Cách cắm mắt này đã giúp các top team Liên Minh Huyền Thoại tăng tỷ lệ chiến thắng

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/11/2015 01:19 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng đến với những cách cắm mắt khá thú vị của game thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp tại chung kết thế giới mùa 5.

Sau khi mùa 5 chính thức khép lại, một nhóm chuyên gia đã thu thập dữ liệu, phân tích và tổng hợp lại những chiến thuật kiểm soát tầm nhìn mà các đội tuyển xuất sắc nhất Liên Minh Huyền Thoại sử dụng tại vòng chung kết tổng thế giới vừa qua.

Trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ sử dụng bản đồ nhiệt để phân tích cách các đội tuyển cắm mắt kiểm soát tầm nhìn tại vòng bảng chung kết thế giới mùa 5. Qua đó, các bạn sẽ có thể thấy rõ sự khác biệt cũng như những lợi ích mà việc kiểm soát tầm nhìn mang lại.

SK Telecom T1

KOO Tigers

Bản đồ nhiệt là gì?

Bản đồ nhiệt là một loại dữ liệu hai chiều được phát họa bằng màu sắc, nó đặc biệt hiệu quả trong việc lột tả, biểu hiện một lượng dữ liệu, thông tin lớn và phức tạp. Những bản đồ nhiệt này hay được dùng để có thể tìm hiểu về sự chú ý của một đối tượng trên màn hình máy tính, hoặc thói quen di chuột của họ trong giao diện của một chương trình nào đó.

Với hơn 11,000 con mắt được cắm trên Summoner's Rift trong tổng cộng 49 trận thi đấu ở vòng bảng Chung Kết Thế Giới mùa 5, bản đồ nhiệt cho nhóm nghiêm cứu hình dung và bắt đầu phân tích thông tin một cách nhanh nhất. Để có thể tạo ra những bản đồ nhiệt như vậy, nhóm phân tích phải thu thập lại thông tin về vị trí của từng con mắt được đặt và biểu diễn chúng lên một mạng lưới có cùng kích cỡ với bản đồ Summoner's Rift. Chúng tôi đặt nó xuống những vị trí tương ứng theo tọa độ trên bản đồ nhỏ, rồi sau đó làm mượt nó lại. Các con mắt được đặt gần nhau sẽ tạo ra một “điểm nóng” trên bản đồ. Điểm càng nóng thì khả năng cao rằng số mắt sẽ được đặt ở vị trí đó nhiều hơn.

Các team khi ở Đội Xanh (bên trái) cắm mắt như thế nào?

WildCard

Bắc Mỹ

Châu Âu

Hàn Quốc

Trung Quốc

Đài Loan

Khi thi đấu ở đội xanh, các đội tuyển Hàn Quốc thường có thói quen kiểm soát tầm nhìn của mình trên bản đồ, họ thường cắm mắt tại nhiều khu vực khác nhau chứ không bao giờ tập trung lại vào một nơi hay một mục tiêu lớn nào cả. Đấy là đã bao gồm cả việc một lượng lớn tầm nhìn được cắm ở trong rừng đối phương cũng như các đường khác. Đây có thể coi là sự kết hợp hoàn hảo giữa các chiến thuật linh động của họ. Qua đó phản ánh được một điều rằng, những đội tuyển đến từ xứ sở Kim Chi thường dành nhiều thời gian của mình ở khu vực của đối phương hơn, một phong cách rất tự tin.

Mặt khác, khu vực Bắc Mỹ và Wildcard (IWC) thường đặt sự tập trung của mình về kiểm soát tầm nhìn quanh khu vực mục tiêu lớn như Baron và Rồng. Từ đó, họ cho chúng ta thấy được sự ưu tiên, cũng như chiến thuật về tầm nhìn của đội. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các đội tuyển Hàn Quốc cắm mắt ít hơn quanh Baron, chỉ là bớt một chút so với tổng lượng mắt họ cắm, đồng thời cũng chỉ ít hơn khi so sánh với các khu vực như Bắc Mỹ và Wildcard mà thôi.

Lượng mắt cắm theo kết quả (Thắng – Thua)

Đội Xanh (đội bên trái bản đồ) Thắng

Đội Xanh Thua

Đội Đỏ (đội bên phải bản đồ) Thắng

Đội Đỏ Thua

Về tổng thể, chắc hẳn các bạn cũng đã biết, những đội chiến thắng thường có xu hướng cắm nhiều mắt vào rừng của đối phương. Trong khi đội thua cuộc (thất thế) thường dành sự ưu tiên của họ trong việc phòng thủ hoặc kiểm soát tầm nhìn xung quanh các mục tiêu lớn trên bản đồ.

Điều đó cũng phản ánh phần nào những nỗ lực kiểm soát tầm nhìn của họ ở các khu vực quan trọng, nhằm giúp đội có thể triển khai chiến thuật bất ngờ, được ăn cả ngã về không của họ ở khu vực Baron và Rồng mỗi khi bị dẫn trước.

Những pha thiết lập 5 ăn 5 thua như vậy có thể sẽ giúp cho đội đang thất thế lấy lại được cục diện, xoay chuyển thế trận một cách không tưởng. Như đã biết, các đội tuyển từ Bắc Mỹ và IWC so với các đội còn lại ở vòng bảng thường để thua nhiều hơn, cái cách mà họ kiểm soát tầm nhìn thể hiện qua bản đồ nhiệt cũng phần nào cho thấy họ là một đội thua cuộc. Ngược lại, bản đồ nhiệt cũng cho thấy rằng các đội tuyển Hàn Quốc thường chiếm ưu thế từ rất sớm qua cái cách mà họ sang rừng đối phương rải mắt kiểm soát tầm nhìn.