Chủ quán net kêu gọi tẩy chay Liên Minh Huyền Thoại nhưng không ai dám theo

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/12/2015 06:02 PM

Do một số nguyên nhân nên các chủ quán net đang kêu gọi tẩy chay Liên Minh Huyền Thoại, tránh phụ thuộc quá nhiều vào trò chơi này.

Như chúng ta đều biết, hiện tại các chủ quán net tại Việt Nam đang gặp rất nhiều vấn đề khi khởi động game Liên Minh Huyền Thoại. Nguyên nhân của sự việc này đến từ nhiều yếu tố khác nhau như do xung đột các phần mềm quản lý phòng máy giữa CSM, GCafe và GCafé, hay thi thoảng là do các máy chủ update, bảo trì...

Vì là một tựa game đang hot trên thị trường và được nhiều khách hàng lựa chọn chơi nên Liên Minh Huyền Thoại gặp sự cố gây ảnh hưởng rất lớn tới việc kinh doanh của các quán net.


Ý kiến tẩy chay Liên Minh Huyền Thoại của một chủ quán net.

Ý kiến tẩy chay Liên Minh Huyền Thoại của một chủ quán net.

Để phản ứng lại với việc này, một chủ phòng máy đã kêu gọi mọi người 'tuyên chiến' với Liên Minh Huyền Thoại, tẩy chay game này một thời gian để NPH nhìn nhận lại vấn đề: "Cái game LOL này, nó hành mình nhiều rồi, em có ý kiến như này, các bác trong Group thấy ok thì chơi với nó luôn. Anh em mình hợp tác tẩy chay game nó 1 tuần tại phòng mình được không? Tại vì theo em nghĩ thì các quán game net mình mới là đại lý đưa game LOL này tới khách hàng chứ không phải NPH nào hết. Không có mình thì nó mà húp cháo vậy mà chén cơm của mình nó cứ phá hoài".

Có thể thấy rằng chủ quán net này đã vô cùng bức xúc trước việc game liên tục bị lỗi, lại còn được dùng làm công cụ để cạnh tranh các mảng khác. Rõ ràng như vậy là không tôn trọng những người làm nghề game net nên mới đưa ra ý tưởng trên.


Liên Minh Huyền Thoại (LOL) đang chiếm thị phần cực lớn tại các quán net (ảnh minh hoạ).

Liên Minh Huyền Thoại (LOL) đang chiếm thị phần cực lớn tại các quán net (ảnh minh hoạ).

Tuy nhiên, ý tưởng này ngay lập tức vấp phải sự phản đối của nhiều người khác, bởi đơn giản đây là một tựa game hot, có thể khiến cho phòng máy bị cạnh tranh dữ dội và gặp phải biến cố lớn nếu như quyết định tẩy chay: "khó lắm bác, mình tẩy chay nó... khách tẩy chay mình thì sống sao. Khách lại ra quán đối thủ bác chơi thì lại mất sạch chả được gì".

Một số chủ quán net cho rằng, việc kêu gọi một bộ phận nhỏ giới kinh doanh game net tham gia tẩy chay game này thì chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn chịu thiệt, trừ khi một lượng lớn trên toàn quốc cùng tham gia thì mới có hi vọng: "giờ khoảng 25.000 phòng máy đồng loạt thì okie chứ vài 3 chục, thậm chí là trăm cũng khong ăn thua đâu".

Nguyên nhân bởi thị phần Liên Minh Huyền Thoại tại các quán net hiện nay là quá lớn và không thể thay đổi thị hiếu game thủ trong một sớm một chiều: "LOL quán em chiếm đến 90%, CF 8%, 2% cho các loại game khác thì làm sao mà tẩy chay nổi".

Vẫn còn có những cách 'âm thầm' hơn, và cũng hiệu quả hơn nhiều so với việc tẩy chay ra mặt, đó chính là ngầm khuyến khích khách hàng chơi những trò khác, một phần để bớt phụ thuộc vào một game và cũng giúp game thủ có thể mở rộng thị hiếu, dễ làm ăn hơn trong thời gian sau này: "em đang áp dụng phòng net mình nè, mấy nhóc nào chơi LOL em khuyến khích qua game khác giảm giá 1000 đ / 1h nếu là hội viên, em làm được 1 tuần rồi, vào quản lý click thấy lượt chơi LOL giờ đag xếp hạng 4 trong phòng máy".

Liên Minh Huyền Thoại lỗi quá nhiều, chủ quán tìm ra cách để khách không bỏ về