Đừng tưởng siêu anh hùng là bảnh, 5 nhân vật sau vẫn bị dìm không thương tiếc trong ENDGAME

DS  - Theo Helino | 06/05/2019 10:25 AM

Đều là siêu anh hùng nhưng không phải ai cũng được đạo diễn "Endgame" ưu ái như nhau.

(Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung phim. Các bạn cân nhắc trước khi đọc.)

Dù có thời lượng lên tới 3 tiếng đồng hồ nhưng không phải siêu anh hùng nào trong Avengers: Endgame ( Avengers: Hồi Kết ) đều có cơ hội để tỏa sáng. Vài người xuất hiện chỉ để... đẹp đội hình và thậm chí có nhân vật từ nghiêm túc bị biến thành "trò cười" chỉ để tấu hài.

1. Bucky Barnes

Đừng tưởng siêu anh hùng là bảnh, 5 nhân vật sau vẫn bị dìm không thương tiếc trong ENDGAME - Ảnh 1.

 Cho tới giờ, khán giả vẫn không biết Marvel có kế hoạch gì dành cho chàng Winter Soldier ( Sebastian Stan ) này nữa. Bucky xuất hiện một cách "bá đạo" trong Captain America: The Winter Soldier (2014) và được ẩn ý sẽ trở thành Captain America đời kế tiếp khi một tay đỡ rồi dùng khiên tấn công ngược lại Steve Rogers ( Chris Evans ). Sau đó, Bucky còn đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến nội bộ nhóm Avengers trong Captain America: Civil War (2016) rồi được tặng cho hẳn một after-credit của Black Panther (2018).

Tuy nhiên đến Infinity War (2018), Winter Soldier chỉ xuất hiện để... ôm Steve, nói vài câu với Rocket Raccoon ( Bradley Cooper ), bắn súng khi đối đầu với quái vật ngoài hành tinh và "bay màu" một cách nhạt nhẽo. Sang Endgame, anh chàng cũng chẳng khá hơn khi tiếp tục bắn súng và nói vài câu với anh bạn Captain America mà thôi. Cuối cùng, người được truyền khiên lại là Falcon ( Anthony Mackie ) chứ không phải Bucky.

Vậy cuối cùng thì vai trò của anh là gì? Lời tiết lộ kí hợp đồng tận 6 phim với Marvel có ích gì khi mỗi tác phẩm chỉ có vài giây thời lượng? Phải chăng Bucky thành Captain America sẽ hợp hơn khi cũng có huyết thanh siêu chiến binh?

2. Captain Marvel

Đừng tưởng siêu anh hùng là bảnh, 5 nhân vật sau vẫn bị dìm không thương tiếc trong ENDGAME - Ảnh 2.

Ra mắt ngay trước thềm Endgame cùng sức mạnh kinh hoàng, ai cũng cho rằng Captain Marvel ( Brie Larson ) chính là nhân tố quan trọng trong việc đánh bại Thanos ( Josh Brolin ). Thậm chí, nhiều khán giả còn đồn đoán đến một trận chiến kinh thiên động địa giữa 2 nhân vật mạnh bậc nhất MCU ( Vũ trụ Điện ảnh Marvel ) này. Cuối cùng thì cô nàng đúng là then chốt thật nhưng chỉ có vài phút ngắn ngủi mà thôi.

Xuất hiện từ đầu phim và giúp nhóm Avengers "xử" một Thanos đã mệt mỏi và chỉ muốn "bình yên" sau khi hoàn thành nhiệm vụ xóa sổ một nửa dân số vũ trụ, Captain Marvel sau đó quyết định... du hí tới tận cuối phim. Cô nàng trở lại khi phá hủy con tàu của tên Titan điên loạn rồi giành giật chiếc Găng tay Vô cực một tí trước khi "đo ván" bởi Đá Sức mạnh. Dẫu biết đây là phim tri ân nhóm Avengers đời đầu nhưng Captain Marvel xứng đáng có nhiều đất diễn hơn kia mà.

3. Black Widow

Đừng tưởng siêu anh hùng là bảnh, 5 nhân vật sau vẫn bị dìm không thương tiếc trong ENDGAME - Ảnh 3.

