dòng console để tỏ ra nguy hiểm một chút, thì đây là một số lệnh chỉnh crosshair cơ bản:

- cl_crosshairstyle 1-5: style 5 là crosshair giống CS1.6, style 4 là crosshair tĩnh (không nở ra khi spray)

- cl_crosshairsize xxxx: chỉnh độ dài 4 cái “que” của crosshair

- cl_crosshairgap xxxx: chỉnh độ rộng của crosshair

- cl_crosshairthickness xxxx: chỉnh độ dày 4 cái “que” của crosshair

Hãy tự tìm cho mình những con số để điền vào “xxxx” sao cho thoải mái nhất và nhớ chúng.

Mặt khác, video setting cũng là điều bạn nên chú ý. Hãy đảm bảo tối ưu hóa khung hình của mình để game chạy mượt nhất thay vì chầy cối để game thật đẹp rồi ôm hận vì máy giật lag.


Ưu tiên để game mượt chứ đừng ham đẹp.

Ưu tiên để game mượt chứ đừng ham đẹp.