5 game thủ solo mid hay nhất thế giới sẽ tham gia DOTA 2 TI5

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/07/2015 02:38 PM

Sau đây chúng ta cùng điểm qua 5 gương mặt solo mid đáng chú ý của DOTA 2 trong cuộc tranh đấu giành ngôi vương The International 5.

Mid luôn luôn là một vị trí quan trọng trong tất cả các trận đấu DOTA 2 từ trước đến nay. Nhiệm vụ của một người đi mid là làm mọi cách để cản trở đối phương có được level, lượng last hit và hơn hên thực hiện các pha gank để giúp đồng đội có được sự thoải mái trong lối chơi của cả đội. Sau đây chúng ta cùng điểm qua 5 gương mặt solo mid đáng chú ý của DOTA 2 trong cuộc tranh đấu giành ngôi vương của giải e-Sports lớn nhất thế giới The International 5.

1. S4, 23 tuổi đến từ team Secret

Với thành tích rất đáng chú ý khi đăng quang ngôi vương cùng Alliance tại TI 2013 và phong độ hiện tại đang cực kỳ ổn định, không còn nghi ngờ gì nữa khi Gustav ‘s4’ Magnusson là chính một trong những game thủ đi mid hay nhất thế giới hiện nay trong làng DOTA 2 chuyên nghiệp. S4 bắt đầu sự nghiệp của mình tại Team Empire vào năm 2012. Sau đó anh chuyển sang Alliance và cùng các người đồng đội của mình là Loda, EGM, Akke, Bulldog chinh phục đỉnh cao thế giới với Aegis 2013 cùng vô số các giải thưởng lớn khác.

Đặc biệt tại TI3, ‘S4’ đã thực hiện một pha Dream Coil trị giá triệu đô với hero Puck của mình khiến cho tượng đài Na`vi sụp đổ lần thứ 2 liên tiếp trong 1 trận chung kết.

Một số hero mang thương hiệu của S4 như Puck, Magnus đã vang danh khắp mọi nơi, thậm chí khả năng Magnus của S4 còn được đánh giá ngang ngửa huyền thoại Magnus, Pubstar Ar1se! Ngoài ra hero pool của S4 còn khá là rộng với các hero hầu hết đều có khả năng điều khiển trận đấu như QOP, Lina hay Zeus.

2. Resolut1on, 18 tuổi đến từ Team Empire

Một tài năng trẻ người Nga, Roman ‘Resolut1on’ Fominok mới chỉ bước vào quãng đường thi đấu chuyên nghiệp gần đây. Mặc dù khả năng của anh bị mọi người đánh giá thấp hơn so với những cái tên đình đám khác như Dendi, Artezzy, Sumail nhưng Resolu1on là một nhân tố cực kỳ quan trọng trong lối chơi của Team Empire.

Các hero yêu thích của Resolut1on là Puck, Templar Assasin hay Invoker đều có tính cơ động cực cao giúp cậu có khả năng ra vào combat nhanh chóng và hợp lý. Khi điều khiển những vị tướng trên, Resolut1on hoàn toàn có thể áp đảo bất cứ đối thủ nào tại lane của mình. Nhưng việc tiến sau vào vòng trong của The International sẽ rất khó khăn với Resolut1on bởi vì hero pool của anh rất ít và nếu bị ban thì rất khó cho anh để có thể thể hiện đúng trình độ của mình.

3. FATA, 22 tuổi đến từ team C9

Adrian ‘FATA’ Trinks đã rong ruổi khắp Châu Âu để tìm được một bến đỗ cho mình suốt từ thời kỳ đầu gia nhập làng DOTA 2 chuyên nghiệp khi anh mới 19 tuổi (năm 2012). Trong khoảng thời gian đó anh chủ yếu hoạt động trong team Mousesports. Sau TI4, anh tiến tới bắc mỹ và gia nhập C9 thay cho SingSing ở vị trí đi mid.

Kể từ khi đó FATA bắt đầu chứng minh được thực lực của mình với khả năng chơi Puck cực kỳ đáng sợ, đến nỗi nếu như anh có 2 item là Eul Scepter và Blink thì đối thủ không bao giờ có thể chạm vào được Puck của FATA. Tuy nhiên điểm đáng mừng nhất mà FATA đem lại cho C9 chính là một sự ổn định đáng kinh ngạc. Anh không giỏi trong các tình huống 1 vs 1 mà lại sở trường trong khả năng điều khiển trận đấu, tạo khoảng trống để đồng đội farm.

Thực tế, trong các trận đấu chuyên nghiệp, 13 hero được chơi nhiều nhất của FATA sở hữu tới 60% chiến thắng. Có thể nói FATA là một nhân tố cực kỳ quan trọng mang yếu tố quyết định thành bài của C9 tại TI năm nay.

4. God, 22 tuổi đến từ Team Virtus Pro

Là một trong những người chơi “già đời” nhất hiện nay, Sergey ‘God’ Bragin đã tham gia thi đấu chuyên nghiệp được gần 5 năm, bắt đầu từ thời kỳ DOTA 1. Nói về God, anh là một player đi mid cổ điển với khả năng thay đổi cục diện trận đấu. Hiện tại, anh đang cùng các đồng đội của mình tại Vitus Pro trở thành ứng cử viên sáng giá của giải đấu DOTA 2 lớn nhất hành tinh The International năm nay.

God cực kỳ giỏi trong việc snowball trận đấu với các hero như Queen Of Pain, Shadow Fiend và Storm Spirit. Ngày trước việc ban QOP trong mỗi trận đấu chống lại God hầu như là bắt buộc, điều đó đã chứng tỏ khả năng của QOP dưới tay God đáng sợ như thế nào. God cũng là nhân tố nòng cốt trong chiến thuật “Gấu Nga” khi anh thường xuyên tham gia combat liên tục, hạ sát từng thành viên của đối phương cực kỳ nhanh chóng mà vẫn đảm bảo được lượng item cần thiết cho mình.

5. Ferrari_430, 25 tuổi đến từ team Invictus Gaming

Trong danh sách những người đi Mid hay nhất thế giới, sẽ là một thiếu sót lớn nếu chúng ta không nhắc đến Luo ‘Ferrari_430’ Feichi, một cựu binh nhiều năm kinh nghiệm của DOTA 2. Tuy tuổi đời của Ferrari_430 đã lớn nhưng khả năng của anh không hề thua kém bất kỳ một cái tên nào trong danh sách này hay bất kỳ ai đi mid trên thế giới. Ferrari hầu như có thể kiểm soát lane của mình cực kỳ tốt, lại còn đảm bảo được lượng last hit vô cùng ổn định.

Các hero như Storm Spirit hay Invoker được cầm bởi Ferrari_430 luôn trở thành cơn ác mộng đối với team địch. Thậm chí Invoker của anh đã được người ta đặt cho cái tên “the Pianist”, nghệ sỹ dương cầm với khả năng điều khiển những ngón tay uyển chuyển và liên tục để tạo ra các combo skill chớp nhoáng. Thông thường ở các trận đấu chuyên nghiệp, Ferrari luôn có mặt trong top 3 “Phú hộ” với lượng Net Worth thường xuyên vượt trội hơn so với phần lớn đối thủ.