Hẳn đã có nhiều người bày tỏ sự bức xúc dành cho cái chết quá đỗi bất công của Black Widow ( Scarlett Johansson ). Tuy nhiên, các bạn sẽ còn ức chế hơn khi phát hiện ra rằng cô nàng không hề có lấy một cảnh hành động hay chiến đấu đúng nghĩa xuyên suốt bộ phim. Vai trò của Natasha trong Endgame chỉ là nói và nói rồi hi sinh để lấy Đá Linh hồn mà thôi. Cảnh hành động duy nhất của cô nàng kéo dài chưa đến 2 phút mà còn là tự đánh "phe ta" để tranh xem ai nhảy xuống vực.

Thật khó hiểu khi một "đả nữ" gắn liền với MCU từ tận năm 2010 với những pha chiến đấu đẹp bậc nhất lại chẳng có lấy một cơ hội đối mặt với kẻ thù trong phim. Dẫu biết hành trình đến Vormir đi liền với cái chết nhưng cho Black Widow "động tay động chân" một chút để ghi lại dấu ấn trong lòng fan thì đã làm sao? Thậm chí, hành động báo tin cho cả hai của Nebula ( Karen Gillan ) rồi để bị bắt cũng thật vô nghĩa khi Thanos đâu thèm tới Vormir. Cô nàng có thể về thẳng hiện tại mà chẳng kéo theo tên Titan điên ở cuối phim.

4. Mantis

Đừng tưởng siêu anh hùng là bảnh, 5 nhân vật sau vẫn bị dìm không thương tiếc trong ENDGAME - Ảnh 4.

Đúng là từ khi xuất hiện trong Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) thì Mantis ( Pom Klementieff ) chỉ đóng vai trò "tấu hài" cùng Drax ( Dave Bautista ) mà thôi. Ngoài năng lực thấu cảm chỉ dùng trong một số trường hợp cụ thể như ru ngủ "trùm" thì cô nàng chưa thể hiện được gì nhiều. Thế nhưng các fan Marvel đều biết rõ rằng Mantis trong nguyên tác truyện cũng "bá đạo" chẳng kém ai.

Ngoài năng lực như trên màn ảnh, cô nàng còn là bậc thầy võ thuật, thao túng cây cối, xuất hồn và bắn tia năng lượng. Rõ ràng, nếu được khai thác hết mức thì Mantis cũng có khả năng sát thương cực lớn thay vì chỉ đứng cho đẹp đội hình nữ siêu anh hùng ở cuối phim rồi khi tất cả lao lên thì mất dạng chỉ vì... vô dụng.

5. Thor

Đừng tưởng siêu anh hùng là bảnh, 5 nhân vật sau vẫn bị dìm không thương tiếc trong ENDGAME - Ảnh 5.

Có nhiều đất diễn như Thor ( Chris Hemsworth ) cũng chẳng vui vẻ gì khi bị "dìm hàng" không thương tiếc. Trên thực tế, "Thần Sấm" là nhân vật bị Marvel "ghét" nhất trong MCU. Vốn là một vị thần "trẻ trâu", anh chàng dần trưởng thành qua các phần phim. Đến Thor: Ragnarok (2017), Thor đã trở thành một vị vua biết suy nghĩ, yêu thương và đưa thần dân đến một vùng đất hứa sau khi Asgard bị hủy diệt.

Thế nhưng chỉ vì "không nhắm vào đầu" mà anh em nhà Russo nỡ lòng nào biến Thor thành một kẻ bê tha, bụng bự và chỉ biết chìm đắm trong hơi men cùng trò chơi điện tử. Dẫu nói rằng anh chàng quá đau khổ khi mất tất cả gia đình nhưng Thor vẫn còn một nửa thần dân kia mà? Vì sao Captain America hay Black Widow có thể tiếp tục giúp đỡ thế giới mà một vị vua được xây dựng qua 3 phần phim như Thor lại chẳng làm được?

Hành động này của Marvel đã phá tan những gì tốt đẹp về "Thần Sấm" được phát triển xuyên suốt Ragnarok trước đó. Anh chàng trở thành một tên hề không hơn không kém và giờ thì nhập hội luôn với biệt đội "siêu lầy" Guardians of the Galaxy. Thậm chí trong Thor: The Dark World (2013) thì anh chàng du hành qua Cửu giới để bảo vệ mọi người chứ không phải thỏa mãn sở thích cá nhân.

Endgame hiện đang công chiếu trên toàn quốc.