Dù The Witcher rất hay nhưng vẫn còn một điểm khiến fan thất vọng tràn trề

TVG  - Theo Helino | 25/12/2019 11:22 AM

Vẫn có một số điểm mà khiến game thủ cũng như nhiều fan phim phải chê bai, một trong số đó chính là cách chọn diễn viên đóng nhân vật Triss của nhà sản xuất Lauren Schmidt Hissrich.

Đúng như dự kiến từ trước đó, vào ngày 20/12 vừa qua, series phim truyền hình bom tấn của Netflix là The Witcher đã chính thức lên sóng. Đây được xem là một trong những sản phẩm giải trí hot nhất dịp nghỉ lễ năm 2019 không chỉ với những người mê phim mà còn cả với cộng đồng game thủ nữa.

Dù The Witcher rất hay nhưng vẫn còn một điểm khiến fan thất vọng tràn trề - Ảnh 1.

Và không phụ lòng người hâm mộ, Netflix đã mang đến cho khán giả một sản phẩm giải trí cực kỳ tuyệt vời. Chỉ sau 1 ngày ra mắt, series này đã nhận được vô số lời khen ngợi từ cả giới phê bình và người xem. Với điểm IMDB cao ngất ngưởng lên đến 9.2/10, The Witcher lọt top những series đáng xem nhất của Netflix trong cả thập kỷ qua. Tuy nhiên vẫn có một số điểm mà khiến game thủ cũng như nhiều fan phim phải chê bai, một trong số đó chính là cách chọn diễn viên đóng nhân vật Triss của nhà sản xuất Lauren Schmidt Hissrich.

Dù The Witcher rất hay nhưng vẫn còn một điểm khiến fan thất vọng tràn trề - Ảnh 2.

Đối với game thủ, một trong những "đặc sản" mà dòng game The Witcher mang lại là dàn nhân vật cực kỳ xinh đẹp, bậc nhất trong thế giới game. Từ nhân vật chính đến nhân vật phụ, tất cả điều khiến bất cứ game thủ nào chơi qua dòng game The Witcher cũng phải xiêu lòng, đặc biệt là hai nhân vật Yennefer và Triss. Trong game, Triss là nhân vật vô cùng xinh đẹp khiến Geralt mê mẩn, cô có mái tóc đỏ rực rỡ và thân hình vô cùng gợi cảm. Tuy nhiên phiên bản Triss trong series phim truyền hình The Witcher của Netflix lại không xinh đẹp như vậy, mà là một Triss "kém sắc" với mái tóc xoăn. Hình tượng mỹ nhân trong truyện và game nay lại bỉ đảo nghịch một cách kỳ lạ khiến bất cứ game thủ nào là fan The Witcher cũng phải khóc thét trước sự thay đổi của nhân vật Triss.

Dù The Witcher rất hay nhưng vẫn còn một điểm khiến fan thất vọng tràn trề - Ảnh 3.

Cho những ai chưa biết thì nữ diễn viên thủ vai nhân vật Triss trong series phim truyền hình The Witcher của Netflix có tên là Anna Shaffer, cô là nữ diên viên da màu và người mẫu người Anh, nổi tiếng với vai Ruby Nút trong vở kịch xà phòng tuổi teen Hollyoaks và Romilda Vane trong loạt phim Harry Potter. Tuy nhiên nhiều game thủ tự hỏi, tại sao nhà sản xuất chịu tránh nhiệm chính Lauren Schmidt Hissrich lại chọn một nữ diễn viên da màu trong khi nhân vật Triss trong game và tiểu thuyết được miêu tả là một phụ nữ da trắng? Trong một cuộc phỏng vấn, Lauren Schmidt Hissrich - nhà sản xuất chịu The Witcher của Netflix đã cũng đưa ra lý do là vì nhân vật Triss xinh đẹp giống trong game hay trong tiểu thuyết không quá quan trọng bằng diễn xuất của diễn viên, tuy nhiên lời giải thích này không làm vơi đi những chỉ trích về cách chọn diễn viên của Lauren Schmidt Hissrich.

Trên mạng xã hội Facebook, nhiều game thủ tỏ ra chán nản sau sự thay đổi chóng mặt của mỹ nữ Triss từ game vào trong phim của Netflix.

Dù The Witcher rất hay nhưng vẫn còn một điểm khiến fan thất vọng tràn trề - Ảnh 4.
Dù The Witcher rất hay nhưng vẫn còn một điểm khiến fan thất vọng tràn trề - Ảnh 5.

Tuy nhiên, cũng vẫn có một số game thủ

"gu mặn" thích diễn xuất của nhân vật Triss trong phim:

Dù The Witcher rất hay nhưng vẫn còn một điểm khiến fan thất vọng tràn trề - Ảnh 6.

Được biết, dự án phim truyền hình The Witcher được công bố vào tháng 5 năm 2017, được Netflix tổng hợp từ series tám tiểu thuyết của Sapkowski. Đạo diễn chính của dự án này là Lauren S. Hissrich, người trước đây từng làm việc cho West Wing, Daredevil và The Defenders. Bộ phim đã tuyển dụng các nhà văn cũng đã từng làm việc trên các chương trình như Jessica Jones của Netflix và The Tick của Amazon.

Hiện, The Witcher đang được chiếu trên Netflix với độ dài 8 tập.