Đường giữa của Top Esports - Knight gay gắt trên kênh stream: "Đừng bao giờ đổ thừa thất bại là do tướng"

LộcD GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/10/2021 11:59 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đường giữa của Top Esports cảm thấy vô cùng bực bội khi một số người đổ lỗi cho tướng khi thua trận.

Trong suốt chiều dài lịch sử của LMHT, Riot đã từng không ít lần cho ra những vị tướng mà sau này được cộng đồng gọi chung là “200 năm kinh nghiệm làm game”. Có thể kể đến những cái tên nổi bật trong số này như Akali, Aphelios, Viego… Sau đó, Riot sẽ bắt đầu vòng lặp buff - nerf của mình cho đến khi ra mắt những vị tướng mới.

Đường giữa của Top Esports - Knight gay gắt trên kênh stream: Đừng bao giờ đổ thừa thất bại là do tướng - Ảnh 1.

Aphelios là một trong những trường hợp “200 năm kinh nghiệm” của Riot

Tuy nhiên, đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp thì một tướng mạnh hay yếu còn tùy thuộc vào kỹ năng của mỗi người và nhất là, phù hợp với meta và lối chơi của cả đội. Do đó, dù có những cái tên vô cùng “bá đạo” nhưng trong các trận đấu chuyên nghiệp, không phải lúc nào chúng cũng giành được phần thắng. Thậm chí, không ít trận mà một đội có sự góp mặt của toàn những tướng “200 năm” nhưng lại nhận thất bại cay đắng.

Như trên kênh stream mới đây, Knight của Top Esports đã bày tỏ quan điểm vô cùng thẳng thắn về vấn đề này. Đường giữa của TES cho biết: “Tôi ghét thua và những người đổ lỗi cho trận thua là vì tướng yếu. Tôi thực sự ghét điều đó, dù có thể trong trận đó, vị tướng đó không có tác dụng nhiều, nhưng luôn có những thời điểm tỏ ra hữu ích. Chọn một tướng mà ở phiên bản đó bị yếu đi nhiều cũng vô dụng như nhau, phải biết quan sát tổng thể chứ. Nếu một tướng không thể chơi được, thì còn những cái tên khác mà.”

Đường giữa của Top Esports - Knight gay gắt trên kênh stream: Đừng bao giờ đổ thừa thất bại là do tướng - Ảnh 2.

Knight chia sẻ quan điểm khi có người đổ lỗi thua trận là do tướng

Đối với người chơi LMHT, đặc biệt là các tuyển thủ chuyên nghiệp, mỗi khi một tướng mới hay một phiên bản mới ra, họ đều cần phải tìm hiểu kỹ, đọc thật nhiều patch note và luyện tập với vị tướng đó rất nhiều lần. Do đó, có thể nói, để chơi tốt LMHT, việc đầu tiên cần làm là hiểu rõ mỗi phiên bản cập nhật có những lợi - hại nào. Như ShowMaker đã từng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc kỹ các patch note, nhất là với những tuyển thủ hay những ai muốn leo rank cao.

Đường giữa của Top Esports - Knight gay gắt trên kênh stream: Đừng bao giờ đổ thừa thất bại là do tướng - Ảnh 3.

ShowMaker từng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đọc các ghi chú, patch note về tướng và các bản cập nhật

Rất nhiều game thủ chơi chỉ để giải trí và thường bỏ qua phần patch note hay những thông tin chi tiết về tướng mới, về bản cập nhật. Điều này dẫn đến một thực trạng là đôi khi, người chơi không hề biết rằng vị tướng sở trường của mình không còn hợp với meta nữa và cố chấp mang vào những trận đấu sẽ chỉ kéo tụt rank xuống hoặc để lại những trải nghiệm game không tốt cho bản thân và các đồng đội. Cuối cùng, các vị tướng trở thành nơi để game thủ “trút giận” một cách cực kỳ “oan ức”.