Chiến thuật dành cho tướng đi đường giữa LMHT: Phục kích rừng!

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 07/10/2013 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong chế độ xếp hạng Đơn LMHT, người chơi sẽ khó có thể trông chờ vào sự giao tiếp với đồng đội một cách hoàn hảo.

Tận dụng sơ hở trong việc giao tiếp đó, một số người đi đường giữa đã phát triển lối chơi đầy hiếu chiến để tranh thủ cướp bùa lợi và thậm chí tiêu diệt tướng đi rừng đối phương bằng để lăn quả cầu tuyết ngay từ những phút đầu tiên trong trận chiến LMHT.

Với việc trang bị cho mình một mắt xanh từ sớm, người đi đường giữa phải nắm bắt được tâm lý và cắm mắt ở khu vực bùa lợi thích hợp. Sau đó, tướng đường giữa này phải tìm cách lên cấp độ 2 thật nhanh và di chuyển vào khi người đi rừng của đối phương đang tìm cách tiêu diệt bùa lợi Xanh hoặc Đỏ còn lại.

Chiến thuật dành cho tướng đi đường giữa LMHT: Phục kích rừng! 1
Cắm mắt để kiểm soát bùa lợi của đối phương.

Có được tầm nhìn từ Mắt Xanh mang lại, người chơi sẽ có thể thấy rõ được tướng đi rừng ở bên kia chiến tuyến đang “làm ăn” ra sao trong khu vực bùa lợi. Đồng thời, Thiêu Đốt ở cấp độ 2 cũng sẽ tạo ra một lượng sát thương khá nhiều kèm theo hiệu ứng Vết thương sâu làm giảm khả năng hồi phục mà các bình máu mang lại.

Có lẽ bạn sẽ thấy đây là một phong cách chơi liều lĩnh nhưng thực sự, người áp dụng chiến thuật này cũng đã tính toán và cân nhắc khá kỹ lưỡng về tâm lý và khả năng giao tranh ở đầu trận đấu của đối phương, kết hợp với khả năng quan sát bản đồ của người thực hiện


Nếu đối phương ở đường giữa cũng có động thái bất thường, điều đó cho thấy sự giao tiếp tốt giữa tướng đi rừng và đường giữa. Ngược lại, khi đối phương ở đường giữa không hề có dấu hiệu thay đổi thì tỉ lệ thành công trong việc đì đọt tướng đi rừng của đối thủ là khá cao. Thậm chí, nếu người đi rừng của đối phương có kịp nhận ra và Tốc Biến để bỏ chạy, bạn cũng đã thành công trong việc câu kéo thời gian tiêu diệt bùa lợi và giảm khả năng tướng đi rừng của đối phương có thể đảo ra hỏi thăm các đường khác.

Chiến thuật dành cho tướng đi đường giữa LMHT: Phục kích rừng! 2

Ngoài ra, tướng đi đường giữa có kỹ năng cơ động và giao tranh mạnh như Kha’Zix, Zed hay Leblanc cũng là một lợi thế cho chiến thuật này. Một số người chơi khác còn kết hợp cùng tướng đi rừng đội mình để đảm bảo có được lợi thế tốt nhất ở đầu trận đấu. Các bạn hãy thử và đón xem tác dụng bất ngờ của chiến thuật này nhé!