Dunkirk - Phim bom tấn của Nolan chưa ra rạp đã bị chỉ trích vì sai lệch lịch sử

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/07/2017 11:08 AM

Bộ phim bom tấn sắp ra mắt của Christopher Nolan, Dunkirk đang bị các nhà sử học chê bai vì "vô ơn", quên đi công lao của 30 nghìn lính Pháp

Như các bạn đã biết, Dunkirk là tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn lừng danh Christopher Nolan, lấy bối cảnh cuộc di tản lịch sử của người Anh trong Thế chiến thứ II. Cuộc di tản Dunkirk được xây dựng dựa trên một sự kiện từng diễn ra vào những tháng đầu tiên của Chiến tranh thế giới thứ II và nó có ảnh hưởng rất lớn tới kết cục của cuộc chiến khốc liệt này. Đạo diễn của bộ phim từng chia sẻ rằng những gì đã xảy ra ở Dunkirk là một trong số những chiến tích vĩ đại nhất mà chúng ta từng lập được trong lịch sử nhân loại. Đó là một cuộc chạy đua với thời gian, và ranh giới giữa Sự sống với Cái chết chưa bao giờ mong manh tới như vậy.

Thế nhưng, có vẻ như Nolan đã hơi quá tay trong việc tập trung mô tả sự khốn cùng của 300 nghìn lính Anh quốc trên bãi biển Dunkirk, mà bỏ quên vai trò của 3 vạn lính Pháp đã có công sức rất lớn trong cuộc giải cứu mang tính lịch sử này. Và đương nhiên, sai lầm của vị đạo diễn lừng danh không thể qua được mắt các vị sử gia trên thế giới.

Cũng cần nhắc thêm một chút, chính những thể loại phim ảnh giải trí như hoạt hình The Simpsons, mà giờ phút này đây khi nghĩ đến quân đội Pháp trong Thế chiến thứ II, ai cũng nghĩ họ là những kẻ chưa đánh đã đầu hàng. Sự thật hoàn toàn khác. Và cũng chính những người Pháp cũng từng kỳ vọng Dunkirk sẽ mang lại một bộ mặt khác cho quân đội của nước họ bằng cách mô tả lịch sử một cách công tâm và toàn diện thông qua bàn tay bậc thầy của Nolan. Kỳ vọng này, tiếc thay, đã không trở thành hiện thực sau khi một số nhà sử học trở về từ buổi công chiếu Dunkirk.

Nhà sử học Dominique Lormier, một trong số những người nghiên cứu về thời kỳ tháng 05 - 06/1940 để mô tả sự anh dũng của người lính Pháp đã chia sẻ ngay trước khi Dunkirk được công chiếu: "Tôi hy vọng rằng bộ phim này sẽ ghi nhận xứng đáng sự hy sinh của 30 nghìn người Pháp đã có công ngăn chặn việc người Anh đầu hàng, những người không có khả năng phòng vệ lãnh thổ của chính họ."

"30 nghìn lính Pháp" này đã bị 160.000 lính Đức đánh bại trong những chiến dịch thần tốc tiến công vào phía bắc lãnh thổ nước Pháp. Những người lính này đã phải trả cái giá rất đắt. Nếu không hy sinh, những người còn sống đều bị bắt và đưa tới những nhà tù quân sự của Đức Quốc xã.

Ở một bài viết khác, Lormier cho biết: "Nhờ sự hy sinh đầy quả cảm, quân đội Pháp đã giúp nước Anh không phải đầu hàng. Nó là một quyết định mang tính chiến lược để khiến Hitler không thể đàm phán theo hướng o ép nước Anh." Thậm chí, những tư liệu thời bấy giờ, sau này được đài truyền hình BBC công bố cũng khẳng định công trạng của quân đội Pháp trong cuộc di tản Dunkirk.

Dĩ nhiên người Pháp luôn muốn được ghi nhận công lao hoặc chí ít là được lịch sử nhìn nhận một cách công bằng, nhưng điều này chưa được Dunkirk, bộ phim sắp ra rạp ít ngày nữa mô tả. Nhiều tờ báo Pháp, trong đó có Le Monde đã lên tiếng cáo buộc vị đạo diễn 47 tuổi người Anh "thiếu lịch sự" đối với người Pháp khi không mô tả vai trò của họ trong "phép màu Dunkirk" tháng 05/1940. Nhà phê bình điện ảnh Jacques Mandelbaum, có phần tức giận hơn, thì viết rằng một trong những cảm nhận của ông với bộ phim là cốt truyện của nó "chỉ có người Anh" mà thôi.

Ông còn chỉ ra rằng phim có "vài chục giây quay cảnh lính Pháp phòng thủ thành phố không thân thiện lắm và thậm chí còn có cả những người Pháp đóng giả làm người Anh để trốn chạy khỏi cuộc thảm sát. Nó không mô tả chính xác sự can thiệp của quân đội chúng tôi trong cuộc di tản điên rồ này."

"Không ai có quyền cấm một vị đạo diễn lựa chọn góc nhìn mà anh ta muốn thể hiện và tập trung vào, miễn là góc nhìn đó không mô tả sai lệch sự thật của lịch sử. Trong phim tôi không thể tìm thấy 120 nghìn lính Pháp cũng di tản khỏi Dunkirk. Thế 40 nghìn người khác đã anh dũng hy sinh bản thân mình, bị địch giết hại và bắt giữ khi cố gắng chống chọi một đội quân vượt xa họ về cả số lượng lẫn trang bị thì sao?"

Dĩ nhiên, người Anh và người Pháp đều có quan điểm và góc nhìn riêng của họ về một vấn đề lịch sử. Tuy nhiên chính những chỉ trích như thế này sẽ phần nào gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức hút của Dunkirk, bộ phim vốn đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng hâm mộ lẫn giới phê bình trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, phim dự kiến ra mắt vào 21/07/2017 tới.