Được tung hô hết lời là game bắn súng hay nhất 2014, Titanfall vẫn phải khuất phục trước hacker, “bay màu” ngay trong đêm

LinhxD  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/12/2021 06:00 PM

Ra mắt đến giờ cũng được 7 năm tuổi, giờ là lúc cho một tượng đài game yên nghỉ sau chuỗi ngày bị tin tặc tấn công.

Titanfall là tựa game bắn súng FPS được nhào nặn từ bàn tay của cha đẻ series Modern Warfare thuộc dòng game bắn súng đình đám Call of Duty. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2014, Titanfall bản đầu tiên hiện giờ vẫn có một cộng đồng game thủ trung thành nhất định.

Được tung hô hết lời là game bắn súng hay nhất 2014, Titanfall vẫn phải khuất phục trước hacker, “bay màu” ngay trong đêm - Ảnh 1.

Điểm lối cuốn nằm ở chỗ người chơi sẽ vào vai những "phi công" tham gia vào cuộc chiến. Ban đầu, những món vũ khí, kỹ năng chiến đấu cùng với khả năng di chuyển của game thủ sẽ góp phần quyết định điểm số của họ cao hay thấp. Sở dĩ cần phải nhắc tới khả năng di chuyển của game thủ là do Titanfall không hề bắt người chơi phải chạy bộ cả trận đấu như những tựa FPS thông thường.

Được tung hô hết lời là game bắn súng hay nhất 2014, Titanfall vẫn phải khuất phục trước hacker, “bay màu” ngay trong đêm - Ảnh 2.

Thế nhưng mới đây Titanfall bất ngờ bì "bay màu" khỏi các cửa hàng trực tuyến như Steam hay Epic Games. Điều này có nghĩa là từ đây trở đi game thủ sẽ không còn được trải nghiệm lại siêu phẩm một thời này nữa. Còn đối với các game thủ đã sở hữu game trước đó, anh em vẫn có thể chơi bình thường, sever vẫn sẽ hoạt động nhưng bù vào đó là các chương trình hoạt động trong game sẽ không còn nhiều nữa.

Được tung hô hết lời là game bắn súng hay nhất 2014, Titanfall vẫn phải khuất phục trước hacker, “bay màu” ngay trong đêm - Ảnh 3.

Đây quả là một tin đáng buồn cho những game thủ già trâu đã có biết bao kỉ niệm oanh tạc trong chiến trường của Titanfall phần đầu tiên này.

Hiện giờ vẫn chưa rõ lý do tại sao Titanfall lại "bay màu" đột ngột đến thế. Rất có thể nguyên nhân chính là sự tấn công DDOS (làm cho hệ thống bị gián đoạn, chậm đi bằng cách làm quá tải tài nguyên của hệ thống) của tin tặc. Bên cạnh đó là sự ghẻ lạnh của EA đã bỏ qua vấn đề này để tập trung phát triển các dự án khác.