Dùng 7 năm để xây dựng lâu đài và một hòn đảo trong Minecraft

Real Madrid  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/01/2021 06:30 PM

Minecraft thực sự là một thế giới kỳ diệu cho mọi game thủ.

Với các công cụ của Minecraft, game thủ hoàn toàn có thể xây dựng những thế giới của riêng mình. Từ việc tái hiện các danh lam thắng cảnh ngoài đời thực cho đến mô phỏng các bộ phim, trò chơi khác hoặc chỉ đơn giản là xây dựng những công trình theo trí tưởng tượng của mình, Minecraft thực sự là một thế giới kỳ diệu cho mọi game thủ.

Tuy nhiên, để có được những công trình như ý, người chơi sẽ phải tiêu tốn rất nhiều công sức và thời gian. Như game thủ dưới đây là một ví dụ. Để có thể tạo được bản đồ có tên Kingdoms of Greymane, anh chàng Youtuber Jeracraft đã phải tốn đến 7 năm trời làm việc cần mẫn.

Dùng 7 năm để làm bản đồ Minecraft

Từ bản thiết kế ban đầu, chàng game thủ của chúng ta đã đặt những viên gạch đầu tiên cho dự án của mình vào năm 2013. Từng chút, từng chút một, bản đồ hoành tráng gồm một dãy núi, lâu đài, bến cảng và nhiều địa điểm khác đã dần hình thành. Giờ đây, sau khi Kingdoms of Greymane được hoàn thành, Jeracraft đã có thể công bố sản phẩm mình cho toàn thể cộng đồng. 

Video tóm tắt bài viết:

Dùng 7 năm để xây dựng lâu đài và một hòn đảo trong Minecraft, game thủ bá đạo khiến CĐM thán phục

Theo dõi Tik Tok GameK tại đây: https://www.tiktok.com/@gamek.vn

Nếu quan tâm đến bản đồ Minecraft này, các bạn có thể tải và chơi tại đây.