Bom tấn Heroes of the Storm sẽ không miễn phí hero

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 16/03/2014 01:49 PM

Người chơi có thể sẽ phải trả khá nhiều tiền để có thể sở hữu đầy đủ các nhân vật huyền thoại của Heroes of the Storm.

Sau khi bước vào giai đoạn thử nghiệm kĩ thuật – Heroes of the Storm đã hé lộ thêm một phần về hình thức kinh doanh của mình. Blizzard đã giới thiệu “bảng báo giá” của 23 hero hiện có trong bản beta của Heroes of the Storm. 

Bom tấn Heroes of the Storm sẽ không miễn phí hero 1
Đa phần các hero có giá khoảng 7.49 USD.

Để unlock mỗi hero mất khoảng từ 3.99 tới 9.99 USD ( từ 80K cho tới 200K VNĐ), tuy nhiên người chơi cũng có thể mua hero bằng cách sử dụng vàng ảo kiếm được bằng cách hoàn thành cách nhiệm vụ phụ trong trò chơi. Cách thức thu phí thông qua skin và hero này cũng tương tự như game MOBA đang có rất đông người chơi hiện nay là League of Legends. Tất nhiên, sẽ  còn có nhiều thay đổi khi Heroes of the Storm ra mắt chính thức và mức giá trên đây sẽ chỉ có giá trị tham khảo.

Bom tấn Heroes of the Storm sẽ không miễn phí hero 2

Hiện tại Heroes of the Storm đang ở giai đoạn thử nghiệm kĩ thuật: cho phép một số lượng khá hạn chế người chơi ở khu vực Bắc Mĩ tham gia chơi online của client của Battle.Net nhằm mục đích kiểm tra và điểm chỉnh hoạt động của trò chơi trong điều kiện nhiều máy cùng kết nối. Những người tham gia gia đoạn thử nghiệm này sẽ không phải chịu giới hạn của NDA (thỏa thuận không tiết lộ bí mật) và được phép chia sẻ tất cả những gì họ biết về dự án mới này của Blizzard.

Trailer của Tychus Findlay – một nhân vật của Starcraft II mới xuất hiện trong HotS.

Rất nhiều người hâm mộ cho biết họ đang rất ngóng chờ được tận tay chạm vào “bom tấn” này tuy nhiên chi tiết về lối chơi của tựa game này vẫn còn nhiều điểm chưa rõ. Được Blizzard xếp vào thể loại “Team Brawler - Chiến đấu theo tổ đội”, Heroes of the Storm hướng đến lối chơi đơn giản, giảm bớt giai đoạn đi lane và tập trung nhiều hơn vào các trận đán lớn của hai team. Nhiều bản đồ khác nhau cũng đã được giới thiệu, với mỗi bản đồ có những mục tiêu phụ khác nhau để hai đội có thể tạo được lợi thế của mình trong trận đấu.