Được voi đòi tiên: 8 diễn viên này đã bị sa thải ngay sau một nốt nhạc vì dám... đòi thêm tiền cát xê

SuperTom  - Theo Helino | 18/12/2018 03:00 PM

Sau mỗi dự án phim thành công, các diễn viên đều kiếm được những khoản tiền lớn. Tuy nhiên, một số không hài lòng với những gì họ nhận được và muốn gấp hàng chục lần, vô tình đó cũng chính là lý do khiến họ bị sa thải.

1. Suzanne Somers

Được voi đòi tiên: 8 diễn viên này đã bị sa thải ngay sau một nốt nhạc vì dám... đòi thêm tiền cát xê - Ảnh 1.

Ở thời điểm năm 1980, bộ phim truyền hình "Three’s Company" đã trở nên vô cùng ăn khách và thậm chí cặp đôi diễn viên chính là Suzanne Somers và John Ritter nhận đề cử Quả cầu vàng. Tuy nhiên, Suzanne Somers chẳng lấy gì làm vui vẻ với điều này.

Lợi dụng danh tiếng đang lên của mình, Somers đòi tăng mức cát-xê lên đến 30.000 USD/tập. Sau khi nhận được cái gật đầu từ hãng phim, cô vẫn chưa hài lòng và yêu sách 150.000 USD/tập. Về phía các nhà làm phim, họ không đồng ý trong khi Somers từ chối quay phim. Cuối cùng, họ buộc phải sa thải diễn viên này do thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp.

2. Sean Connery

Được voi đòi tiên: 8 diễn viên này đã bị sa thải ngay sau một nốt nhạc vì dám... đòi thêm tiền cát xê - Ảnh 2.

Ngay trước thời điểm bộ phim "You Only Live Twice" khởi quay, nam diễn viên Sean đã lên tiếng khẳng định bản thân quá chán nản với vai diễn James Bond và ông cũng không quên phàn nàn về vấn đề tài chính.

Dù được trả đến 750.000 USD kèm theo 25% doanh thu của "You Only Live Twice", song Sean Connery vẫn chưa hài lòng và hãng phim cũng chẳng hề nhún nhường, họ tìm đến một diễn viên khác ngay sau đó.

3. Jorja Fox và George Eads

Được voi đòi tiên: 8 diễn viên này đã bị sa thải ngay sau một nốt nhạc vì dám... đòi thêm tiền cát xê - Ảnh 3.

Năm 2004, khi "CSI: Crime Scene Investigation" đón nhận nhiều phản hồi tích cực, bộ đôi diễn viên Jorja Fox và George Eads bất ngờ từ chối đến phim trường và đòi hỏi tăng thêm 20.000 USD/tập. Ngay sau đó, họ bị chấm dứt hợp đồng.

Tuy nhiên, cuối cùng, họ cũng nhận được một cái kết có hậu. Không lâu sau khi chịu cảnh thất nghiệp, họ đã xin phép được trở lại đóng phim và tiếp tục gắn bó với "Đội điều tra hiện trường" đến năm 2015.

4. Valerie Harper

Được voi đòi tiên: 8 diễn viên này đã bị sa thải ngay sau một nốt nhạc vì dám... đòi thêm tiền cát xê - Ảnh 4.

Sau khi phần hai của "Valerie" được công chiếu, bộ phim đã nhận được những phản hồi vô cùng tích cực. Nắm giữ vai chính của phim, đồng thời là người "gồng gánh" cả serie đến với thành công, Valerie Harper nhanh chóng đòi tăng lương.

Theo tạp chí People, cô đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức lương khoảng 57.000 USD/tập phim kèm theo 10% doanh thu. Tuy nhiên, nữ diễn viên muốn nhiều hơn thế, cô đòi hỏi 100.000 USD/tập cùng với 35% tổng doanh thu mà bộ phim mang lại.

5. Marcus Chong

Được voi đòi tiên: 8 diễn viên này đã bị sa thải ngay sau một nốt nhạc vì dám... đòi thêm tiền cát xê - Ảnh 5.

Sau thành công của dự án phim "Ma Trận" đình đám, các nhà làm phim đã tính đến việc thực hiện những phần phim tiếp theo. Khi hãng phim đề nghị gia hạn hợp đồng với Marcus Chong, họ đã đưa ra mức tiền hoảng 250.000 USD cho vai diễn Tank nhưng nam diễn viên muốn gấp bốn lần con số đó.

Sau cùng, luật sư của Chong đã đưa ra tối hậu thư với hãng phim với mức cát-xê 500.000 USD. Tất nhiên, hãng phim không cảm thấy thoải mái với thỏa thuận nào và đã chủ động rút lui khỏi thương vụ.

6. Jaimee Foxworth

Được voi đòi tiên: 8 diễn viên này đã bị sa thải ngay sau một nốt nhạc vì dám... đòi thêm tiền cát xê - Ảnh 6.

Mặc dù không một ai trong đoàn làm phim xác nhận thông tin cũng như lý do của việc Jaimee Foxworth bị sa thải khỏi dự án "Family Matters" nhưng ai cũng hiểu rõ vấn đề chính là bất đồng tài chính.

Theo đồng sáng lập William Bickley, lý do nữ diễn viên này bị sa thải là do kinh phí của đoàn làm phim quá hạn hẹp và cần sự cắt giảm về nhân sự để cân bằng. Tuy nhiên, truyền thông khi đó cho rằng chính mẹ đẻ của Jaimee Foxworth, bà Gwynn Fox đòi hỏi mức cát-xê cao không tưởng để con gái mình tiếp tục tham gia dự án. Ở thời điểm đó, bà Gwynn chính là người đại diện của con gái mình.

7. Crispin Glover

Được voi đòi tiên: 8 diễn viên này đã bị sa thải ngay sau một nốt nhạc vì dám... đòi thêm tiền cát xê - Ảnh 7.

Dù luôn ngập ngừng mỗi khi đề cập đến lý do vì sao ông bị sa thải khỏi dự án phim "Back to the Future" nhưng ai cũng hiểu rằng đó là sự tranh chấp về tài chính giữa Crispin Glover và hãng phim.

Theo thông tin được Crispin Glover xác nhận, nam tài tử chỉ được yêu cầu 150.000 USD cho phần phim tiếp theo, ít hơn nhiều so với hai bạn diễn Tom Wilson và Lea Thompson. Sau đó hãng phim thậm chí còn giảm xuống 25.000 USD và Glover cho rằng đây là một sự sỉ nhục còn đội ngũ làm phim đơn phương hủy hợp đồng với nam diễn viên này.

8. Terrence Howard

Được voi đòi tiên: 8 diễn viên này đã bị sa thải ngay sau một nốt nhạc vì dám... đòi thêm tiền cát xê - Ảnh 8.

Theo Business Insider, Terrence Howard mới là người nhận được nhiều tiền nhất sau dự án Iron Man, hơn cả Robert Downey Jr – Người thủ vai Tony Stark.

Tuy nhiên, khi mà chính Terrence Howard nghĩ rằng mình sẽ trở lại phần hai với 8 triệu USD tiền cát-xê thì hãng phim kéo tụt con số này xuống 1 triệu để dùng phần còn lại trả cho Robert Downey Jr. Tất nhiên, Terrence Howard không bằng lòng và muốn mình được trả phần tương xứng với Robert Downey Jr. Kết quả là chúng ta đã được thấy War Machine mới được thủ vai bởi Don Cheadle.

Theo Nickiswift.