10 điều thú vị có thể bạn chưa biết về Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/01/2016 02:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hàn Quốc chính là quốc gia số 1, kẻ thống trị Liên Minh Huyền Thoại thế giới trong vài năm trở lại đây.

Từ xưa tới nay, Hàn Quốc luôn là cường quốc số 1 thế giới về thể thao điện tử (eSports) và đương nhiên Liên Minh Huyền Thoại cũng không phải ngoại lệ. Bằng chứng là kể từ năm 2013 cho tới nay, các đội tuyển tới từ xứ sở Kim Chi luôn thống trị tại các vòng CKTG.

SKT T1 (2013), SamSung White (2014), SKT T1 (2015) đều đã bước lên đỉnh vinh quang mà không gặp quá nhiều khó khăn trước các đội tuyển tới từ khu vực khác.

Ở đấu trường quốc nội, giải đấu vô địch Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc LCK còn được đánh giá là gay cấn, hấp dẫn và cân bằng hơn cả vòng chung kết thế giới. Đây là nơi mà bất cứ đội tuyển nào cũng được đánh giá cao, bất cứ ai cũng có thể bước lên ngôi vô địch. SKT T1 hùng mạnh là thế, tuy nhiên họ cũng sẽ gặp phải vô vàn khó khăn và thử thách ở mùa giải tới đây.

Ngoài việc là giải đấu chất lượng bậc nhất, LCK cũng có cho riêng mình những đạo luật "bất thành văn" và được kiểm chứng qua một thời dài. Hãy cùng xem đó là những đạo luật gì nhé!

1. Madlife không bao giờ được sát cánh cùng một xạ thủ top đầu

Nếu là một fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc, bạn sẽ không thể không biết đến Madlife, game thủ được mệnh danh là "Thánh Hỗ Trợ" hay "Thánh Kéo". Ngay từ mùa 2 (2012), Madlife đã khiến cả thế giới phải thay đổi cách nhìn về vị trí hỗ trợ.

Thay vì bị coi là "bình vôi", Thresh hay Blitzcrank trong tay Madlife lại có xu hướng gánh team cực mạnh. Anh thường xuyên là người chủ động mở đầu giao tranh, bảo kê Xạ Thủ chứ không đơn giản là chạy loăng quăng cắm mắt như phần lớn người chơi Hỗ Trợ thời bấy giờ.

Tuy nhiên, cuộc đời vẫn luôn tồn tại những nghịch lý. Madlife đánh hay là vậy nhưng anh chưa từng được sát cánh với một xạ thủ thực sự xuất sắc, thực sự cùng đẳng cấp ở giải đấu trong nước.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho Madlife và đội tuyển CJ Entus không gặt hái được bất cứ thành công nào kể từ năm 2013 cho tới nay.

2. Ngay cả khi bị "đì" thê thảm nhất, Lee Sin vẫn thường xuyên được chọn

Bất cứ một người chơi đi rừng nào ở Hàn Quốc cũng phải thành thạo vị tướng Lee Sin, đó gần như là điều bắt buộc. Có thể khẳng định rằng, không một khu vực Liên Minh Huyền Thoại nào khác lại cuồng và sử dụng Thầy Tu Mù hoàn hảo như LCK.

Nhìn lại thời điểm đầu mùa 3, khi mà Lee Sin đã bị giảm sức mạnh thê thảm và gần như biến mất khỏi các giải đấu chuyên nghiệp. Tỷ lệ cấm chọn của vị tướng này ở LCS Châu Âu là 1.8%, và ở LCS Bắc Mỹ là 7.2%.

Thế nhưng, ở Hàn Quốc lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tỷ lệ cấm chọn của Lee Sin lên tới 43.7%, gấp 24 lần so với LCS Châu Âu.

3. Shy được coi là thước đo trình độ của người đi đường trên Hàn Quốc

Ở Hàn Quốc, cộng đồng game thủ thường truyền tai nhau rằng: "Nếu bạn đánh kém hơn Shy, tức là bạn quá tệ, cần phải nỗ lực cải thiện vượt bậc hoặc bằng không là giải nghệ. Còn nếu đánh hay hơn Shy, bạn hoàn toàn đủ khả năng thi đấu tại giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc".

Phải khẳng định rằng Shy là một tài năng, thế nhưng ở Hàn Quốc có quá nhiều siêu sao xuất chúng ở đường trên.

4. Ambition chính là game thủ có khả năng thích nghi tốt nhất

Ambition không phải là game thủ kiệt suất, thế nhưng anh này luôn tìm được chỗ đứng cũng như khẳng định được khả năng của mình bất chấp thời thế, meta game có thay đổi đến thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần ban huấn luyện yêu cầu, Ambition có thể chơi tốt ở cả vị trí đường giữa lẫn đi rừng.

