Chọn tướng đường giữa trong Liên Minh Huyền Thoại

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 19/03/2014 01:28 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng tìm hiểu xu hướng lựa chọn tướng ở khu vực của các cao thủ Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới như Alex Ich, Ryu, Zztai…

Chọn tướng đường giữa trong Liên Minh Huyền Thoại 1

IEM Katowice 2014 đã mang lại cho khán giả khắp nơi trên thế giới những trận đấu vô cùng mãn nhãn. Cứ mỗi giải đấu mang tầm cỡ quốc tế như vậy qua đi, khán giả không chỉ hài lòng với màn thể hiện của các đội mà còn học tập được các chiến thuật, lối chơi, xu hướng sử dụng tướng của các cao thủ. Hãy đến với những vị tướng đường giữa đang được ưa chuộng nhất trên thế giới trong thời điểm hiện tại.

Chọn tướng đường giữa trong Liên Minh Huyền Thoại 2

Biểu đồ tròn phía trên đã thể hiện tỉ lệ các vị tướng được sử dụng ở khu vực đường giữa trong giải đấu lần này. Các bạn có thể tham khảo các thông số cụ thể ở phía dưới đây:

- Gragas: 10 lần
- LeBlanc: 8 lần
- Ziggs: 4 lần
- Yasuo/Nidalee: 3 lần
- Kassadin/Lulu: 2 lần
- Karthus/Zed/Kha’Zix/Orianna: 1 lần

Chọn tướng đường giữa trong Liên Minh Huyền Thoại 3

Sau khi bị giảm sức mạnh ở phiên bản 4.3, Gragas không còn được sử dụng ở vị trí đường trên mà thay vào đó, gã béo say rượu này lại thống trị khu vực đường giữa với 10 lần xuất hiện trên tổng số 36 trận đấu. Đáng chú ý là những thay đổi của Gragas ở 4.3 lại tập trung vào lối chơi Gragas pháp sư (đường giữa) chứ không phải Gragas đỡ đòn (đường trên). Có lẽ việc bị giảm đi đôi chút tỉ lệ sức mạnh phép thuật vẫn không làm giảm đi hiệu quả của vị tướng này ở đường giữa, cụ thể là khả năng trụ đường dài dẳng và khả năng dồn sát thương/gây sát thương trên diện rộng trong các cuộc giao tranh.

Chọn tướng đường giữa trong Liên Minh Huyền Thoại 4

Ở vị trí thứ 2, LeBlanc xuất hiện 8 lần trên tổng số 36 trận đấu. Việc LeBlanc vượt mặt Ziggs về độ  phổ biến ở giải đấu lần này chứng tỏ rằng những thay đổi trên Chuyên Gia Chất Nổ đã phát huy tác dụng. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dự đoán rằng Gragas có thể sẽ tiếp tục nhận được những chỉnh sửa, cụ thể là giảm sức mạnh và LeBlanc nhiều khả năng cũng sẽ rơi vào tầm ngắm của Riot Games.

Chọn tướng đường giữa trong Liên Minh Huyền Thoại 5

Yasuo/Nidalee đều xuất hiện 3 lần. Combo Yasuo – Wukong thời gian gần đây xuất hiện khá nhiều nhưng rõ ràng, việc sử dụng 1 tướng gây sát thương vật lí ở đường giữa vẫn là tương đối mạo hiểm; đặc biệt là khi các đội có thể đối phó bằng cách sử dụng đội hình phòng thủ và kéo trận đấu thật dài, nhằm giảm sức mạnh và hiệu quả của bộ đôi nói trên. 

Nidalee - ở 1 khía cạnh khác – dường như không còn phù hợp với lối chơi chớp nhoáng ở thời điểm hiện tại. Là 1 vị tướng cần thời gian để trở nên có ích và đặc biệt là lối chơi phụ thuộc vào những cú phóng lao, Nidalee sẽ phải chờ đến khi 1 dạng chiến thuật mới được khai sáng trong Liên Minh Huyền Thoại để lọt vào top những tướng được chọn.

Chọn tướng đường giữa trong Liên Minh Huyền Thoại 6

Lulu xuất hiện 2 lần (đường giữa), tương đương với Kassadin. Để đánh giá chính xác sức mạnh của 2 vị tướng này, chúng ta cần quan tâm cả số lượt cấm. Nếu không tính lần sOAZ sử dụng vị tướng này ở đường trên, Lulu nhận được 16 lần cấm và chọn trên tổng số 17 trận, 1 con số tương đối ấn tượng. Đây là 1 dấu hiệu cho thấy Lulu hiện đang rất được ưa chuộng và nhiều khả năng, vị tướng này cũng sẽ bị Riot bắt tay vào nhào nặn lại. 

Kassadin có tổng số lần cấm và chọn ít hơn, 13/18 trận, con số này ít hơn cả Gragas (14 lần cấm và chọn), tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến sự tụt dốc của Kassadin có thể nằm ngay trong trận đấu mở màn giải đấu, diễn ra giữa Invictus Gaming và Fnatic. Với việc Zztai đè bẹp Kassadin của đối phương ở đường giữa, có thể nhiều đội đã tìm ra chìa khóa đối đầu với vị tướng này và Kassadin không còn là 1 tướng “hoặc cấm hoặc chọn” ở IEM 2014.

Những vị tướng chỉ xuất hiện 1 lần là Zed, Orianana, Karthus và Kha’Zix. Có lẽ chúng ta không cần nói nhiều về những lựa chọn này bởi bộ kĩ năng của bộ tứ này cũng không còn thực sự phù hợp với lối chơi của các sát thủ ở đường giữa. Trường hợp đáng tiếng nhất là Zed: sau khi chiêu cuối Dấu Ấn Tử Thần được làm lại, lối chơi của Zed trở nên khá an toàn với khả năng biến về vị trí cũ sau khi dùng chiêu, tuy nhiên như đã nói ở trên, việc sử dụng 1 tướng gây sát thương vật lí ở đường giữa vẫn là 1 điều quá mạo hiểm ở thời điểm này. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết lần sau với các vị tướng đi rừng.