AoE Việt – Trung: Tranh cãi nảy lửa xung quanh mức vé 600.000 VNĐ/2 ngày giải đấu

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/11/2015 07:08 PM

Mới đây, ban tổ chức đã công bố giá vé vào xem các trận đấu trong khuôn khổ giải AoE Việt – Trung 2015, từ đó rất nhiều tranh cãi đã xảy ra.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào ngày 12/11/2015 tới đây, giải đấu AoE Việt – Trung lần 2 (2015) sẽ chính thức khởi tranh tại Hà Nội với sự góp mặt của 12 game thủ Trung Quốc và 28 game thủ Việt Nam.

Họ sẽ tham gia tranh tài ở 6 nội dung khác nhau, trong đó 5 nội dung chính thức lần lượt là: Solo Shang, Solo Assyrian, Solo Random, 2 vs 2 Shang Tự Do và 4 vs 4 Random. Một nội dung phụ chính là trận ShowMatch giữa đội tuyển siêu sao Trung Quốc vs đội tuyển siêu sao Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 12/11/2015.


Lịch trình chính thức của giải đấu AoE Việt Trung.

Lịch trình chính thức của giải đấu AoE Việt Trung.

Với sự chuẩn bị chu đáo, ban tổ chức tự tin rằng đây sẽ là giải đấu AoE lớn nhất trong lịch sử nước nhà tính cho tới thời điểm hiện tại. Ngoài việc công bố lịch trình, địa điểm thi đấu cụ thể (các bạn có thể theo dõi thông tin chi tiết TẠI ĐÂY) thì ban tổ chức còn ấn định luôn giá vé cho fan hâm mộ tới theo dõi giải đấu.

Cụ thể, trong 2 ngày đầu 12/11 và 13/11 (thi đấu tại phòng máy Colosseum Gaming Center) thì ban tổ chức sẽ mở cửa tự do, bất cứ fan hâm mộ nào muốn cũng đều có thể tới theo dõi. Tuy nhiên, do tổ chức ở phòng game nên không gian sẽ không được thoải mái, đồng thời khán giả cũng sẽ không có chỗ ngồi ổn định, trừ khi là nhanh chân kiếm được một máy nào đó ngồi chơi trước (chơi là phụ, có chỗ ngồi vị trí đẹp là chủ yếu).


Colosseum Gaming Center - Địa điểm thi đấu 2 ngày đầu giải AoE Việt Trung 2015.

Colosseum Gaming Center - Địa điểm thi đấu 2 ngày đầu giải AoE Việt Trung 2015.

Còn 2 ngày cuối, nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp cũng như phục vụ khác giả theo dõi những trận chung kết hấp dẫn nhất, ban tổ chức AoE Việt – Trung đã quyết định thuê nguyên khán phòng Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô để làm địa điểm thi đấu.

Không gian ở đây vô cùng thoải mái, hoàn toàn đủ để phục vụ những trận đấu hấp dẫn cũng như sự cuồng nhiệt của lượng lớn khán giả tới theo dõi.

Nhưng bù lại, khán giả sẽ không được vào cửa tự do như 2 ngày đầu mà phải bỏ tiền ra mua vé. Giá vé cũng đã được niêm yết, cụ thể như sau:

- Hàng ghế VIP (màu đỏ): 300.000 VNĐ/ngày

- Hàng ghế hạng 1 (màu xanh) 200.000 VNĐ/ngày

- Hàng ghế hạng 2 (màu trắng) 150.000 VNĐ/ngày

Như vậy, tính sơ sơ nếu muốn theo dõi trực tiếp 2 ngày thi đấu cuối cùng của giải AoE Việt – Trung, bạn sẽ phải bỏ ra số tiền là 600.000 VNĐ.

Ngay lập tức, một cuộc tranh cãi khá lớn đã nổ ra trong cộng đồng AoE Việt Nam xung quanh vấn đề “Giá vé liệu có quá đắt”.

Người chơi nickname DMLH đã nhanh chóng làm phép tính nhanh: “Giả sử ban tổ chức AoE Việt Trung bán hết vé trong 1 ngày chung kết, họ sẽ thu về số tiền là (300.000 VNĐ x 285 ghế) + (200.000 VNĐ x 468 ghế) + (150.000 VNĐ x 327 ghế) = 228.150.000 VNĐ. Tương tự nếu cả 2 ngày đều bán hết vé thì số tiền sẽ lên tới 456.300.000 VNĐ, con số liệu có hợp lý”.


Fan hâm mộ sẽ phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua vé xem trực tiếp giải đấu AoE Việt Trung 2015.

Fan hâm mộ sẽ phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua vé xem trực tiếp giải đấu AoE Việt Trung 2015.