5. Faker là game thủ xuất sắc nhất Hàn Quốc mọi thời đại

Kể từ khi xuất hiện cho tới nay, Faker luôn được đánh giá là game thủ xuất sắc nhất thế giới nói chung và Hàn Quốc nói riêng. Vậy nên, không có gì cần giải thích thêm về vấn đề này.

6. Najin e-mFire là đội tuyển gây ra nhiều sự thất vọng lớn nhất

Là một trong những gạo cội của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc, Najin sở hữu một lượng fan hâm mộ khổng lồ.

Tuy nhiên, không một ai giải thích nổi tại sao phong độ của Najin lại phập phù đến như vậy. Họ thường xuyên lặp đi lặp lại điệp khúc quen thuộc, chơi cực hay ở một trận và sau đó lại tan nát ở trận tiếp theo. Thậm chí, một số chuyên gia đã phát biểu rằng, Najin là đội tuyển hoang phí tài năng bậc nhất thế giới Liên Minh Huyền Thoại.

- 2012: Là đội Hàn Quốc đầu tiên thua một đội phương Tây trong kèo đấu bo5. Tại CKTG, toàn thắng tại bảng B và đứng đầu. Tại Tứ kết, thua tan nát 0-2 trước Taipei Assassins.

- 2013: Vô địch giải Mùa Đông, hủy diệt Frost 3-0 trong trận chung kết và để rồi thua chính Frost 1-3 tại giải Mùa Xuân và không thể vượt qua vòng bảng tại Mùa Hè. Đến CKTG, hạ gục Gambit, kéo SKT tới tận ván 5 để rồi quay trở lại Hàn Quốc, không thể vượt qua vòng bảng tại giải Mùa Đông.

- 2014: OGN Mùa Xuân, tập trung sức mạnh vào White Shield. NWS đứng đầu bảng, đánh bại KT và CJ tại vòng playoff và cuối cùng thua Samsung Blue trong trận chung kết. Giải Mùa Hè, hai đội Najjin chung một bảng và cùng giành vé đi tiếp. Nhưng cuối cùng nhanh chóng dừng bước tại vòng Tứ Kết. Tại CKTG, bị OMG hạ gục 3-0 chóng vánh.

- 2015: Tan nát, không còn gì để nói

7. Chưa từng và sẽ không bao giờ có sự xuất hiện của game thủ ngoại quốc

Hàn Quốc hiện đang là quốc gia "xuất khẩu" game thủ Liên Minh Huyền Thoại nhiều nhất trên thế giới. Ngay cả các sao đã hết thời và không tìm được chỗ đứng ở LCK cũng trở thành món hàng hot được nhiều khu vực khác săn đón.

Vậy nên, chẳng có một lý do gì khiến Hàn Quốc phải tuyển game thủ nước ngoài cả. Ngoài việc rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, những ngôi sao thế giới như Uzi, Bjergsen, Doublelift khó lòng đạt tới đẳng cấp của người Hàn Quốc.

8. Chỉ có người Hàn Quốc mới chơi Chọn Ẩn

Ở tất cả các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hiện nay, chỉ có Hàn Quốc là sử dụng chế độ chơi Chọn Ẩn cho trận đấu quyết định.

Với chế độ này, tất cả các đội tuyển sẽ được thi đấu với 100% sức mạnh của mình, tất cả các con bài tủ sẽ được mang ra sử dụng. Đồng thời, việc không biết đối phương sử dụng quân bài gì, chiến thuật gì cũng đẩy sự kịch tính của trận đấu lên cao độ.

Trên thực tế, chính nhờ chế độ Chọn Ẩn và LCK Hàn Quốc đã cho ra mắt hàng loạt trận đấu đỉnh cao, hàng loạt highlight đi vào lịch sử.

9. Đừng bao giờ đặt cược vào CJ Entus

Ở Hàn Quốc, mỗi khi được nhận định là sẽ giành chiến thắng dễ dàng thì CJ Entus lại thảm bại. Nhưng khi bị đánh giá thấp, bị tất cả quay lưng thì CJ Entus lại thi đấu lên đồng. Hay nói cách đơn giản hơn, CJ có thể thắng bất cứ đội tuyển nào, kể cả đó là SKT T1 hùng mạnh. Nhưng họ cũng có thể thua bất cứ đội tuyển nào, dù là đội bét bảng.

10. SKT T1 S bị đánh giá là đội nhàm chán nhất trong lịch sử

Bình luận viên nổi tiếng thế giới Montecristo từng phải thốt lên rằng: "Bình luận trận đấu của SKT T1 S là điều tẻ nhạt nhất, họ thường chỉ có 1 kiểu chơi duy nhất".

Kịch bản chiến thắng của SKT T1 S là:

- Chọn Ziggs

- Kéo trận đấu tới phút 70

- Ăn một pha giao tranh nào đấy một cách may mắn

- Thắng