Đừng dại mà "nựng" 7 đứa trẻ sau nếu không muốn có kết cục thê thảm

NHẬT LINH  - Theo Helino | 24/03/2019 05:00 PM

Hóa ra những đứa trẻ trong phim kinh dị còn đáng sợ hơn người lớn gấp nhiều lần.

Từ ngoài đời cho đến phim ảnh, trẻ em luôn gắn liền với hình ảnh đáng yêu đến mức "nhìn chỉ muốn nựng". Ấy thế mà các nhà làm phim kinh dị lại biết khai thác sự ngây thơ, dễ thương này để tạo ra nỗi kinh hoàng và ám ảnh hơn hẳn những nhân vật người lớn khác.

1. Samara trong The Ring (Vòng Tròn Định Mệnh, 2002)

Đừng dại mà nựng 7 đứa trẻ sau nếu không muốn có kết cục thê thảm - Ảnh 1.

Samara trong The Ring của đạo diễn Gore Verbinski là một trong số ít nhân vật được Mỹ làm lại nhưng vẫn được nét kinh dị trong nguyên tác Nhật Bản. Hình ảnh cô bé bò ra khỏi màn hình TV với tướng đi xiêu vẹo, mái tóc rũ rượi hẳn sẽ còn ám ảnh nhiều khán giả cho tới hiện tại. Và như thế vẫn chưa là gì so với cái chết kinh hoàng đến ám ảnh đến ngay sau đó.

2. Toàn bộ trẻ em trong The Children (Những Đứa Con, 2008)

Đừng dại mà nựng 7 đứa trẻ sau nếu không muốn có kết cục thê thảm - Ảnh 2.

The Children đã mang đến nỗi kinh hoàng tại các rạp chiếu phim trên toàn nước Anh vào năm 2008. Bộ phim lấy bối cảnh một loại virus làm cho những đứa trẻ trở nên cực kỳ hung dữ và bạo lực. Dĩ nhiên, trẻ em thì chẳng biết phân biệt đúng sai và chỉ làm những gì chúng thích. Trong trường hợp này thì thú vui của những đứa trẻ nhiễm bệnh là... đâm một cây bút chì vào mắt người khác hoặc ti tỉ hành động tàn bạo như thế. Một "binh đoàn" trẻ em với khuôn mặt vô cảm, ánh mắt lúc nào cũng đầy sát khí và sẵn sàng tấn công bất cứ ai chắc chắn không hề dễ thương rồi.

3. Esther trong The Orphan (Tội Ác Tiềm Ẩn, 2009)

Đừng dại mà nựng 7 đứa trẻ sau nếu không muốn có kết cục thê thảm - Ảnh 3.

Esther chính là nhân vật giúp The Orphan trở thành một trong các tác phẩm kinh dị xuất sắc và gây ám ảnh nhất mọi thời đại. Thực chất, "cô bé" là một phụ nữ trưởng thành sống trong hình hài trẻ em suốt 33 năm với những khát khao về tình yêu, tình dục như người bình thường. Vì lẽ đó mà Esther đã lên kế hoạch hại chết cả gia đình nhận mình làm con nuôi và quyến rũ người chồng trong bộ dạng một bé gái mồ côi đáng thương. Bất cứ ai xem Orphan cũng dễ dàng bị ám ảnh bởi những âm mưu đen tối đội lốt thơ ngây của nữ nhân vật.

4. Toshio trong The Grudge (Lời Nguyền, 2004)

Đừng dại mà nựng 7 đứa trẻ sau nếu không muốn có kết cục thê thảm - Ảnh 4.

Trong cả 2 phiên bản Mỹ và Nhật, Toshio đều mang đến cho khán giả cảm giác nghẹt thở với đôi mắt trắng dã và âm thanh như tiếng mèo kêu đầy rùng rợn trong đêm tối. Nếu vô tình thấy cậu bé trong góc nhà thì đời bạn coi như xong rồi đấy! Trong phim, người cha nhẫn tâm đã dìm chết Toshio cùng chú mèo cưng sau khi phát hiện ra vợ mình là Kayako có tình ý với một giáo viên người nước ngoài. Từ đây, nhân vật trở thành một linh hồn báo thù bất kì ai dám lỡ đặt chân vào ngôi nhà một cách tàn bạo.

5. Janet trong The Conjuring 2 (Ám Ảnh Kinh Hoàng 2, 2016)

Đừng dại mà nựng 7 đứa trẻ sau nếu không muốn có kết cục thê thảm - Ảnh 5.

Bị ma ám một lần không phải lỗi của Janet, nhưng để bị ám suốt phim thì chắc chắn là lỗi của nhà Warren rồi. Trong phim, cô út nhà Hodgson bị linh hồn ông lão Bill nhập vào dưới sự điều khiển của Valak . Giọng nói trầm đục, điệu cười ghê rợn với những tiếng gầm gừ hẳn là thứ mà chẳng ai muốn nghe từ một cô bé chỉ mới chục tuổi. Chưa kể đến phân đoạn Janet bay lên không trung cùng đôi mắt như rắn của Valak thì người xem tha hồ mà la hét.

6. Damien trong The Omen (Đứa Con Của Satan, 2006)

Đừng dại mà nựng 7 đứa trẻ sau nếu không muốn có kết cục thê thảm - Ảnh 6.

Với tính cách lầm lì, ít nói, Damien dễ làm khán giả liên tưởng đến những cậu bé khó chịu và trầm cảm. Thế nhưng, nhân vật này đáng sợ hơn gấp nhiều lần bởi thân phận con trai của Satan. Khiến Damien khó chịu, bạn sẽ chết rất thê thảm. Cố chọc cho Damien vui, bạn cũng sẽ chết rất thê thảm. Mỗi lần cậu bé này nhíu mày thì chắc chắn những người xung quanh đều không có kết cục tốt đâu.

7. Umbrae trong Us (Chúng Ta, 2019)

Đừng dại mà nựng 7 đứa trẻ sau nếu không muốn có kết cục thê thảm - Ảnh 7.

Cả 4 "người nhân bản" trong Us đều có những nét đáng sợ so với phiên bản gốc. Nhưng để gây ám ảnh nhất thì chắc chắn là cô con gái Umbrae với nụ cười toét đến mang tai rồi. Còn gì đáng sợ hơn một kẻ giết người bé con có tốc độ chạy không khác gì vận động viên điền kinh? Cô bé này không chỉ khát máu và điên cuồng hơn hẳn bà mẹ RED mà còn thích hù dọa trước khi ra tay mới ghê chứ! Tính ra thì "phiên bản gốc" Zora vẫn đáng yêu chán dù trước đó gây không ít khó chịu bởi tính khí thất thường, khó bảo khi bước vào tuổi dậy thì.

Us hiện đang công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.