Đừng đổ thừa The Shy, chúng ta đang mắc hàng loạt sai lầm khi sử dụng Kalista đường trên!

A Đồi  - Theo Nhịp Sống Việt | 16/03/2020 03:36 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đúng là việc học Kalista đường trên không đến nơi đến chốn của game thủ làm cho The Shy bỗng nhiên mang tiếng 'dạy hư cộng đồng'.

Sau khi The Shy khuấy đảo rank Hàn với Kalista đường trên, anh chàng này đã gây nên một cơn sốt thực sự khi rất nhiều người từ game thủ rank thấp cho tới pro player học theo lối chơi này. Tuy nhiên những trường hợp đó cho thấy hiệu quả thì ít mà "ăn hại" thì nhiều, chuyện game thủ khóc ròng khi gặp Kalista đồng đội chết hơn 10 mạng một trận không còn là điều gì quá mới. Phần lớn tới từ sai lầm trong tư duy và di chuyển của game thủ chứ không hề liên quan tới sự sáng tạo của The Shy.

Đừng đổ thừa The Shy, chúng ta đang mắc hàng loạt sai lầm khi sử dụng Kalista đường trên! - Ảnh 1.

Tự nhiên bị chửi oan :( - The Shy said

Đầu tiên chúng ta phải hiểu được bản chất của Kalista đường trên, vị tướng này được mang lên top với mục đích duy nhất là đè đường và chỉ có đè đường mà thôi. Về cơ bản thì đây là một phiên bản cao cấp hơn, sát thương khủng hơn của Teemo, lợi dụng lợi thế tay dài và khả năng cơ động siêu việt để nghiền nát một đường của đối thủ.

Đừng đổ thừa The Shy, chúng ta đang mắc hàng loạt sai lầm khi sử dụng Kalista đường trên! - Ảnh 2.

Kalista đường trên sinh ra với mục đích duy nhất là đè đường

Chính điều này khiến cho Kalista đường trên chỉ mạnh khi đè đường mà thôi, cô ta không phải là dạng tướng như Aatrox hay Vladimir có thể Dịch Chuyển chặn đầu và tung khống chế, sát thương mạnh lên kẻ địch. Vì thế mà trong những trận đấu của Invictus Gaming, The Shy dành phần lớn thời gian để hoạt động ở đường trên và không giao tranh quá nhiều với đồng đội.

Đừng đổ thừa The Shy, chúng ta đang mắc hàng loạt sai lầm khi sử dụng Kalista đường trên! - Ảnh 3.

The Shy không tham gia đánh nhau quá nhiều với đồng đội, dù đã bước vào giai đoạn giữa trận

Tuy nhiên khi vào tay game thủ thông thường, người chơi thường giữ cách di chuyển và tư duy như một đường trên thông thường, tức là phá được trụ 1 là bỏ đi đánh nhau với đồng đội. Tuy nhiên hành động này làm cho bạn tự nhiên yếu đi so với thông thường, đặc biệt là với lối lên đồ Huyết Đao, trang bị phục vụ khả năng đánh nhau nhỏ lẻ. Vì vậy khi cầm Kalista top, bạn nên chơi ích kỷ một chút, không cần quá quan tâm tới đồng đội combat làm gì, cứ một mình một đường trên mà đẩy thôi.

Đừng đổ thừa The Shy, chúng ta đang mắc hàng loạt sai lầm khi sử dụng Kalista đường trên! - Ảnh 4.

Ngay cả game thủ chuyên nghiệp tại VCS cũng mắc phải sai lầm combat quá sớm với đồng đội và khiến cho lợi thế đi đường của Kalista mất sạch

Sai lầm tiếp theo cũng liên quan phần nào tới điều trên khi game thủ thường lựa chọn đội hình phụ thuộc quá nhiều vào Kalista. Đúng là con tướng này cuối trận mạnh thật vì vốn là xạ thủ, tuy nhiên với bản chất chỉ đè đường của mình, chuyện Kalista đi đẩy lẻ và bỏ rơi đồng đội là điều có thể chấp nhận được. Khi đó bạn phải chọn những vị tướng có khả năng chiến đấu cao ở 4 vị trí còn lại, thay vì chọn tướng quá cầu toàn để hỗ trợ cho vị tướng này.

Vẫn là The Shy và Invictus Gaming, đội tuyển này khi sử dụng Kalista đường trên luôn đi kèm rất nhiều sát thương và khả năng đánh giao tranh lẻ ở 4 thành viên còn lại.

Đừng đổ thừa The Shy, chúng ta đang mắc hàng loạt sai lầm khi sử dụng Kalista đường trên! - Ảnh 5.

Nếu bỏ The Shy đi thì 4 thành viên còn lại của IG hoàn toàn có thể combat sòng phẳng với đối thủ

Như hình trên là đội hình của IG đối đầu với VG tại LPL, chúng ta có thể thấy ngoài The Shy, 2 vị trí mid và Xạ Thủ của đội tuyển này đều rất mạnh ở vai trò gây sát thương với Syndra và Varus. Tiếp đó Thresh luôn là một hỗ trợ tấn công tốt còn Jarvan IV thì vừa có sát thương cơ bản lẫn khống chế tốt. Tóm lại thì IG có thể chơi 4 người cực kì thoải mái, vừa tạo cơ hội cho The Shy đẩy lẻ, vừa không sợ combat thua thiệt sát thương với đối thủ.

Trong khi đó thì cách chọn đội hình của những đội tuyển khác không hiểu rõ chiến thuật này lại mang thiên hướng dùng Kalista làm chủ lực và cố gẵng hỗ trợ cô nàng này.

Đừng đổ thừa The Shy, chúng ta đang mắc hàng loạt sai lầm khi sử dụng Kalista đường trên! - Ảnh 6.

Nếu thay Cho'Gath bằng một tướng có sát thương từ sớm như Syndra thì VGA hoàn toàn có thể đã thắng được GAM rồi

Ví dụ như trận đấu giữa GAM Esports và V Gaming Adonis cuối tuần vừa rồi, VGA có Kalista đường trên và quyết định của đội tuyển này là pick Cho'Gath Nâng Cấp Băng Giá ở đường giữa. Kết quả là mid của VGA thua nặng do chất tướng thua thiệt với Azir, từ đó dẫn tới họ thiếu sát thương và buộc phải kéo Kalista vào giao tranh, thứ vốn là sở đoạn của vị tướng này. Khi đó thế trận từ VGA có 1 đường mạnh và có có hi vọng thắng dẫn tới họ mất luôn lợi thế này và thua GAM sau đó.

HighLights VGA vs GAM [VCS 2020 Mùa Xuân][15.03.2020][Ván 2]

Sai lầm cuối cùng trong cách sử dụng Kalista đường trên đó là cách lên đồ không phù hợp với vị trí này. Rất nhiều game thủ vẫn lên Cuồng Cung Runaan khi đi top theo thói quen cũ, tuy nhiên nó lại thừa thãi vì trang bị này không bổ trợ khả năng đánh nhau tay đôi và đẩy nhà. Huyết Đao với việc có thêm Sát Lực và SMCK là item hoàn hảo cho Kalista, nếu bạn muốn thêm tốc độ đánh, Đại Bác Liên Thanh với tầm đánh cộng thêm là trang bị tốt nhất chứ không phải cuồng cung.

Đừng đổ thừa The Shy, chúng ta đang mắc hàng loạt sai lầm khi sử dụng Kalista đường trên! - Ảnh 8.

Nếu đã học The Shy thì tốt nhất là học đến nơi đến chốn nhé