Elon Musk chỉ trích Metaverse là thứ vớ vẩn, phi thực tế

Real Madrid  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/01/2022 06:15 PM

Elon Musk cho rằng Neuralink của ông tốt hơn Metaverse.

Trong năm 2021 vừa qua, Elon Musk được tạp chí Time bình chọn là "Nhân vật của năm". Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn của tỷ người Mỹ lên mọi mặt của đời sống, từ tài chính, kinh tế, chính trị cho đến khoa học, kỹ thuật.

Elon Musk chỉ trích Metaverse là thứ vớ vẩn, phi thực tế - Ảnh 1.

 Và mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Babylon Bee, Elon Musk vừa đưa ra quan điểm của cá nhân ông về xu huống Metaverse đang bùng nổ trên toàn cầu. "Tôi nghĩ chúng ta còn lâu mới có thể hiện thực hóa cái gọi là Metaverse, đây là điều đương nhiên", ông chủ của Tesla cho biết.

"Thật lòng tôi chưa thấy một ai có khả năng đeo kính VR trên mặt trong một khoảng thời gian dài. Nó phi thực tế. Không những vậy, điều này có thể ảnh hưởng đến mắt và các trạng thái thần kinh khác. Bạn thử tưởng tượng xem, bạn sẽ đeo một chiếc TV lên mặt trong cả ngày?", Elon Musk chia sẻ.

Thực tế cho thấy quan điểm của Elon Musk không phải không có lý. Có quá nhiều lý do cho thấy ở thời điểm hiện tại, Metaverse vẫn chỉ là điều viển vông. Xét về y khoa, con người không sinh ra để có thể thích ứng với môi trường 3D ảo. Các chức năng về mắt và đặc biệt là thần kinh không cho phép chúng ta hoạt động nhiều trong thế giới ảo. Hiện tại, chưa có bất cứ quan điểm y khoa nào khẳng định con người có thể hoàn toàn bình thường trong môi trường ảo quá lâu.

Elon Musk chỉ trích Metaverse là thứ vớ vẩn, phi thực tế - Ảnh 2.

Về mặt công nghệ, hiện phần cứng là một rào cản cực lớn với Metaverse. Chưa cần bàn đến việc giá thành các thiết bị VR đang cực kỳ đắt so với mặt bằng chung, chỉ cần xét đến các phần cứng tương thích với VR cũng đã khiến người tiêu dùng phải lắc đầu, lè lưỡi. Có bao nhiêu người ở đây đang sở hữu những card màn hình đời mới như RTX 30 series hay Radeon RX 5000 series để có thể chạy được cái tiện ích VR? Trong bối cảnh thị trường chip bán dẫn đang cực, cực kỳ khan hiếm, liệu trong bao nhiêu năm nữa thì VR mới phổ cập? 5 năm, 10 năm hay 20 năm hoặc có thể là không bao giờ.

Bên cạnh việc chỉ ra nhược điểm của Metaverse, Elon Musk cho rằng công nghệ Neuralink do ông phát triển đang có tiềm năng hơn rất nhiều. Việc tích hợp chip não vào những cơ thể sống là công nghệ của tương lai và bước đột phá giúp con người vươn lên tầm cao mới.

Vào thàng 4 vừa qua, Neuralink đã thành công trong thử nghiệm cấy chip não vào một chú khỉ và hiện chú khỉ này vẫn phát triển hoàn toàn bình thường. Với công nghệ cấy ghép chíp não của, chú khỉ này thậm chí đã có thể chơi game như người.

Elon Musk chỉ trích Metaverse là thứ vớ vẩn, phi thực tế - Ảnh 3.

Với thành công bước đầu của Neuralink, Elon Musk không giấu nổi sự vui mừng. Vị tỷ phú công nghệ này tin tưởng nghiên cứu về chip não có thể giúp con người hợp nhất với AI trong tương lai không xa.

Ở thời điểm hiện tại, Neuralink đang tích cực thực hiện các thí nghiệm trên động vật. Họ đang chờ được chính phủ Mỹ phê duyệt để có thể thực hiện trên người.