7 loại game thủ gây khó chịu nhất Liên Minh Huyền Thoại

Kandy K  - Theo PLXH | 25/10/2014 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng điểm lại những thể loại game thủ gây khó chịu nhất trong tựa game Liên Minh Huyền Thoại.

Với cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại ngày càng phát triển lớn mạnh như hiện nay, việc luôn tồn tại số lượng không nhỏ người chơi có ý thức kém trong game là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta hãy cùng điểm mặt, đặt tên lại những thể loại game thủ gây nên nhiều sự khó chịu cho người xung quanh nhất trong đấu trường Liên Minh.

1, Game thủ "biết tuốt"

Đây là loại game thủ tự cho rằng cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng giỏi và luôn tìm cách dạy bảo người khác phải đánh như thế này, phải chơi như thế nọ nhưng trên thực tế, chính họ mới là những "con gà" cần được dạy bảo.

Đặc điểm dễ nhận diện nhất là những game thủ kiểu này đánh rất kém nhưng nói rất nhiều, luôn chỉ bảo người nọ người kia nhưng chẳng thèm nghe ai cả (Nếu họ chịu nghe người khác thì đã không kém và liên tục "phát biểu" sai).

2, Game thủ "tay ngang"

Thường thì các game thủ loại này đều đã trải qua một tựa game MOBA khác và mới chuyển sang đánh Liên Minh Huyền Thoại. Nhiều game thủ thuộc loại này thường xuyên so sánh giữa Liên Minh Huyền Thoại và game cũ mà họ từng chơi.

Không những thế, một số game thủ nghĩ rằng mình đã có sẵn kĩ năng chơi game MOBA ở tựa game cũ nên có quyền để coi những người mới cùng chơi với mình là "gà" và thoải mái mắng nhiếc họ.

3, Game thủ "lão làng"

Tât nhiên là bạn muốn giỏi Liên Minh Huyền Thoại thì bạn phải có thời gian làm quen và luyện tập lâu dài để tích lũy đủ kinh nghiệm chơi game. Thế nhưng vẫn có khá nhiều game thủ chơi lâu nhưng mãi vẫn không giỏi. Bạn có thể thấy họ có cấp cao, hay vào đánh xếp hạng nhưng trình độ thì mãi vẫn chỉ ngang người mới chơi.

Có khá nhiều lý do dẫn tới điều kì lạ này, có thể những người chơi này bảo thủ, không nghe lời người khác khuyên bảo, có thể họ thực sự không phù hợp với game...

4, Game thủ "sáng tạo"

Vẫn biết là phải sáng tạo thì bạn mới có thể tìm ra được các chiến thuật mới để áp dụng vào trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại. Thế nhưng đôi khi "sáng tạo" quá mức và "sáng tạo" không đúng chỗ cũng sẽ gây nên khá nhiều phiền toái cho người xung quanh.

Những game thủ thuộc dạng này thường liên tục đưa ra các ý tưởng mới, thử các vai trò mới cho các vị tướng nhưng thường xuyên vấp phải thất bại. Đơn cử như việc họ có thể nghĩ rằng Annie có kĩ năng làm choáng nên có thể đi rừng để gank, hay chơi hướng AD cho Le Blance...

5, Game thủ "nhát chết"

Có thể nói rằng Liên Minh Huyền Thoại thể hiện được rất nhiều tính cách của người chơi thông qua cách đánh của họ trong game. Có những người chơi sẽ luôn chọn phương án an toàn và chỉ farm mà ít khi đi giao tranh cùng đồng đội.

Tất nhiên, việc "nhát" cũng có ích lợi giúp bạn không trở thành feeder nhưng nếu như bạn cứ sợ giao tranh mà không bao giờ chịu lên cứu hay tham gia trận chiến cùng đồng đội sẽ gây nên sự khó chịu không nhỏ cho cả team.

6, Game thủ "hổ báo"

Đây là loại game thủ ngược lại hẳn hoàn toàn so với loại game thủ thứ 5 trong Liên Minh Huyền Thoại. Game thủ loại này thường chỉ biết lao lên đánh nhau, không cần farm lính, cũng mặc kệ trụ của địch hay thậm chí là mặc kệ những kẻ địch xung quanh.

Họ chỉ biết xông lên giao chiến để rồi sau đó lỡ có bị chết thì lại quay ra mắng nhiếc đồng đội là tại sao không lên cứu họ, kể từ đó, các cuộc cãi vã sẽ cứ thế liên tục nổ ra...

7, Game thủ mới chơi

Dẫu rằng Liên Minh Huyền Thoại có chế độ tập chơi, có hệ thống tự xếp người chơi có trình độ tương đồng cùng chơi với nhau nhưng chắc chắn vẫn sẽ không tránh khỏi những lúc hệ thống xếp bạn vào với những người mới chơi thực sự.

Những người này có thể là do hệ thống xếp nhầm với bạn hoặc là họ mượn nick của những người chơi giỏi để thử chơi tướng mới...