EDG Scout - người cũ của SKT muốn đối đầu với Faker tại CKTG 2018 nhưng không thể

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 03/10/2018 02:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ngoài ra, Scout còn cho rằng trong tất cả các đội tham dự CKTG 2018, không có người đi đường giữa nào mạnh cả.

EDG đã hoàn thành ngày thi đấu Vòng Khởi Động đầu tiên của mình với tỉ số 2-0 và đứng nhất bảng sau khi đánh bại Dire Wolves và Infinity Esports. Sau trận đấu, người đi đường giữa của EDG - Scout đã có một cuộc phỏng vấn ngắn. Anh cho rằng Vòng Khởi Động sẽ là bước đệm tạo sự tự tin cho vòng bảng.

EDG Scout - người cũ của SKT muốn đối đầu với Faker tại CKTG 2018 nhưng không thể - Ảnh 1.

Sau đây là phần phỏng vấn với Scout.

Các bạn đã đấu tập với các đội tham dự Vòng Khởi Động. Trong số các đội tuyển này, bạn đánh giá đội nào cao nhất?

Theo đánh giá của tôi về các đội đã đấu tập cùng, phần lớn họ có sự đồng đều về kĩ năng / độ khó khi đối đầu.

Nếu EDG vượt qua vòng Vòng Khởi Động, các bạn sẽ được xếp vào bảng A hoặc C. Bạn muốn đội mình nằm ở bảng nào hơn?

Cả 2 bảng tương tự nhau, nên tôi cũng không có sự thích thú riêng với bảng nào cả. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình cần phải tiến bộ và thi đấu tốt hơn. Bảng A có Flash Wolves, bảng C có KT và TL, với tôi thì 2 bảng đấu này không khác nhau mấy.

Bạn đang được đánh giá cao về sức mạnh trong giai đoạn đi đường. Cá nhân bạn có tự hào rằng mình là một người đi đường mạnh không?

Vì tôi biết mình nên làm tốt phần đi đường, tôi luôn ưu tiên tập luyện phần này. Dù vậy, đi đường mạnh không quá quan trọng trong meta hiện tại, tôi không thể có được đầy đủ lợi thế từ thế mạnh của mình.

EDG Scout - người cũ của SKT muốn đối đầu với Faker tại CKTG 2018 nhưng không thể - Ảnh 2.

Có tuyển thủ nào tại CKTG mà bạn đặc biệt muốn đối đầu và đánh bại không?

Nói thật thì tuyển thủ mà tôi thật sự muốn gặp là Faker. Nhưng Faker lại không góp mặt tại CKTG 2018. Trong tất cả các đội tham dự, không có người đi đường giữa nào mạnh cả. Nếu có thì sẽ là Xiaohu của khu vực LPL.

Bạn không có nhiều cơ hội đối đầu với Faker khi 2 bạn còn ở cùng 1 đội tuyển ư?

Tôi chưa có cơ hội đối đầu với anh ấy trong một giải đấu.

Mục tiêu tại CKTG của bạn là gì?

Tất nhiên là chiến thắng chung cuộc rồi.

Nếu vậy, đội tuyển nào có khả năng ngăn EDG đạt được mục tiêu nhất?

Tôi tin là KT Rolster, Gen.G hoặc bất cứ đội tuyển LPL nào. Nếu phải chọn một đội, tôi sẽ chọn KT. KT đã vô địch LCK, tôi cũng nghe nói rằng họ cực kì giỏi. Tôi thực sự muốn chiến thắng K.

Tôi được biết là bạn đã gặp Ray (cựu tuyển thủ đường trên của C9)? Ray có kể gì với bạn về Bắc Mỹ không?

Ray kể nhiều chuyện lắm. Cậu ấy nói nhiều kinh khủng. Chúng tôi ở chung phòng khách sạn nên tôi cũng có nghe được vài câu chuyện.

EDG Scout - người cũ của SKT muốn đối đầu với Faker tại CKTG 2018 nhưng không thể - Ảnh 3.

Có bao giờ bạn từng có ý định thi đấu ở Bắc Mỹ chưa?

Tôi không nghĩ tới việc mình sẽ trở thành 1 tuyển thủ ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên tôi muốn tới đó, không phải để làm tuyển thủ, mà để học tiếng Anh.

Cuối cùng, bạn có điều gì muốn chia sẻ nữa không?

Người hâm mộ Trung Quốc đã đặt những bảng cổ vũ ở ga tàu. Lúc đầu tôi còn cười. Lên sàn đấu rồi tôi mới thực sự nhận ra họ đã ủng hộ cuồng nhiệt thế nào. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới những người hâm mộ đã cổ vũ cho chúng tôi.