Đừng bao giờ chi tiền tấn mua card đồ họa khủng nếu bạn chưa biết điều này

HakieS  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/06/2016 10:53 PM

Những chiếc card đồ họa có mức giá bình ổn hơn cũng sẽ chịu chung số phận với “siêu phẩm” GTX 1080 trong thời gian đầu ra mắt

Có một sự thật đó là mua card đồ họa vào thời điểm này là một sự lựa chọn “kém thông minh”, nhưng nếu như bạn có đủ kiên nhẫn để chờ thêm một khoảng thời gian nữa thôi, thì đấy lại là một sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn để nâng cấp cho dàn máy tính mà bạn đang sử dụng.

Và tại sao những chiếc card đồ họa mới lại đem nhiều sự hưng phấn đến các game thủ đến như vậy, thì bài viết này chúng tôi sẽ giải thích, ít nhất là vài điểm quan trọng nhất tại sao những chiếc card đồ họa mới lại tuyệt vời đến như vậy.

Sức mạnh “vô song”

Mỗi năm, Nvidia sẽ có ba “đợt sóng” liên quan đến những chiếc card đồ họa dành cho máy bàn: chiếc card đồ họa đắt nhất, chiếc card đồ họa “đương thế vô địch” nhất (cả về giá lẫn sức mạnh), và chiếc card đồ họa phù hợp với túi tiền của những game thủ tầm trung nhất.

Nhưng với nền công nghệ đang phát triển một cách chóng mặt như hiện nay thì số tiền bạn bỏ ra để có được một chiếc card đồ họa sức mạnh to lớn hơn đã dễ dàng hơn rất nhiều so với ngày xưa.

Để chúng tôi đem ra một ví dụ đơn giản dành cho các bạn đó chính là chiếc card đồ họa “từng được coi là ông vua” đó là GTX Titan X vào năm ngoái với mức giá trên dưới 30 triệu Đồng. Thì ở thời điểm hiện tại, chỉ với khoảng 12 – 13 triệu Đồng, chiếc card đồ họa thuộc thế hệ Pascal mới nhất của Nvidia là GTX 1070 cũng đã đem lại một sức mạnh nhỉnh hơn cả chiếc GTX Titan X mà tôi đã nói ở trên, và chỉ cần một phép trừ đơn giản, bạn cũng có thể nhìn thấy rằng giá của chiếc GTX 1070 chưa đến một nửa so với GTX Titan X.

Còn đối với GTX 1080, chiếc card đồ họa đang được cho là nhanh nhất thế giới hiện nay, và đã có hàng loạt những bài viết không ngớt lời khen dành cho “siêu phẩm” này thì một điểm chung mà bạn có thể nhìn thấy rằng chiếc GTX 1080 có sức mạnh vượt trội bằng hai chiếc GTX 980 - cũng lại là một “siêu phẩm” trong năm ngoái.

Và nếu như mức giá trên 10 triệu Đồng vẫn khiến bạn đắn đo thì AMD vừa công bố chiếc card đồ họa mới nhất của họ với cái tên RX480, mức giá chỉ khoảng 7 – 8 triệu Đồng và AMD cũng đảm bảo rằng chiếc card đồ họa RX480 này có sức mạnh ngang ngửa với GTX 1070, có thể sử dụng các thiết bị thực tế ảo ở mức thiết lập cao nhất, một trong những điều mà trước kia chỉ những chiếc card đồ họa high-end với mức giá khá cao có thể đáp ứng được điều này.

Về cơ bản, nếu như bạn đắn đo nâng cấp card đồ họa thì 3 chiếc card mà chúng tôi kể trên là ba sản phẩm tốt nhất thời điểm hiện nay với rất nhiều mức giá khác nhau. Còn nếu như bạn chờ những đợt giảm giá của những chiếc card thế hệ trước thì cũng là một sự lựa chọn hợp lý ở thời điểm hiện tại, nhưng chúng tôi không dám chắc trong tương lại những chiếc card đồ họa đó có thể “chinh chiến” được nữa hay không.

Tại sao tôi lại cần một chiếc card đồ họa nhanh hơn?

Lại có một sự thật nữa là: những chiếc card đồ họa trong một vài năm trở lại đây như GTX 970 hay R9 390 (khoảng tầm 9 – 10 triệu Đồng) hoàn toàn có thể chạy mức thiết lập cao đến cao nhất ở mức độ phân giải FullHD 1080p. Nhưng với những thế hệ card đồ họa mới với những gương mặt như GTX 1080, 1070 hay AMD RX480 thì game thủ lại mong chờ ở những điều to lớn hơn thế rất nhiều.

