"Dù là đội nào vào Chung kết LPL thì cũng bị FPX đè bẹp 3-0 trắng thôi"

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/08/2021 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sức mạnh của FPX đang khiến cả LPL phải khiếp sợ ngay cả khi chưa bước vào trận đấu Chung kết.

Với thắng lợi 3-0 tại Chung kết nhánh thua trước Team WE, EDward Gaming đã ghi tên mình vào trận Chung kết tổng của LPL Mùa Hè 2021, và đối thủ của họ là FunPlus Phoenix - Đội tuyển hiện đang thể hiện một sức mạnh hủy diệt tuyệt đối, và là ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Trước khi trận Chung kết nhánh thua giữa EDG và WE diễn ra, Ning - Cựu tuyển thủ của Invictus Gaming, đã đưa ra nhận định rằng kết quả của trận đấu này cũng chẳng ảnh hưởng nhiều tới cục diện LPL, vì "đội nào vào Chung kết tổng thì cũng bị FPX giã 3-0 cả thôi".

Dù là đội nào vào Chung kết LPL thì cũng bị FPX đè bẹp 3-0 trắng thôi - Ảnh 1.

Và đến trước thềm trận đấu cuối cùng của mùa giải, nhà cựu vô địch thế giới 2018 vẫn khẳng định quan điểm của mình, rằng FPX hiện tại đang là cái tên sở hữu sức mạnh hoàn toàn áp đảo so với phần còn lại của giải đấu.

"EDG đã sử dụng chiến thuật 3 mũi nhọn tấn công trong trận đấu với WE, tức là họ cố gắng nuôi xanh cả 3 đường nhờ vào lợi thế tay to. Chiến thuật này thành công rực rỡ bởi WE đã ban/pick quá tệ. Nhưng nếu gặp FPX, lối chơi tay to của EDG hoàn toàn vô dụng. Ngay cả khi EDG hủy diệt được WE, thì họ vẫn quá yếu so với FPX."

Ning cũng cho rằng, FPX hiện tại đang đạt đến độ hoàn mỹ khi cân bằng được cả chiến thuật tổng thể lẫn kỹ năng người chơi. Khu vực đường dưới của đội tuyển này có vẻ hơi "thọt", nhưng đã được bù đắp khi nửa trên bản đồ với bộ ba Nuguri - Tian - Doinb sở hữu quá nhiều điều kiện thắng.

Dù là đội nào vào Chung kết LPL thì cũng bị FPX đè bẹp 3-0 trắng thôi - Ảnh 2.

Đồng tình với Ning, hầu hết giới chuyên môn và người hâm mộ LMHT Trung Quốc đều hướng đến kịch bản về một thắng lợi cho Doinb và các đồng đội. Trong sự kiện Ban tổ chức LPL trao nhầm danh hiệu MVP vòng bảng thành MVP Chung kết cho Doinb, không ít fan còn bông đùa rằng Riot Trung Quốc tốt nhất đừng tốn công thu hồi giải thưởng vừa trao nhầm, vì kiểu gì họ cũng phải đưa lại cho Doinb thôi.

Về mặt lý thuyết thì hiện tại, vị trí đường dưới của EDG là nơi duy nhất mà họ được đánh giá cao hơn đối thủ. Tuy nhiên, meta hiện tại không cho phép xạ thủ có quá nhiều cơ hội gánh đội, trong khi Flandre và Scout hứa hẹn sẽ có một ngày làm việc vất vả khi đối đầu với Nuguri và Doinb.

Dĩ nhiên là còn quá sớm để khẳng định bất kỳ điều gì, nhưng việc FPX đang tỏ ra hoàn toàn vượt trội với mọi đối thủ khác tại LPL là một thực tế đã được chứng minh. Dẫu vậy, EDG sẽ có thêm điểm tựa tinh thần khi nắm chắc tấm vé tham dự CKTG 2021, và vì thế áp lực của họ sẽ giảm đi khá nhiều trong cuộc đối đầu "sinh tử" với bầy Phượng Hoàng Lửa.