Ngay sau đó, game thủ vubg123 đã khẳng định rằng sẽ không bỏ khoản tiền lớn như vậy để tới theo dõi trực tiếp giải đấu: “Lúc đầu cũng háo hức lắm, tưởng giá vé rẻ thì sẽ ra Hà Nội xem tận mắt thần tượng thi đấu. Nhưng giá thế này thì ở nhà nhường các bạn khác đi xem thôi, mua ghế thường cũng mất 300.000 VNĐ/2 ngày, chưa kể chi phí đi lại, ăn uống ngủ nghỉ. Thôi ở nhà xem trực tiếp cùng mấy đứa bạn vậy”.

Nhìn chung, rất rất nhiều game thủ đều đưa ra nhận xét rằng giá vé kể trên là quá đắt đối với phần lớn fan hâm mộ AoE Việt Nam, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên. Thậm chí, có người còn nói rằng không hiểu vì lý do gì mà ban tổ chức lại đưa ra mức vé trên trời đến như vậy. Ngay cả trận giao hữu bóng đá giữa Đội Tuyển Việt Nam và CLB Manchester City cũng chỉ vào khoảng 300.000 VNĐ/vé hạng trung. Tất nhiên, AoE không thể nào so sánh với bóng đá được.


Giá vé AoE Việt Trung lần 2 đắt hơn rất nhiều so với lần 1 vào năm 2011.

Giá vé AoE Việt Trung lần 2 đắt hơn rất nhiều so với lần 1 vào năm 2011.

Do đó, hầu hết mọi người khi nhìn vào giá vé đều khẳng định rằng, dù rất muốn tới xem trực tiếp cũng như ủng hộ ban tổ chức thế nhưng đành phải ở nhà và theo dõi qua các kênh stream tường thuật.

Mặc dù vậy, cũng có không ít người chơi thông cảm và cho rằng giá vé mà ban tổ chức giải đấu AoE Việt Trung đưa ra là có lý do của nó.

Người chơi Subito chia sẻ: “Giải đấu 4 năm mới có một lần, chi phí tổ chức là không hề nhỏ. Nào là mời đoàn Trung Quốc sang, thuê địa điểm thi đấu, đội ngũ bình luận, trọng tài, điều hành… riêng tiền thưởng cũng đã là hơn 200 triệu đồng rồi thì giá vé như vậy không phải quá đắt. Nếu bạn muốn tận hưởng không khí mà không mất quá nhiều tiền thì có thể mua vé thường, 300.000 đồng cho 2 ngày. Số tiền này đâu phải quá lớn? Hơn nữa bạn đã có 2 ngày xem miễn phí rồi còn gì? Nếu không bỏ nổi ra 150.000 đồng cho 1 ngày thì tốt nhất bạn nên ở nhà”.


Mời các game thủ Trung Quốc sang Việt Nam thi đấu tốn kém rất nhiều chi phí.

Mời các game thủ Trung Quốc sang Việt Nam thi đấu tốn kém rất nhiều chi phí.

Còn người chơi muathu1991 chia sẻ thêm thông tin: “Tổng chi phí tổ chức giải là cực lớn, trong khi các nhà tài trợ thì chẳng mấy ai rót tiền mặt cho ban tổ chức cả, hầu hết đầu là hiện vật hoặc tương tự thế, ví dụ như: đường truyền, gear thi đấu, hỗ trợ lắp đặt, hỗ trợ địa điểm luyện tập. Vậy ban tổ chức lấy tiền mặt ở đâu ra? Thôi thì cộng đồng chung tay góp sức, không biết còn có giải đấu Việt – Trung lần 3 nữa hay không. Hãy cứ cháy hết mình đi, vừa tới xem vừa ủng hộ ban tổ chức luôn”.

Kết

AoE Việt Trung lần 2 (2015) thực sự là một giải đấu quy mô và tầm cỡ, quy tụ hàng loạt ngôi sao sáng nhất như Chim Sẻ Đi Nắng, ShenLong. Xét mặt bằng chung, giá vé từ 150.000 – 300.000 VNĐ cho một ngày thi đấu không thực sự quá cao, nhất là với những fan hâm mộ đã đi làm.


AoE Việt Trung 4 năm mới diễn ra 1 lần, bỏ tiền để tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt cũng xứng đáng.

AoE Việt Trung 4 năm mới diễn ra 1 lần, bỏ tiền để tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt cũng xứng đáng.

Còn với những fan hâm mộ vẫn còn là học sinh, sinh viên thì họ có thể chọn ngày thi đấu nào mình yêu thích nhất và chọn vé rẻ để mua. 150.000 VNĐ coi như là 10 bữa sáng của học sinh, sinh viên và hoàn toàn xứng đáng bỏ ra để theo dõi giải đấu 4 năm mới có một lần này.