Các bình luận viên Garena TV nói gì về mùa giải LMHT GPL 2014?

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 21/10/2013 05:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Giải đấu LMHT Garena Premier League 2014 đang cận kề đến ngày diễn ra.

Hãy cùng chúng tôi trò chuyện các bình luận viên của GarenaTV - những người truyền lửa cho các trận đấu - về mùa giải LMHT mới này nhé

Giải đấu Garena Premier League (GPL) 2014 đã công bố chính thức với 3 mùa thi đấu, 12 đội góp mặt và đặc biệt là tổng tiền thưởng lên đến 12 tỷ 600 triệu đồng. Một con số lớn nhất từ trước đến nay. GPL 2014 hứa hẹn là một bước tiến lớn và là một mùa giải khó quên khi Việt Nam sẽ có 3 đội vô địch Đấu Trường Danh Vọng 4 góp mặt: Full Louis, Saigon Jokers và Saigon Fantastic Five.

Các bình luận viên Garena TV nói gì về mùa giải LMHT GPL 2014? 1

Xin chào các anh, Garena Premier League 2014 có 3 mùa giải cùng cơ cấu hoàn toàn mới, các anh đánh giá thế nào về thể thức giải lần này?

Hoàng Luân: Thể thức mới với vòng đấu bảng (gồm 2 bảng đấu) và giai đoạn đấu loại trực tiếp (vòng tiếp theo) là một bước tiến lớn so với các mùa giải trước. Việc có một vòng đấu loại trực tiếp BO5 chắc chắn sẽ đem đến những cuộc so tài căng thẳng và đáng xem hơn một giai đoạn cuối mùa không mục đích của cách thi đấu vòng tròn tính điểm.

Các anh đánh giá thế nào về sức mạnh của các đội tuyển tại GPL 2014? Cơ hội của các đội tuyển Việt Nam (Full Louis, SAJ, SF5) như thế nào?

Đức Mạnh: Giải đấu GPL 2014 này bao gồm 4 đội mạnh đến từ khu vực Đài Loan: ATPA, ATPS, HKA và 1 đội nữa để thay thế Gamania Bears sau khi họ đã tan rã. Đó có thể sẽ là Ahq. Tuy nhiên dù là đội nào thì vẫn sẽ là một thế lực đáng gờm. Hiện tại, sức mạnh của Full Louis vẫn đang là một ẩn số với các đội trong khu vực, có thể họ sẽ làm được nhiều điều đặc biệt và đem luồng gió mới đến với giải GPL lần này. 

Điều quan trọng với họ là thời gian để cọ sát và gia tăng thêm kinh nghiệm trên các đấu trường lớn. SAJ và SF5 đều là những đội đã có kinh nghiệm thi đấu trong những giải đấu như thế này. Và lần này, với sự giúp đỡ đến từ HLV nước ngoài, mình tin họ cũng sẽ có thể giành giật được những vị trí tốt trên bảng xếp hạng.

Các bình luận viên Garena TV nói gì về mùa giải LMHT GPL 2014? 2
Cặp BLV Khánh Hiệp (trái) - Đức Mạnh (phải).

Khánh Hiệp: Ở GPL 2014 lần này sẽ có nhiều đội mạnh tham gia hơn, đặc biệt là hai đội TPS và HK Attitude của khu vực Đài Loan/Hong kong/ Macau. Ngoài ra, khả năng gây bất ngờ của các đội được đánh giá yếu hơn trong giải này cũng khá cao, ví dụ như Full Louis - đội trẻ đầy tiềm năng của nước nhà - hay Mineski của Philippines. 

SAJ và FL chắc chắn sẽ là 2 đội được hi vọng nhất của Việt Nam, SAJ có nhiều kinh nghiệm còn Full Louis có sự nhiệt huyết và lối đánh cống hiến. Về phía SF5, theo một số thông tin thì đội hình sẽ có những thay đổi đáng kể, hi vọng bộ ngũ sẽ cải thiện vị trí của mình ở giải lần này so với GPL mùa vừa rồi.

GPL 2014 sẽ áp dụng hệ thống điểm du đấu giống như OGN của Hàn Quốc và điều này đã có rất nhiều thảo luận. Anh nghĩ thế nào về việc áp dụng hệ thống này?

