All-Star 2015: Nhận kèo solo chim Anivia, Faker thua luôn ở thể thức 1v1

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/12/2015 02:06 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Siêu sao số 1 Liên Minh Huyền Thoại thế giới – Faker đã bị loại ngay ở vòng đấu đầu tiên của thể thức solo 1v1.

Như chúng tôi đã đưa tin, một trong những cuộc đối đầu thu hút được nhiều sự chú ý nhất trong thể thức 1v1 của Siêu Sao Đại Chiến 2015 chính là kèo Faker vs Froggen. Xét về thực lực ở thời điểm hiện tại, rõ ràng siêu sao người Hàn Quốc được đánh giá là nhỉnh hơn về mọi mặt.

Thế nhưng, Froggen đã rất khôn khéo khi “dụ” được Faker thi đấu solo chim Anivia. Theo thông tin chúng tôi nhận được, 30 phút trước khi game đấu này diễn ra, Faker và Froggen đã chốt kèo với nhau, đồng thời chốt luôn cả các phép bổ trợ được mang (Tốc Biến + Quả Cầu Băng).


Froggen dụ hàng Faker vào kèo solo chim Anivia.

Froggen "dụ hàng" Faker vào kèo solo chim Anivia.

Ai cũng biết Anivia chính là vị tướng đã làm nên tên tuổi của Froggen, từng có thời điểm mà cả thế giới phải khiếp sợ chú chim băng trong tay game thủ này. Trong khi đó, Faker dường như chưa từng sử dụng Anivia trong các trận đấu chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, chính việc đồng ý chơi kèo khó đã giúp trận đấu giữa Faker và Froggen trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn bao giờ hết.

Froggen chọn cho mình Ngọc Bổ Trợ tăng tốc độ đánh, đồng thời khởi đầu với Khiên Doran, rõ ràng chủ đích của game thủ này đã quá rõ, anh muốn thắng nhờ đạt 100 chỉ số lính trước. Trong khi đó, Faker lại mua Nhẫn Doran và tăng nhiều vào sức mạnh phép thuật với ý định "khô máu".


Froggen muốn thắng nhờ chỉ số lính, còn Faker lại muốn khô máu. 

Froggen muốn thắng nhờ chỉ số lính, còn Faker lại muốn khô máu. 

Một loạt các tình huống trao đổi chiêu thức hấp dẫn đã diễn ra trong trận đấu solo chim Anivia đỉnh cao này. Faker với kỹ năng siêu việt của mình đã 2 lần buộc Froggen phải trở về dạng trứng (Nội Tại), tuy nhiên xét về kinh nghiệm sử dụng Anivia thì anh rõ ràng vẫn kém đối phương một bậc.


Faker đã 2 lần ép được đối phương trở về dạng Nội Tại.

Faker đã 2 lần ép được đối phương trở về dạng Nội Tại.

Thua trong các pha trao đổi chiêu thức nhưng Froggen lại có lợi thế về chỉ số lính cũng như thế lính nhờ khả năng last hit tốt (tốc độ đánh cao), giữ nhịp lính tốt. Kết quả, dù đã rất cố gắng nhưng Faker vẫn phải chịu thất bại trong kèo solo Aniva.


Kết quả các kèo đấu solo đã diễn ra tính cho tới thời điểm hiện tại.

Kết quả các kèo đấu solo đã diễn ra tính cho tới thời điểm hiện tại.

Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc, siêu sao số 1 Liên Minh Huyền Thoại thế giới đã bị loại khỏi thể thức thi đấu 1v1 ngay từ vòng đấu đầu tiên, một bất ngờ không hề nhỏ.

 

Video trận đấu Faker vs Froggen (solo Anivia)!


Kết quả các kèo đấu solo đã diễn ra tính cho tới thời điểm hiện tại.

Kết quả các kèo đấu solo đã diễn ra tính cho tới thời điểm hiện tại.