Nếu như bạn muốn chơi game trên một chiếc màn hình hoặc TV có độ phân giải 4K (3840 × 2160), thì hiển nhiên là những chiếc card thuộc về các thế hệ trước như tôi đã nói ở trên không thể nào có thể có đủ sức mạnh để chạy mượt mà trên mức độ phân giải cao đến như vậy. Ngay cả AMD Fury X hay GTX 980Ti, đều là những “siêu phẩm” của 1 – 2 năm về trước cũng không thể làm được điều này.

Nhưng, với GTX 1080 thì khác, những bài đánh giá đã cho thấy sức mạnh vượt trội của thế hệ Pascal mới mà dẫn đầu là chiếc GTX 1080 đã có thể chạy mượt mà ở mức phân giải 4K với thiết lập gần như là cao nhất có thể. Những tựa game như Rise of the Tomb Raider, GTA V hay Crysis 3 cũng đã lần lượt trở thành “sàn diễn” riêng của GTX 1080 khi không có một chiếc card đồ họa nào ở thời điểm hiện tại có thể vượt mặt được “ông vua” này.

Và lại một tin vui nữa dành cho các game thủ, GTX 1080 không cần một cấu hình đi kèm quá khủng để có thể chạy mượt mà ở độ phân giải 4K, chỉ cần một hệ thống với sử dụng chip Intel i5 thôi cũng đã đủ sức để đưa GTX 1080 “lên đỉnh” rồi, đỡ tốn điện hơn mà vẫn sướng, quá tuyệt vời phải không các bạn?

Trong khi đó, những chiếc card đồ họa “nhẹ cân” hơn như AMD RX480 hay GTX 1070 thì không thể làm được những điều mà chúng tôi đã nói ở trên với GTX 1080, thì lại có một ưu điểm khác mà hai chiếc card đồ họa này vượt trội hơn các thế hệ đi trước: trải nghiệm môi trường thực tế ảo.

Để có thể hoạt động mượt mà, và không gây ra hiện tượng “chóng mặt, buồn nôn” khi trải nghiệm môi trường thực tế ảo thì chiếc card đồ họa của bạn phải đạt được ít nhất mức 90 FPS, mượt hơn rất nhiều so với việc bạn nhìn vào một chiếc màn hình máy tính bình thường. Và không chỉ đơn giản như thế, chiếc card đồ họa đó phải đạt được mức 90 FPS đến tận hai lần, mỗi lần cho một bên mắt và đảm bảo rằng mọi thứ hoạt động trơn tru không gây ra giật lag gì khi sử dụng nữa.

Với hai chiếc card đồ họa RX 480 và GTX 1070 thì điều đó đã được nhà sản xuất kiểm chứng và hoàn toàn đủ sức để cho các game thủ thỏa sức tung hoành trong môi trường thực tế ảo.

Vậy tại sao lại phải chờ mà không mua luôn cơ chứ?

Bởi vì, bạn sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn hơn nếu mua luôn vào thời điểm hiện tại.

Mức giá niêm yết của GTX 1080 chỉ khoảng 14 – 15 triệu Đồng, trong khi đó ở thời điểm hiện tại, phiên bản duy nhất đang được bán ra là phiên bản Founder’s Edition, một phiên bản đặc biệt của thế hệ card đồ họa Pascal này với thiết kế tản nhiệt nguyên khối bằng nhôm và mức giá hiện tại đang được đẩy lên đến 16 – 17 triệu Đồng cho mỗi chiếc card này.

Nhưng phiên bản Founder’s Edition là một bản đặc biệt và có giới hạn số lượng sản phẩm, cho nên mức giá 16 – 17 triệu Đồng hiện tại cũng… khó mà tìm được ở trên “chợ đen”. Và trong một vài tuần trở lại đây, những chiếc card GTX 1080 Founder’s Edition đã được các thương gia đẩy lên một mức giá cao hơn rất nhiều so với dự đoán của chúng tôi, các game thủ sẽ phải bỏ ra trên dưới 20 triệu Đồng nếu như muốn sử dụng GTX 1080 vào thời điểm hiện tại.

Và như một lẽ đương nhiên, những chiếc card có mức giá bình ổn hơn như GTX 1070 hay AMD RX480 cũng sẽ chịu chung số phận với “siêu phẩm” GTX 1080 trong thời gian đầu ra mắt, mức giá sẽ thay đổi liên tục và không có dấu hiệu hạ nhiệt, một điểm chung của tất cả những sản phẩm hot trong thời gian đầu ra mắt.

Nếu như bạn đủ kiên nhẫn, thì chỉ trong khoảng đầu năm tới, Nvidia sẽ cho ra mắt GTX 1080Ti nếu như theo đúng dự kiến, và lúc đó AMD RX480, GTX 1070 hay GTX 1080 đều sẽ có mức giá dễ chịu hơn rất nhiều so với thời điểm hiện tại.

Câu kết luận cuối cùng của chúng tôi dành cho các game thủ đó là: Hãy cứ chờ đợi đi, giá sẽ hạ và lúc đó vẫn là chưa muộn một chút nào đâu nhé.