Cẩm nang cho bạn trước khi chơi Heroes of the Storm - Đối thủ LOL & DOTA 2

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/12/2014 0:00 AM

Cuối cùng, Blizzard cũng đã ấn định ngày Closed Beta của siêu phẩm Heroes of the Storm.

Sau khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm Technical Alpha (từ tháng 3 – tháng 9 năm 2014), Blizzard quyết định đưa tựa game bom tấn Heroes of the Storm sang giai đoạn Closed Beta, Bắt đầu vào ngày  15/1/2015. Bài viết dưới đây sẽ cho các bạn 1 cái nhìn tổng quan nhất về tựa game này.

Picture 2

Heroes of the Storm.

Heroes of the Storm ban đầu được biết đến như một tựa game MOBA lấy ý tưởng tập trung tất cả các người hùng trong 3 thế giới WarCraft, StarCraft và Diablo cùng tham gia vào một chiến trường chung. Trên thực tế, đây không phải game MOBA (Multiplayer online battle arena) như Liên Minh Huyền Thoại hay ARTS (action real-time strategy) như DOTA 2, Blizzard gọi đó là “Hero Brawler”, 1 trào lưu game mới, 1 thế hệ game MOBA thứ 2.

Picture 5

DOTA của Blizzard.

Cốt truyện của HotS xoay quanh cuộc chiến giữa các chiến binh hùng mạnh của 3 vùng đất Azeroth (WarCraft), Sanctuary (Diablo) và Koprulu (StarCraft), họ bị mắc kẹt tại thế giới Nexus và tại đây, họ phải tham gia 1 cuộc chiến bất tận để giành được chiến thắng, tự do, trở về thế giới của mình.

Picture 6

Nhân vật của 3 thế giới quy tụ trong HotS.

Cũng giống như các tựa game truyền thống khác, 10 người chơi sẽ được chia làm 2 bên. Mỗi bên có nhà chính cũng như các công trình tower để bảo vệ nó. Creeps (trong game gọi là minions) sẽ xuất hiện theo từng đợt và tấn công vào đối thủ. Mục tiêu của người chơi sẽ là bảo vệ nhà chính bên mình và phá hủy nhà chính của đối phương.

Picture 7

Nhà chính trong map Dragon shire (1 bản đồ của HotS).

Picture 9

Minions (Creep trong HotS).

Tuy nhiên sự khác biệt đầu tiên mà người chơi có thể nhận thấy là HotS hoàn toàn không có hệ thống vàng, không có vật dụng giúp người chơi mạnh hơn. Do đó, bạn sẽ phải làm quen với lối chơi không last hit, không gold, không item. Điều này sẽ giúp đơn giản hóa việc xây dựng hero, tất cả chỉ còn phụ thuộc vào việc lên level và nâng các skill theo cây kĩ năng tùy theo lựa chọn của bạn. Điểm đặc biệt ở đây là điểm kinh nghiệm được chia đều cho toàn đội khi hạ được creeps hay hero đối phương, nghĩa là trong mọi thời điểm của trận đấu, tất cả các hero của cùng một team sẽ có level giống nhau.

Picture 10

Cây kỹ năng của hero Illidan.

Picture 13

Tất cả hero của team sẽ lên level cùng nhau, cho dù ở bất kỳ đâu trên bản đồ.

Một điểm hấp dẫn nữa của HotS là hệ thống bản đồ đa dạng. HotS cung cấp nhiều map chơi khác nhau, mỗi map đều có đặc trưng riêng, nhiệm vụ riêng, nếu tận dụng được điều đó, người chơi sẽ tạo ra được lợi thế rất lớn cho team mình, đây là yếu tố quan trọng quyết định đến chiến thắng của người chơi. Điều này đã khiến HotS lối chơi hành động nhanh và dồn dập. Diễn biến trân đấu sẽ diễn ra liên tục, buộc hai đội phải liên tục combat với nhau để giành được lợi thế. Trận đấu sẽ trở nên sôi động và thú vị hơn bao giờ hết.

Picture 14

Map Dragon Shire

Picture 15

Map Blackheart’s Bay.

Picture 16

Map Cursed Hollow.

Còn gì thú vị hơn khi bạn có thể tự mình tham gia trận đánh huyền thoại giữa Arthas và Illidan (WarCraft), điều khiển vị tướng tài ba Jim Raynor chống lại quân đoàn Zerg của nữ hoàng Kerrigan (Star Craft), thậm chí bạn còn có thể đóng vai trò của vị chúa quỷ hùng mạnh nhất Diablo hay vị thiên thần của công lý Tyrael (Diablo). Hãy đến với Heroes of the Storm để tự mình trải nghiệm tựa game tuyệt vời này.

Dưới đây là một số hình ảnh của game. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài viết lần sau.

Picture 17

Illidan “The Betrayer”, Witch Doctor, Diablo “Lord of Terror”, Jim Raynor , Stitches “The Pudge”, Barbarian tả xung hữu đột.

Picture 18

Cú hook huyền thoại của Stitches “The Pudge” kéo trúng Arthas “ The Lich King”.

Picture 19

Zertul “Dark Prelate”, Arthas “The Lich King”, Malfurion “Archdruid”, Kerrigan “Queen of Blade” đang chiếm lấy Tributes, một nhiệm vụ trong map Cursed Hollow.

Picture 20

Kerrigan “Queen of Blade”, Diablo “Lord of Terror”, Arthas “The Lich King”, Tyrael “Archangel of Justice”, Nova “Dominion Ghost” chống lại Grave Golem.

>> Lộ diện hình ảnh 37 tướng của Heroes of the Storm