10 nhân vật StarCraft cần được hồi sinh trong Heroes of the Storm

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/07/2015 03:03 PM

Sau đây chúng ta hãy cùng đến với 10 đại nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong Starcraft nhưng vẫn chưa được Blizzard đưa vào ra mắt trong Heroes of the Storm (HOTS).

Có thể nói Series Starcraft là cây khế hái ra vàng của Blizzard. Tựa game này là sản phẩm tốt nhất mà nhà sản xuất Blizzard đã từng làm ra. Thứ tạo nên thành công vang dội của siêu phẩm này không chỉ nằm ở phần game play thú vị mà Starcraft còn nổi tiếng với cốt truyện cực kỳ chặt chẽ và hấp dẫn không kém các tiểu thuyết nổi tiếng trên thế giới.

Và đương nhiên sẽ là thiếu sót nếu ta không nhắc đến những nhân vật ở cả 2 phe chính diện lẫn phản diện đóng vai trò then chốt trong thế giới huyền ảo này. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với 10 đại nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong Starcraft nhưng vẫn chưa được Blizzard đưa vào ra mắt trong Heroes of the Storm (HOTS).

1. Rohana

Là một trong những người cuối cùng còn sống sót của thế hệ đầu tiên trong chủng tộc Protoss, Rohana nắm trong tay mình mọi ký ức của chủng tộc ngoài hành tinh này. Trong quá khứ, cô đã tình nguyện tham gia vào cuộc thập tự chinh của Artanis, lãnh đạo của lực lượng Protoss lúc bấy giờ để chống lại Amon, ác nhân cổ xưa với tham vọng nô dịch toàn bộ hệ vũ trụ trong thế giới Starcraft.

Nếu được xuất hiện trong HOTS, có thể Rohana sẽ đóng vai trò là một support toàn diện với hệ thống kỹ năng hỗ trợ về tầm nhìn và giải các hiệu ứng bất lợi đến từ đối phương.

2. Larva

Là một Unit khởi đầu cho mọi đơn vị lính của chủng tộc Zerg trong Starcraft 2, Larva có khả năng ấp trứng và biến thành các giống loài giàu sức chiến đấu như Zerling, Hydra, Roach hay thậm chí là Multalisk. Có thể nói đây sẽ là sự cách tân mới lạ của HOTS nếu như chú nhộng dễ thương này được Blizzard đưa vào game.

Hãy thử nghĩ xem với mỗi cấp độ, thay vì sử dụng hệ thống talent hay là nâng cấp kỹ năng, Larva có thể có các lựa chọn để trở thành các đơn vị lính cực kỳ hung hãn của tộc Zerg. Điều này thật thú vị phải không nào?

3. Karax

Karax là một chuyên gia về vũ khí, giống như Rohana phục vụ cho Đại trưởng pháp Artanis trong quá trình phục hưng lại đế chế của người Protoss. Ông đóng vai trò khá quan trọng trong Spear Of Adun (chiếc tàu chỉ huy của hạm đội lớn nhất giải ngân hà) khi sở hữu khả năng nâng cấp các loại vũ khí, giáp trụ cho nhiều đơn vị lính Protoss.

Có thể trong thế giới HOTS, ông sẽ đóng vai trò là chuyên gia thiên về phòng ngự, sửa chữa các trụ bị hư hại, nâng cấp cho lính của bên mình hay thậm chí buff những hiệu ứng có lợi lên đồng đội.

4. Gabirel Tosh

Xuất hiện trong Starcraft 2 Wing of Liberty, Tosh là một kẻ có năng lực siêu nhiên nhưng lại có vấn đề về tâm thần và có “thú vui” tàn sát mọi sinh vật xung quanh hắn. Với đặc điểm của một Spectre, phiên bản nâng cấp của đơn vị lính Ghost quen thuộc của chủng tộc Terran, Tosh hoàn hoàn có thể trở thành vị tướng Assassin với lượng sát thương gây ra cực lớn cùng các kỹ năng đặc trưng cho một sát thủ như khóa mục tiêu hay trở nên hoàn toàn vô hình trước đối phương.

5. Izsha

Đóng vai trò là cố vấn và cũng như cấp dưới trung thành của Kerrigan, Izsha gần như là người lên kế hoạch cho toàn bộ quá trình hình thành tất cả các chiến dịch của chủng tộc Zerg. Nhiều khả năng nếu gia nhập vào HOTS, cô nàng “gợi cảm” của loài Zerg này sẽ đóng vai trò Support. Khả năng của Izsha có thể sẽ giống với Rohana ở trên cung cấp tầm nhìn, hồi máu và sử dụng các phép hỗ trợ cho đồng đội.

