Chê Liên Minh Huyền Thoại "Trẻ Trâu", thế DOTA 2 là “Già Trâu”?

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/07/2015 03:18 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Văn hóa game thủ trong cộng đồng người chơi Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là Liên Minh Huyền Thoại và DOTA 2.

Chuyện game thủ Trash Talk ở 2 tựa game Liên Minh Huyền ThoạiDOTA 2 xảy ra như cơm bữa trong từng ván đấu hàng ngày. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề cập tới vấn đề này thì cộng đồng lại nói về chuyện gây War, làm mất đoàn kết nền thể thao điện tử nước nhà. Đáng tiếc, chúng tôi phải nói: “Đây là sự thật, ở cả 2 tựa game MOBA đình đám này luôn”.

https://genk.mediacdn.vn/k:thumb_w/640/2015/img20150625114023517/3-diem-khac-biet-quan-trong-nhat-giua-dota-2-va-lien-minh-huyen-thoai.jpg

Liên Minh Huyền Thoại Trẻ Trâu thì chắc chắn đã rõ. Từ các game thủ nghiệp dư cho tới các game thủ chuyên nghiệp, người chơi đều thể hiện cái tôi quá lớn dẫn tới việc thiếu văn hóa trong cách nói chuyện, ứng xử. Ngoài ra, vì sự phổ cấp quá mức của Liên Minh Huyền Thoại nên độ tuổi tham gia đấu trường công lí cũng đa dạng không kém, từ trẻ em con nít cho tới những người đã có gia đình.

Trẻ em chơi Liên Minh Huyền Thoại vào mùa hè này vô cùng nguy hiểm, chúng chẳng cần biết mình đang chơi với ai, người ấy có đáng tuổi cha tuổi chú mình không. Hễ chơi tệ, thậm chí không tạo điều kiện cho chúng tỏa sáng, chúng sẵn sàng văng những lời không thể tục tĩu hơn. Người lớn thì không chấp, mọi người thường bỏ qua những câu chat đó nhưng có một số game thủ cá tính mạnh chấp nhận làm “Già Trâu” để phản pháo.

http://i.ytimg.com/vi/OoZvyUzjBns/hqdefault.jpg

Trẻ Trâu Liên Minh Huyền Thoại theo nghĩa đen.

Hễ gặp Trẻ Trâu trong Liên Minh Huyền Thoại là mọi người đều ngao ngán. Tuy nhiên, Trẻ Trâu Liên Minh Huyền Thoại chỉ hành động trẻ con như Afk, Feeder, phá game,… chứ không hề thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng người khác như DOTA 2.

Còn nhớ trận chiến BFF và Phoenix Cyber Gaming ở kèo đấu “giao hữu có thưởng” cách đây vài tháng, dù chỉ là một trận đấu bình thường nhưng ngay cả bản thân chúng tôi cũng không tin vào những câu nói mà game thủ “trìu mến giành cho nhau”. Nào thì: “Mãi là anh em” nhưng đúng là anh em thân thiết có khác, phải chửi nhau vài câu nó mới vui, nó mới có khí thế”.

https://genk.mediacdn.vn/k:2015/img20150423121509462/dota-2-dua-tren-yeu-to-gi-de-che-lien-minh-huyen-thoai-tre-trau.jpg

Chuyện DOTA 2 là phải lăng mạ ở các trận cầu lớn.

Mới đây, trong kèo đấu giao hữu lịch sử giữa Skyred và Aces Gaming, dù không có quá nhiều dư âm trong trận đấu nhưng cộng đồng dậy sóng ngay sau khi trận đấu kết thúc. Hàng chục, hàng trăm câu nói của “kẻ không mang não” post lên các Group DOTA 2 Việt Nam trên Facebook.

Ừ thì đánh giao hữu cũng được, không có tính chất nghiêm túc của giải đấu, Trash Talk một chút để khích ý chí chiến đấu của đối thủ cho trận đấu hấp dẫn hơn. Ngụy biện là vậy, tuy nhiên mới đây, trong trận chung kết giải Palit DOTA 2 Champion League, hai đội tuyển đầy duyên nợ Skyred và Aces Gaming đã làm cho hàng nghìn khán giả theo dõi trực tiếp phải thất vọng vì một màn trash talk vô cùng thiếu chuyên nghiệp.

Trong tâm trạng ức chế, Đạt Bé Bỏng và LouisCavalli đã sử dụng những lời lẽ thiếu kiềm chế.

Ở trận đấu chuyên nghiệp của giải đấu chính thức đấy.

Không phải không có lí do mà DOTA 2 lại trở nên như vậy. Thiếu nhà tài trợ chuyên nghiệp, khâu tổ chức còn yếu kém, chưa có người đỡ đầu nên họ tự hiểu rằng: “Chẳng ai có thể làm gì được họ, mình muốn làm gì thì làm, đại loại vậy”. Điển hình là vụ bán độ DOTA 2, ở nước ngoài có thể họ phải chịu trách nhiệm về pháp lý.

Tuy nhiên, cộng đồng DOTA 2 khi thấy các vụ Trash Talk, họ hùa theo vô cùng hào hứng như kiểu “Tát nước theo mưa”, vô tình họ trở thành “Trẻ Trâu”. Điền hình là vụ PewPew liên quan DDOS, anh bị cả cộng đồng quy tội mà không hề biết tại sao. Trao đổi với chúng tôi, Pewpew cảm thấy bị vu oan đến… suýt khóc bởi anh luôn là một người hết mình vì cộng đồng nhưng luôn bị “chụp mũ quy tội” đầu tiên mỗi khi có sự kiện lớn, kể cả các ông lớn xung đột.

PewPew - Caster nặng lòng với DOTA 2 Việt Nam.

Pewpew - Người luôn bị tổng chặt chém đầu tiên.

Điểm trừ lớn nhất của game thủ DOTA 2 chính là luôn tỏ vẻ cao thượng, quên đi bản thân mình cũng thiếu văn hóa chẳng khác gì các game thủ khác ở tựa game X, game Y, game Z,… Họ luôn hắt hủi người chơi đến từ tựa game khác, đặc biệt là những người chơi ôn hòa. Người văn hóa thì ít, kẻ a dua, ăn theo những vụ Drama thì lại càng nhiều.

https://genk.mediacdn.vn/k:2015/capture-1431334262253/caster-dota-2-pewpew-khong-co-cong-dong-nao-te-nhu-o-viet-nam.PNG

Chẳng có cộng đồng nào như DOTA 2 - Cao thượng, sĩ diện.

Game X, Game Y, Game Z hay bất cứ game nào khác đều có những thể loại người này, thể loại người kia. Tuy nhiên, người chơi mỗi tựa game nên nhìn nhận một vấn đề thật nhiều chiều để có cái nhìn khách quan nhất. Không phải chúng tôi muốn nói xấu, gây war mà đó là sự thật trong cộng đồng Esport ngày nay. Thiết nghĩ, nếu chê Liên Minh Huyền Thoại “Trẻ Trâu”, thì DOTA 2 cũng “Già Trâu” không kém, Trẩu một cách có học thức nhưng lại sở hữu cái tôi quá cao.