Dying Light: Ra mắt 2 năm rưỡi vẫn còn hàng trăm nghìn người chơi vì quá hấp dẫn

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/07/2017 09:58 AM

Việc Dying Light giữ được số lượng người chơi đông đảo và ủng hộ game nhiệt thành như thế này xứng đáng là bài học cho bất kỳ hãng game nào

Ra mắt tháng 01/2015, Dying Light là một tựa game sinh tồn lấy đề tài zombie cực kỳ ấn tượng của Techland, cha đẻ series game thế giới mở Dead Island được nhiều game thủ Việt yêu mến. Nếu như Dead Island ít nhiều mang tính chất giải trí và không quá nghiêm trọng thì Dying Light lại khắc họa bối cảnh của một thời kì đầy đen tối khi loài người bị đe dọa bởi đại dịch zombie.

Game phản ánh rất thật nỗi sợ hãi, cũng như những điều kiện sống cực kì tồi tệ mà con người phải đối mặt trong một hoàn cảnh như vậy. Mặc dù đâu đó vẫn còn một vài hình ảnh nhẹ nhàng dí dỏm hiếm hoi, như những bìa tạp chí hay nhiều chi tiết trào phúng, thế nhưng về cơ bản thì game muốn bạn phải luôn cảm thấy những mối nguy hiểm rình rập.

Mới đây nhất, những thông tin thống kê cho thấy, dù đã ra mắt được 2 năm rưỡi, thế nhưng Dying Light vẫn thu hút được rất nhiều game thủ tham gia. Mỗi tuần, có tới nửa triệu người vẫn vào game, vẫn thưởng thức những màn chơi khốc liệt và thử thách mà nhà phát triển đã tạo ra.

Cần nhớ rằng, với một tựa game có tuổi đời như Dying Light, thì việc giữ chân được người chơi như thế này là một điều rất ấn tượng, vì theo những thông tin khi game ra mắt, mỗi tuần chỉ có 700 nghìn game thủ chơi Dying Light hồi tháng 02/2015 mà thôi. Việc giữ được số lượng người chơi đông đảo và ủng hộ game nhiệt thành như thế này xứng đáng là bài học cho bất kỳ hãng game nào.

Để làm được điều này, Techland đã đem tới hàng loạt DLC cũng như nội dung mới giữ cho Dying Light mới mẻ và không nhàm chán, ví dụ như bản mở rộng The Following, hay những DLC mà nhà phát triển game chuẩn bị cho ra mắt trong năm tới. Cụ thể hơn, sẽ có 10 DLC mới toanh và miễn phí 100% cho game thủ trên mọi nền tảng. Chỉ sau 8 tháng ra mắt, Dying Light đã bán được 5 triệu bản. Đến năm 2016, CEO của Techland, Marchewka chia sẻ đã có 8 triệu người mua game và thậm chí nhà phát triển còn biết rõ có tới 4 triệu game thủ đang chơi bản crack!

Dying Light có khá nhiều những nút thắt chồng chất lên nhau nhưng theo một cách hoàn toàn có thể chấp nhận được nhờ vào những khuôn mặt biểu cảm và giọng nhân vật đầy cảm xúc. Có thể nói, các đoạn cutscene của game đều rất hấp dẫn, khiến cho bạn có cảm giác như đang xem một bộ phim hoàn chỉnh cực kì lôi cuốn.

Dying Light còn thể hiện sự "khác người" với hệ thống parkour của mình, khi bạn chạy nhảy khắp mọi nơi trong thành phố chỉ với góc nhìn người thứ nhất. Bạn sẽ phải mất một ít thời gian để học cách leo trèo lên các bờ tường, yêu cầu bạn phải quay góc nhìn sao cho phù hợp. Sau đó, bạn có thể thoải mái chạy trên những nóc nhà mà không sợ đụng độ tụi zombie, vì bọn chúng không hề biết leo trèo. Việc khám phá thế giới mở trong game theo cách này cũng khá thoải mái và thú vị, nhờ vào hệ thống điều khiển rất vững chắc và đáng tin cậy của game cùng