Đứng đầu bảng mà chỉ thua 1 trận trước KT Rolster, nguyên nhân dẫn đến thất bại này vừa được Griffin tiết lộ

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 12/07/2018 10:55 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn cùng cặp đôi đường dưới của Griffin sau khi đội tuyển này đánh bại Affreeca Freecs với tỷ số 2-0.

Vào chiều ngày 11/7, ở trận đấu đầu tiên mở màn tuần thứ tư của LCK Mùa Hè 2018, Griffin đã gặp Afreeca Freecs trong trận chiến tranh giành ngôi vị đầu bảng. Bước vào ván đầu tiên, GRF đã sử dụng hai con bài Vladimir và Aatrox, hai vị tướng rất phổ biến ở Rift Rivals 2018. Sau khi giành được chiến công đầu, họ đã có thể lăn cầu tuyết và dễ dàng kết thúc trận đấu. Lehends đã thi đấu rất tốt với Pyke và giành được danh hiệu MVP.

Đứng đầu bảng mà chỉ thua 1 trận trước KT Rolster, nguyên nhân dẫn đến thất bại này vừa được Griffin tiết lộ - Ảnh 1.

Viper và Lehends là 2 thành viên được mời phỏng vấn cùng OGN

Trong ván thứ hai, AFs đã cấm Aatrox và thay Aiming bằng Kramer. Họ đã ăn được Baron đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên do Vladimir của Viper quá mạnh nên AFs lại một lần nữa bị hủy diệt. Với trận đấu này, GRF lại một lần nữa củng cố vị trí đầu bảng của mình với hiệu số 7-1.

Đây là bài phỏng vấn của BLV OGN cùng hai tuyển thủ Lehends và Viper sau chiến thắng trước AFs.

Đứng đầu bảng mà chỉ thua 1 trận trước KT Rolster, nguyên nhân dẫn đến thất bại này vừa được Griffin tiết lộ - Ảnh 2.

Viper nói rằng GRF vẫn chưa thực sự đạt yêu cầu với tư cách là một đội tuyển

Cũng khá lâu rồi bạn mới được phỏng vấn nhỉ? Hình như dù thắng nhưng các bạn vẫn bị HLV trưởng mắng cho một trận đúng không?

Lehends: Việc thắng bại là rất quan trọng nhưng quá trình thi đấu cũng quan trọng không kém. HLV trưởng chỉ đang đưa ra nhận xét về quá trình thi đấu thôi.

Viper: HLV trưởng đã nhận xét về từng người. Có lẽ anh ấy cáu vì có vài điểm chúng tôi vẫn chưa làm anh ấy hài lòng với tư cách là một đội tuyển.

Đứng đầu bảng mà chỉ thua 1 trận trước KT Rolster, nguyên nhân dẫn đến thất bại này vừa được Griffin tiết lộ - Ảnh 3.

Anh chàng này cũng nói thêm rằng mình đã rất khổ sở khi phải chờ hết KVĐC mới được thi đấu

Bạn đã làm gì trong thời gian Rift Rivals diễn ra?

Lehends: Chúng tôi vẫn nghỉ ngơi rồi luyện tập như thường lệ thôi. Thật là nhẹ nhõm khi có kết quả thi đấu tốt.

Viper: Ngồi chờ đợi đến ngày thi đấu đúng là một cực hình. Chúng tôi đã có cảm hứng sau khi theo dõi KVĐC và chuẩn bị hết sức mình.

Có vẻ như mỗi khu vực lại có một góc nhìn riêng về meta hiện tại nhỉ? Bạn nghĩ sao về điều này?

Lehends: Mỗi khu vực đều có một cách hiểu riêng với meta và mỗi đội tuyển cũng thế. Xem xét mọi thứ thì có vẻ như các đội tuyển Trung Quốc đang rất xuất sắc vì họ đã giành chức vô địch.

Đứng đầu bảng mà chỉ thua 1 trận trước KT Rolster, nguyên nhân dẫn đến thất bại này vừa được Griffin tiết lộ - Ảnh 4.

Lehends nói rằng Pyke là một vị tướng tuyệt vời

Bạn thích sử dụng Pyke không? Bạn thấy vị tướng này thế nào?

Lehends: Pyke là một vị tướng rất tuyệt. Nhưng tôi thấy khá hổ thẹn vì đã lên bảng trong một tình huống rất vô duyên. Tôi thấy rất có lỗi với đồng đội vì điều này. Do Viper rất giỏi sử dụng Vladimir nên tôi đã có thể đi roam thoải mái hơn.

Viper: Lúc không có hỗ trợ ở đường dưới thì mọi chuyện khá là khó khăn. Tuy nhiên tôi vẫn luôn cố gắng hết sức mình và nghĩ rằng mình cần phải thích nghi với tình thế đó.

Đứng đầu bảng mà chỉ thua 1 trận trước KT Rolster, nguyên nhân dẫn đến thất bại này vừa được Griffin tiết lộ - Ảnh 5.

Viper nói rằng GRF vẫn còn nhiều con bài chưa tung ra

Bạn có chuẩn bị nhiều con bài đặc biệt nữa không?

Viper: Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều tướng khác nhau. Trong tương lai mọi người sẽ được thấy nhiều hơn nữa.

Lehends: Tướng nào cũng tốt khi mà bạn đánh tốt!

Bạn nghĩ sao về việc gần đây các xạ thủ truyền thống mất tích hoàn toàn?

Viper: Nó tốt khi bạn đánh tướng xạ thủ tốt. Xạ thủ ở giai đoạn cuối trận sẽ mạnh hơn nhiều. Nhưng cái gì cũng có lợi và hại. Điều quan trọng là đội tuyển sẽ xử lý ra sao với vị tướng đó.

Sau khi các bạn để thua trước KT thì HLV đã nói gì?

Lehends: Tôi nghĩ là do chúng tôi đã tự mãn. Do vậy mọi người đã có thể rút kinh nghiệm sau lần đó. Tôi nghĩ đây là lý do tại sao chúng tôi lại có thể giành chiến thắng trong ngày hôm nay.

Đứng đầu bảng mà chỉ thua 1 trận trước KT Rolster, nguyên nhân dẫn đến thất bại này vừa được Griffin tiết lộ - Ảnh 6.

Lehends nói rằng lý do thất bại trước KT là do GRF đã tự mãn sau những chiến thắng của mình

Bạn còn điều gì muốn nói không?

Lehends: Tôi sẽ cố hết sức mình để giành chiến thắng 2-0 trong trận đấu tiếp theo. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chúng tôi.

Viper: Hiện giờ tôi đang cố gắng rất nhiều. Chúng tôi sẽ cho mọi người thấy những trận đấu thú vị hơn nữa nên hãy cổ vũ cho chúng tôi nhé!