6. Amon

Amon là con cháu của Xel Naga, chủng tộc tạo ra loài Protoss và Zerg. Nhưng khác với cha ông của mình, hắn có mong muốn tột cùng là xóa xổ hoàn toàn vũ trụ và nô dịch chủng loài zerg. Vì vậy hắn còn có tên gọi khác “The Fallen One” hay còn gọi là “Kẻ sa ngã”... Amon sở hữu sức mạnh bóng tối cực kỳ khủng khiếp, có thể thao túng năng lực của người khác, sử dụng các phép hủy diệt hàng loạt với sát thương lớn đồng thời có khả năng dứt điểm tiêu diệt kẻ thù một cách nhanh chóng.

7. Artanis

Artanis từng là một pháp quan (executor) trong thể chế Protoss cũ, nhưng sau sự phản bội của hội đồng Conclave, Artanis đã tự mình tạo ra một xã hội Protoss hoàn toàn mới và tự xưng là một Đại pháp chế (Hierarch). Artanis là một chiến binh quả cảm, chiến đấu giống như những Zealot với đôi gươm ánh sáng trên tay mình. Ngoài ra Artanis còn là người anh hùng của dân tộc Protoss trong cuộc chiến tại quê nhà Aiur.

Đã từng có thông tin bị lộ ra rằng, Artanis sẽ sớm góp mặt trong thế giới Heroes of the Storm. Và khi đó, Artanis sẽ là một vị tướng Warrior, với khả năng gây sát thương diện rộng cực lớn, khả năng bám trụ lâu dài trong trận chiến với lượng máu và giáp khổng lồ. Ngoài ra Talent của anh ta có thể sẽ là triệu hồi các đơn vị lính Protoss, chiến đấu dưới quyền chỉ huy của mình.

8. Arctucus Mengks

Artuscus Mengks là nhân vật phản diện chính của Starcraft 2 Wing Of Liberty và bản mở rộng Heart of The Swarm. Xuất phát là lãnh đạo của phiến quân “Son Of Korhal”, Mengks đã lật đổ được Terran Confederate và trở thành lãnh đạo mới của loài người, đặt tên đế chế của mình là Terran Dominion. Tuy là một lãnh đạo tài ba nhưng hắn lại vô cùng tàn nhẫn và quỷ quyệt. Mengks có thể xuất hiện trong HOTS dưới dạng một Marine và chiến đấu bằng cách gọi ra các đơn vị lính của tộc Terran để giúp hắn tiêu diệt kẻ thù.

9. Alexei Stukov

Có thể nói đây là một nhân vật chắc chắn phải xuất hiện trong HOTS không sớm thì muộn. Alexei Stukov tiền thân là hạm đội phó của hạm đội Trái Đất nhưng bị Samir Duran hay còn được gọi là Narud hãm hại và bị chính người bạn thân của mình là đô đốc Du Galle giết chết. Tuy vậy bằng cách nào đó thân xác của Stukov bị một tập đoàn bí mật của Terran Dominion sử dụng để hồi sinh dưới dạng một con quái vật mang 2 dòng máu Zerg và Terran.

Vì vậy nếu được đưa vào HOTS, bộ Talent của Stukov có thể sẽ rất đa dạng khi hắn có thể chuyển đổi giữa kỹ năng của con người và kỹ năng của loài Zerg tùy vào tình thế của trận đấu.

10. Fenix

Fenix là một huyền thoại bất tử của chủng tộc Protoss, ông đã một mình chống lại binh đoàn loài Zerg tràn ngập khắp quê hương Aiur. Ông chỉ thực sự chết khi bị chính Queen of Blade Kerrigan phản bội và tự tay sát hại. Fenix là một chiến binh Zealot cực kỳ dũng mãnh, vì vậy Blizzard hoàn toàn có thể xây dựng Fenix dưới dạng một Warrior với khả năng gây ra sát thương lớn cũng như tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công vô cùng mau lẹ.

Thêm nữa khi cần thiết, Fenix có thể chuyển thành hình dạng Dagoon, một cỗ máy với sức tấn công từ xa vô cùng mạnh mẽ. Chắc chắn người chơi sẽ vô cùng vui mừng nếu huyền thoại Protoss này được đưa vào thế giới Nexus.