Elon Musk đưa tối hậu thư cho Twitter, thương vụ 44 tỷ đô có nguy cơ đổ vỡ

Real Madrid  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/06/2022 03:36 PM

Elon Musk và Twitter đang gặp nhiều bất đồng.

Gần 2 tháng sau ngày tuyên bố sẽ mua lại Twitter, Elon Musk vẫn chưa thực sự cụ thể hóa được những gì mình mong muốn. Mới đây, CEO của Tesla vừa đưa ra tối hậu thư cho Twitter với nội dung cảnh báo có thể hủy bỏ thương vụ 44 tỷ đô nếu công ty không thể cung cấp toàn bộ dữ liệu về các tài khoản giả mạo.

Elon Musk đưa tối hậu thư cho Twitter, thương vụ 44 tỷ đô có nguy cơ đổ vỡ - Ảnh 1.

 Trong thư gửi đến cho Twitter, luật sư của Elon Musk cho rằng công ty này đang vi phạm những quy định trong hợp đồng sát nhập. Cụ thể là việc Twitter đang cố gắng che giấu nhiều dữ liệu liên quan đến thông tin khách hàng. Điều này đã đi ngược các nghĩa vụ được ghi trong thỏa thuận sát nhập của 2 bên.

Cách đây gần 1 tháng, Elon Musk cũng từng tuyên bố về các mối lo ngại của ông liên quan đến lượng người dùng của Twitter. Ông chủ của SpaceX đặc biệt quan tâm đến số liệu về số lượng 5% tài khoản giả mạo trên Twitter. Ông cho rằng các con số cần phải chính xác và công khai để cuộc sáp nhập diễn ra thuận lợi nhất.

Elon Musk cho biết không ngoại trừ khả năng ông sẽ mua Twitter với giá thấp hơn thỏa thuận 44 tỷ USD. Tuy nhiên, phía Twitter cũng có nhiều lý lẽ để tự bảo vệ. Bộ phận pháp lý của Twitter cho rằng Elon Musk đã nhiều lần vi phạm thỏa thuận giữ kín thông tin, khiến những bài viết tiêu cực về thương vụ này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến phía Twitter không muốn cung cấp toàn bộ thông tin.

Được biết, thương vụ Elon Musk thâu tóm Twitter được công bố lần đầu vào ngày 25/4/2022 với giá trị khoảng 44 tỷ đô. Quá trình chuyển giao đang được 2 bên thực hiện với tiến độ nhanh nhất tuy nhiên thời gian dự kiến hoàn thành vẫn chưa được công bố.

https://gamek.vn/elon-musk-dua-toi-hau-thu-cho-twitter-thuong-vu-44-ty-do-co-nguy-co-do-vo-20220609163124523.chn