Dù là một phim tệ hại, Fantastic Four vẫn sẽ có phần thứ 2

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/05/2016 11:19 AM

Mặc dù được coi là một trong những bộ phim tệ hại nhất của dòng phim siêu anh hùng nhưng Fantastic Four (2015) vẫn có thể được làm tiếp phần 2.

Một vài tháng trước khi Fantastic Four (2015) của Fox ra rạp, studio này đã thông báo kế hoạch rằng sẽ có cả một phiên bản Fantastic Four 2 được dự kiến ra mắt vào năm 2017. Thật không may, Bộ Tứ Siêu Đẳng không thể trở thành một bom tấn như Fox kì vọng mà thậm chí còn bị đánh giá là tác phẩm tệ hại bậc nhất trong lịch sử phim siêu anh hùng.

Phim chỉ mang về hơn 11,3 triệu USD trong tuần đầu công chiếu và tổng cộng thu về được 167,9 triệu USD tiền bán vé trên toàn thế giới. Kết quả tệ hại đến mức khiến cho người ta nghi ngại vào kế hoạch sản xuất Fantastic Four 2 và thậm chí, studio còn rút tên Fantastic Four 2 ra khỏi lịch trình công chiếu năm 2017 của mình. Như vậy là đủ để thấy sự nghiêm trọng cũng như mức độ thất bại của Fantastic Four (2015) lớn đến thế nào, vậy nhưng có vẻ như chúng ta sẽ vẫn được theo dõi thêm phần 2 của "siêu phẩm thất bại" này theo những thông báo mới đây.

Được biết, lý do mà studio đưa ra cho việc rút tên Fantastic Four 2 ra khỏi lịch trình công chiếu là để dành chỗ cho Deadpool 2, phim về anh chàng siêu anh hùng Deadpool đang rất được ưa chuộng hiện nay. Còn số phận của Fantastic Four 2 thì vẫn chưa được định đoạt một cách chính thức.

Theo như chia sẻ của Michael B. Jordan thì có vẻ như anh này vẫn muốn được trở lại với vai Johnny Storm - The Human Torch trong phim. Không những thế, ngay chính cả nhà sản xuất Simon Kinberg cũng thừa nhận rằng Fantastic Four bản reboot không ổn như họ dự kiến nhưng ông vẫn muốn đưa Bộ Tứ Siêu Đẳng trở lại màn ảnh.

"Chúng tôi đã không làm ra được một bộ phim hay, cả thế giới nói như vậy và tôi nghĩ là họ đúng. Và bạn cũng khó có thể luôn luôn tạo ra được các bộ phim hấp dẫn, chẳng ai làm được thế cả. Thực tế thì chúng tôi đã mắc khá nhiều sai lầm khi làm Fantastic Four và chúng tôi sẽ không lặp lại những sai lầm đó. Chúng toi muốn làm thêm một phần Fantastic Four nữa bởi chúng tôi yêu bộ phim này. Và nếu được thì chúng tôi sẽ cố gắng truyền tải được những nét riêng của Fantastic Four với tông màu tươi sáng hơn, vui vẻ hơn... Như ở Fantastic Four (2015), chúng tôi đã cố gắng tạo ra một phiên bản đen tối hơn so với trước và đó là một ý kiến chủ quan của chúng tôi và nó xung đột với những giá trị truyền thống của phiên bản truyện tranh."

Có thể thấy rằng đa phần những nhân sự trong đoàn làm phim Fantastic Four đều tỏ ra khá tâm huyết với thương hiệu này. Cả studio cũng vẫn chưa có thông tin chính thức về việc hủy bỏ Fantastic Four 2 nên rất có thể dự án này vẫn sẽ được tiến hành thực hiện trong thời gian tới, bất chấp những thiệt hại nặng nề mà nó mang lại cho Fox cả về mặt doanh thu lẫn thương hiệu trên thị trường điện ảnh.

Vậy nếu như Fantastic Four 2 được thực hiện, liệu bạn có cho tựa phim này một cơ hội để "làm lại cuộc đời" hay không?