Bá Nhật: Thay vì phải ngồi nghĩ ra 1 hệ thống hoàn toàn mới, rồi bỏ 1 năm ra để thử nghiệm, thì ta có thể áp dụng và biến tấu 1 chút hệ thống sẵn có, có thể đó là 1 trong những nguyên nhân dẫn tới việc hệ thống đó được áp dụng. Dĩ nhiên là trong suốt 1 năm tới người đưa ra kế hoạch hệ thống đó sẽ phải có những điều chỉnh cần thiết rồi.

Các anh đánh giá đội tuyển nào cao nhất cho chức vô địch? Vì sao?

Đức Mạnh: Đội có khả năng đạt chức vô địch cao nhất có lẽ là ATPS chăng?!! Họ có 1 đầu tàu tốt, phong độ ổn định và điểm yếu của họ có lẽ đang ở đường trên khi Zonda vẫn chưa có những màn thể hiện quá đặc sắc mà đang dừng lại ở mức độ "làm tròn vai". Tuy nhiên, ổn định là yếu tố quan trọng trong những giải đấu đường dài như thế này và mình nghĩ ATPS sẽ là đội có khả năng vô địch cao nhất.

Bá Nhật: TPS chắc vẫn là ứng cử viên nặng kí nhất cho chức vô địch. Không thể không kể đến SGS với những sự thay đổi mới gần đây có thể vẫn tiếp tục là một đối thủ đáng gờm, nhưng còn cần thêm kiểm chứng.

Các bình luận viên Garena TV nói gì về mùa giải LMHT GPL 2014? 3
BLV Bá Nhật.

Khánh Hiệp: TPS có đội hình đồng đều với sự dẫn dắt của Mistake chắc chắn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Hoàng Luân: Với những gì đang thể hiện thì TPS và TPA là 2 ứng viên hàng đầu cho GPL 2014 Mùa Đông. Trình độ của khu vực Đài Loan vẫn luôn cao hơn các nước Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại nên các đại diện của họ rõ ràng vẫn là những ứng viên nặng kí nhất.

Về khả năng tham dự chung kết mùa 4, với việc các đội khu vực Đài Loan, Hồng Kông sẽ đánh cùng vòng loại với Đông Nam Á (ĐNA), các anh đánh giá cơ hội của các đội ĐNÁ như thế nào?

Khánh Hiệp: Với hệ thống tính điểm mới, hi vọng giành vé đến chung kết mùa 4 với các đội ĐNÁ sẽ giảm đi nhiều. Nhưng cơ hội không phải là không có khi SGS luôn có được sự ổn định trong những giải đấu dài, khả năng gây bất ngờ trong vòng loại trực tiếp của SAJ, Mineski hay FL cũng sẽ thêm cơ hội cho LMHT ĐNÁ.

Bá Nhật: Mùa bốn sẽ có rất nhiều thay đổi, do đó có thể những đội khỏe ở mùa 3, qua mùa 4 không thích hợp lối đánh lại phải chịu cam bái hạ phong là điều khả dĩ xảy ra, cho nên, cơ hội của các đội ĐNÁ là vẫn còn, và vẫn cao như thường.

Các bình luận viên Garena TV nói gì về mùa giải LMHT GPL 2014? 4
BLV Hoàng Luân.

Hoàng Luân: Như đã nói ở trên, khu vực ĐNÁ vẫn đang dưới màu Đài Loan nên cơ hội của chúng ta là tương đối thấp. Tuy nhiên, từ nay cho đến giai đoạn GPL 2014 Mùa Hè là ba giai đoạn GPL để các đại diện của ĐNÁ, đặc biệt là Việt Nam, cố gắng bắt kịp các đối thủ Đài Loan để có thể tiếp tục có mặt ở chung kết mùa 4. 

Đức Mạnh: Từ giờ đến lúc đó còn là cả 1 quãng thời gian rất dài. Còn quá nhiều thời gian cho các đội kịp chỉnh đốn và cải thiện sức mạnh của mình. Mình tin vẫn còn rất nhiều bất ngờ và ẩn số đang chờ phía trước, vì thế, các đội ĐNÁ nói chung và khu vực Việt Nam nói riêng có rất nhiều cơ hội để tham dự giải đấu lớn nhất năm sau – chung kết thế giới mùa 4.

Xin cảm ơn các anh và chúc các bình luận viên của chúng ta có một mùa giải bình luận thật hấp dẫn và sôi động. Lịch tường thuật và phát sóng các trận đấu sẽ sớm được thông báo!