Eimi Fukada khoe sở thích lúc rảnh rỗi, ví von đóng phim giống như việc chơi xếp hình

DS  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/02/2020 02:32 PM

Cô gái sinh năm 1998 đã tiết lộ những điều liên quan tới lĩnh vực phim người lớn.

Nhắc đến những mỹ nhân xinh đẹp nhất làng phim người lớn, người ta thường nghĩ đến những cái tên như Sora Aoi, Asuka Kirara hay là Yua Mikami. Tuy nhiên, làng phim 18+ không hề thiếu những cô gái xinh đẹp sở hữu nhan sắc hút hồn người đối diện. Nổi danh nhất hiện nay chính là Eimi Fukada, tiểu mỹ nữ nổi bật nhất trong năm 2019 ở xứ sở hoa anh đào.

Eimi Fukada sinh năm 1998, là một trong những nữ diễn viên trẻ nhất tham gia vào lĩnh vực phim người lớn. Vào năm 2017, cô nàng bắt đầu tham gia diễn xuất với tên gọi Amami Kororo. Ban đầu, Amami Kororo không có được thành công lớn lắm, tuy nhiên sau khi đổi tên thành Eimi Fukada thì mọi chuyện bắt đầu trở nên "xuôi chèo mát mái". Eimi bắt đầu trở nên nổi bật hơn và được trở thành thiên thần phim người lớn nổi bật nhất trong năm 2019.

Eimi Fukada khoe sở thích lúc rảnh rỗi, ví von đóng phim giống như việc chơi xếp hình  - Ảnh 1.

Mới đây, cô nàng sinh năm 1998 đã chia sẻ trong một buổi phỏng vấn về bản thân. Cô nàng đã chia sẻ rất nhiều vì những thứ liên quan đến chính bản thân mình, trong đó có sở thích cá nhân, lịch trình làm việc và trải nghiệm khi theo đuổi lĩnh vực phim 18+.

Theo đó, cũng giống như nhiều người Nhật khác và quen với văn hóa chơi game, dĩ nhiên Eimi cũng có PS4, DS hay các loại máy chơi game khác v.v... Tuy nhiên, khá ít khi Eimi có thời gian để đụng vào chúng, theo như cô nàng chia sẻ thì chắc cỡ 1 tháng 1 lần. Dù vậy, Eimi cũng có những tựa game ưa thích như Pokemon, Dragon Quest, Harvest Moon và Animal Crossing.

Eimi Fukada khoe sở thích lúc rảnh rỗi, ví von đóng phim giống như việc chơi xếp hình  - Ảnh 2.

Chính vì có khá ít thời gian rảnh, thế nên Eimi sẽ không đụng vào game. Hầu hết quãng nghỉ 1 - 2 ngày của Eimi là đi mua mỹ phẩm, đi làm đẹp, đi đu đưa với các bạn đồng nghiệp hoặc là đi khám sức khỏe toàn diện nhằm đảm bảo cho công việc của mình.

Thêm nữa, cô gái sinh năm 1998 này cũng chia sẻ lịch làm việc thường ngày của 1 diễn viên AV, ít nhất là đối với cô nàng. Theo đó, lịch làm việc của Eimi Fukada khá căng thẳng và phải nói là nặng hơn so với những công việc "bình thường" khác. Eimi sẽ phải thức dậy chuẩn bị từ lúc 5 giờ sáng, sau đó chuẩn bị cá nhân trước khi tới trường quay vào lúc 9 giờ và chỉ hoàn thành công việc vào lúc 22 giờ tối. Tuy vậy, Eimi vẫn cho rằng quay phim như thế là nhanh.

Eimi Fukada khoe sở thích lúc rảnh rỗi, ví von đóng phim giống như việc chơi xếp hình  - Ảnh 3.

Ở thời điểm hiện tại, do đã có kinh nghiệm nên Eimi đã có thể đóng nhiều vai khác nhau mà không gặp trở ngại gì quá lớn. Với việc có mặt trong rất nhiều sản phẩm với các thể loại khác, giờ cô gái sinh năm 1998 đã có thể hình dung ngay trong đầu những gì cần làm trong khi lên hình ở set quay trong hôm đó.

Với Eimi, việc diễn nhiều phim và vào nhiều vai cũng giống như trò chơi xếp hình, sắp xếp công việc ngay từ trong đầu và kinh nghiệm như thế là 1 trải nghiệm rất vui với Eimi. Nó không chỉ làm bản thân Eimi cảm thấy tốt hơn, mà còn được ứng dụng kinh nghiệm của vai trước vào vai sau, từ đó có thể biến bản thân trở thành 1 diễn viên AV toàn diện hơn.

Eimi Fukada khoe sở thích lúc rảnh rỗi, ví von đóng phim giống như việc chơi xếp hình  - Ảnh 4.

Bản thân Eimi cảm thấy rằng thời gian sẽ trôi chậm nếu chính bản thân lười biếng. Việc quay phim mà nghĩ ra trò gì vui vui thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn. Nếu cứ chỉ diễn theo kiểu "trả bài" thì mọi thứ sẽ vô cùng nhạt nhẽo và sản phẩm của bản thân cũng chả hay nữa. Khi quay phim, việc chủ động nói "linh tinh" và nghĩ ra 1 số thứ trong đầu sẽ làm mọi thứ thú vị và thời gian trôi nhanh hơn. Và đó cũng là cách để cho sản phẩm (với Eimi) trở nên thú vị hơn.

Bài viết được thực hiện với sự trợ giúp của AV Crush.

Xem thêm:

idol

Eimi Fukada